Đổi thay trên quê hương đồng chí Lê Đức Thọ

08:10, 06/10/2021

Trở lại xã Nam Vân (thành phố Nam Định), chúng tôi được chứng kiến sự đổi thay của một vùng quê cách mạng mang dáng dấp của một đô thị cổ ven sông Đào. Dẫu dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nhưng trên gương mặt những người dân nơi đây ánh lên niềm tự hào trong các hoạt động lao động sản xuất, học tập và công tác và trong các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (1911-2021) - Người cộng sản ưu tú, người con ưu tú của quê hương Nam Vân.

Thi công dự án xây dựng khu đô thị mới phía nam sông Đào phần trên địa bàn xã Nam Vân.  Bài và ảnh: Văn Trọng
Thi công dự án xây dựng khu đô thị mới phía nam sông Đào phần trên địa bàn xã Nam Vân. 

Dẫn chúng tôi đến thăm Khu tưởng niệm đồng chí Lê Đức Thọ, đi trên con đường trục xã trải nhựa rộng thênh thang, nối từ đường Đặng Xuân Bảng đến đường Vũ Hữu Lợi, dọc hai bên đường trang hoàng cờ đỏ sao vàng rực rỡ, đồng chí Phạm Quang Hiển, Phó Bí thư Đảng ủy xã Nam Vân cho biết: “Đồng chí Lê Đức Thọ là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân. Trong quá trình hoạt động cách mạng qua các thời kỳ, với nhiều cương vị công tác, đồng chí Lê Đức Thọ luôn là một nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm, thể hiện tài năng, trí tuệ về nhiều mặt, trong đó nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, quân sự và ngoại giao. Năm 2014, Khu tưởng niệm đồng chí Lê Đức Thọ được khánh thành đưa vào sử dụng. Đây là công trình lịch sử có tác dụng giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng đối với nhân dân và thế hệ trẻ, nhất là học sinh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn. Nơi đây đã được đón nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về dâng hương; vào các ngày kỷ niệm lớn của Đảng, của đất nước, của tỉnh, các đoàn đại biểu của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đến dâng hương, hoa tại Khu tưởng niệm để bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với đồng chí Lê Đức Thọ. Tỉnh cũng đã đặt tên tuyến đường nối cầu Nam Định với Quốc lộ 21- tỉnh lộ 490C đi qua địa phận xã mang tên đồng chí Lê Đức Thọ. Năm 2015 Trường THCS xã Nam Vân cũng được đổi tên thành Trường THCS Lê Đức Thọ”.

Tự hào là quê hương nhà cách mạng Lê Đức Thọ, những năm qua, Đảng ủy xã Nam Vân đã tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Trong đó, tập trung thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Trong sản xuất nông nghiệp, xã chú trọng phát huy thế mạnh nghề trồng hoa cây cảnh; ứng dụng công nghệ cao hiện đại hóa quy trình trồng, chăm bón rau màu, đáp ứng mục tiêu xây dựng đô thị sinh thái bền vững trong điều kiện đất đô thị đang bị thu hẹp. Hiện tại ngoài diện tích rau màu truyền thống, xã có hàng trăm hộ tham gia trồng, chăm sóc hoa, cây cảnh các loại như: sanh, tùng, đào, quất, bưởi, phong lan, địa lan với tổng diện tích trên 10ha. Nhờ kỹ thật uốn tỉa cây truyền thống kết hợp với tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật mới, sản phẩm hoa, cây cảnh của xã tạo được nét độc đáo riêng, được thị trường ưa chuộng. Nhiều sản phẩm hoa, cây cảnh của xã tham dự trưng bày, triển lãm sinh vật cảnh trong và ngoài tỉnh. Cùng với sản xuất nông nghiệp, Đảng ủy, UBND xã chủ trương khuyến khích nhân dân tập trung đầu tư, mở rộng các loại hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ thương mại. Đến nay, toàn xã có hơn 24 doanh nghiệp và 115 hộ sản xuất, kinh doanh, tổ chức các loại hình dịch vụ như: tài chính, viễn thông, vận tải, ăn uống, may mặc... Ngoài ra, nhằm tạo sự bứt phá trong phát triển kinh tế, cải thiện và nâng cao thu nhập cho người dân, xã tích cực đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Từ năm 2015 đến nay, xã đã đầu tư xây dựng 40 công trình, tổng vốn đầu tư trên 18 tỷ đồng và vận động doanh nghiệp xây dựng 2 công trình giao thông, 1 công trình thủy lợi nội đồng bằng nguồn kinh phí xã hội hóa trên 7 tỷ đồng. Trong đó, các công trình: Trụ sở UBND xã; các trường mầm non, tiểu học, THCS; nhà văn hóa thôn, xóm; các trục đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng được cải tạo nâng cấp, mở rộng đã góp phần thay đổi cảnh quan và hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2021-2026. Đặc biệt, theo Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn xã có nhiều chủ trương quy hoạch dự án phát triển của tỉnh, thành phố như: Quy hoạch đô thị đại học phía nam đường Lê Đức Thọ; Dự án xây dựng cầu mới phía nam sông Đào nối từ đường Song Hào qua địa bàn xã Nam Vân xuống các huyện phía nam của tỉnh; Dự án xây dựng khu dân cư tập trung Nam Vân. Đặc biệt, dự án xây dựng khu đô thị mới phía nam sông Đào diện tích 46ha đang khẩn trương hoàn thành giai đoạn 1; hiện đã thi công nền đường, lát vỉa hè và lắp đặt tủ điện sinh hoạt, tạo điểm nhấn cho diện mạo đô thị hóa của xã. Bên cạnh sự thay đổi về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, vệ sinh môi trường thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng được quan tâm thường xuyên. Hiện cả 10 thôn trong xã được công nhận Làng văn hóa; gần 80% hộ dân được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được củng cố vững mạnh; lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được nâng lên.

Trong niềm phấn khởi, tự hào, đồng chí Trần Nam Ngọc, Chủ tịch UBND xã Nam Vân cho biết: “Tự hào là quê hương của đồng chí Lê Đức Thọ, Đảng bộ và nhân dân xã Nam Vân nguyện đoàn kết phấn đấu, đẩy mạnh công tác phòng, chống và đẩy lùi dịch COVID-19 và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII đã đề ra. Trong đó tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, giữ vững dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm và sự đồng thuận giữa Đảng với nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế, tăng cường quản lý đô thị, vệ sinh môi trường phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Bảo đảm công tác quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân”.

Bài và ảnh: Văn Trọng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com