Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Hải Hậu quan tâm giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn

08:08, 26/08/2019

Nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các cựu thanh niên xung phong trên địa bàn huyện, thời gian qua, Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Hải Hậu đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động vận động, kết nối các nguồn lực để sẻ chia, trợ giúp những hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Cán bộ Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Hải Hậu thăm hỏi gia đình ông Đỗ Quang Ảnh ở thị trấn Yên Định có hoàn cảnh khó khăn.
Cán bộ Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Hải Hậu thăm hỏi gia đình ông Đỗ Quang Ảnh ở thị trấn Yên Định có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Đỗ Quang Ảnh, sinh năm 1949 ở thị trấn Yên Định (Hải Hậu) tham gia thanh niên xung phong khi mới 16 tuổi, được phân công ở đơn vị 256 N37. Đến năm 1967, ông được trở về địa phương do sức khỏe yếu nên cuộc sống rất khó khăn, 10 năm nay ông bị liệt không thể đi lại được, mọi sinh hoạt của bản thân phải nhờ người trong gia đình trợ giúp. Năm 2019, nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Hội Cựu thanh niên xung phong huyện kêu gọi các nhà hảo tâm trao tặng 1 chiếc xe lăn và số tiền 1 triệu đồng để giúp ông vơi bớt khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Hay trường hợp bà Phạm Thị Phượng ở xã Hải Đường là nữ cựu thanh niên xung phong cô đơn không nơi nương tựa, thường xuyên ốm đau bệnh tật. Biết được hoàn cảnh của bà, Hội Cựu thanh niên xung phong huyện đã trích quỹ, tổ chức đến thăm hỏi và động viên bà với số tiền 1 triệu đồng, giúp bà Phượng vượt qua khó khăn, có điều kiện chữa bệnh. Ngoài trường hợp của ông Ảnh, bà Phượng, nhiều hội viên cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn cũng được các cấp Hội Cựu thanh niên xung phong của huyện quan tâm, tạo điều kiện chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần... Theo báo cáo của Hội Cựu thanh niên xung phong huyện, Hải Hậu hiện có 1.051 hội viên sinh hoạt tại 34/35 xã, thị trấn. Trở về địa phương sau những năm tháng tham gia phục vụ chiến đấu, phần lớn các cựu thanh niên xung phong của huyện có cuộc sống khó khăn. Để giúp hội viên vươn lên trong cuộc sống, các cấp Hội đã vận động lập quỹ “Nghĩa tình đồng đội” giúp hội viên nghèo vay để phát triển sản xuất, kinh doanh với tổng số tiền trên 350 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, các cấp Hội đã làm tốt công tác thăm hỏi và giúp đỡ các hội viên nghèo. Từ đầu năm 2019 đến nay, toàn huyện đã tổ chức thăm hỏi các hội viên ốm đau, gặp tai nạn rủi ro với số tiền trị giá 5,5 triệu đồng, phối hợp với UBND huyện trao tặng 32 suất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá 9,6 triệu đồng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện trao tặng 5 suất quà trị giá 1,5 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ huyện trao tặng 5 suất quà, trị giá 5 triệu đồng; Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh trao tặng 7 suất quà, trị giá 5 triệu đồng... Ngoài ra, huyện Hội còn phối hợp với Phòng khám đa khoa Việt Mỹ (thành phố Nam Định) tổ chức khám bệnh cho hơn 100 hội viên cựu thanh niên xung phong trị giá hàng chục triệu đồng. Cùng với đó, các cấp Hội đã tích cực vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí giúp đỡ cựu thanh niên xung phong về vật chất, tinh thần giúp họ ổn định cuộc sống. Ông Phạm Văn Quản, Phó Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong xã Hải Phú có trang trại chăn nuôi các loại gà, vịt, lợn trên diện tích gần 0,7ha ao vườn và đầu tư buôn bán vật tư nông nghiệp cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Có điều kiện kinh tế, ông tích cực giúp đỡ những đồng đội có hoàn cảnh khó khăn, đóng góp xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” với số tiền hàng chục triệu đồng. Hay hội viên Nguyễn Thị Oanh ở khu 4, thị trấn Yên Định với cơ sở kinh doanh xe đạp và các phụ tùng cơ khí, mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Không chỉ làm giàu cho gia đình, bà còn sẵn sàng giúp đỡ các hội viên khác phát triển kinh tế và thăm hỏi, động viên lúc khó khăn, hoạn nạn với số tiền hàng chục triệu đồng/năm.

Đồng chí Lê Văn Bắc, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong huyện cho biết: Thời gian tới, các cấp Hội Cựu thanh niên xung phong trong huyện tiếp tục kêu gọi, vận động sự ủng hộ của các cấp, các ngành, hỗ trợ từ các doanh nghiệp, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tạo động lực giúp họ vượt qua bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, các cấp Hội tiếp tục quan tâm đến công tác nghĩa tình đồng đội nhằm tri ân những cống hiến của lực lượng thanh niên xung phong qua các thời kỳ, phát huy vai trò nhân chứng lịch sử góp phần giải quyết chế độ, chính sách cho hội viên và giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com