Nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật

08:08, 26/08/2019

Thời gian qua, các cấp, các cơ quan chức năng thành phố Nam Định đã thực hiện nhiều giải pháp trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, qua đó góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định, an toàn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Lực lượng chức năng thành phố Nam Định kiểm tra, xử lý việc vận chuyển gia súc không rõ nguồn gốc.
Lực lượng chức năng thành phố Nam Định kiểm tra, xử lý việc vận chuyển gia súc không rõ nguồn gốc.

 Hàng năm, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đoàn thể và các phường, xã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh; có tinh thần trách nhiệm cao; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí; không cửa quyền, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên tổ chức kiểm tra và chỉ đạo tự kiểm tra nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề tiêu cực, phòng ngừa sai phạm; chỉ đạo các phòng, ban, đoàn thể và các phường, xã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình phong trào về an ninh trật tự như: “An toàn trường học”, “Khu công nghiệp, cụm công nghiệp an toàn về an ninh trật tự”, “Camera an ninh”, “Giáo xứ, giáo họ không tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội”, “Tổ Cựu chiến binh vì dân”... gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các phong trào thi đua khác. Các tổ chức đoàn thể tăng cường vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia, xây dựng thôn, xóm, tổ dân phố không có tội phạm, không có ma tuý, không có tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy... Tổ chức tuyên truyền, ký cam kết cho 100% chủ hộ gia đình, chủ cơ quan doanh nghiệp, chủ hàng quán, chủ phương tiện xe ô tô, xe máy và các học sinh, sinh viên trên địa bàn với các nội dung về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, quản lý, sử dụng pháo, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông... Cùng với tuyên truyền, công tác phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm cũng được đẩy mạnh. UBND thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng và các phường, xã nắm tình hình, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Từ đầu năm 2019 đến nay,  Công an thành phố đã tổ chức 3 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; xây dựng kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh tội phạm trên từng lĩnh vực, chuyên đề công tác như: Kế hoạch đấu tranh phòng, chống các băng, ổ nhóm tội phạm, đối tượng côn đồ; tội phạm sử dụng vũ khí gây án, liên quan đến “tín dụng đen”, đấu giá quyền sử dụng đất; kế hoạch phòng, chống tội phạm đặc trưng mùa hè; kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh tội phạm cướp, cướp giật tài sản; kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh tội phạm giết người, cố ý gây thương tích; cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 71 vụ phạm pháp hình sự; điều tra khám phá 61/71 vụ, đạt 86%, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Nổi bật Công an thành phố đã tập trung đấu tranh, khám phá nhiều vụ án, chuyên án lớn, được dư luận quan tâm, đánh giá cao như: Chuyên án đấu tranh, triệt xóa ổ nhóm hình sự côn đồ gồm 5 đối tượng do Nguyễn Đức Tuấn A cầm đầu; điều tra khám phá vụ cố ý gây thương tích xảy ra ngày tại ngã ba Trần Hưng Đạo; các chuyên án đấu tranh với các đối tượng bắt giữ người trái pháp luật, trộm cắp xe máy; giải quyết các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy tại khu vực đường Phan Bội Châu (phường Trần Đăng Ninh), tổ 29 Thành Nam (phường Trần Tế Xương)... Mặt khác, UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện có hiệu quả đề án 979 của UBND thành phố về quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật. Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã ban hành Văn bản chỉ đạo số 02/BCĐ về đẩy mạnh thực hiện công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Nam Định năm 2019. Đến nay, các cơ quan chức năng, phường, xã đã lập hồ sơ đưa vào quản lý, giáo dục 107 trường hợp là thanh, thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật; lập hồ sơ đưa 129 người nghiện ma túy vào giáo dục tại phường, xã; 71 người nghiện vào cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; lập 11 hồ sơ đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc; rà soát, thống kê, lập hồ sơ quản lý 487 người nghiện và 434 người nghi nghiện. Song song với đó, UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban, phường, xã tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao; chủ động các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật, đồng thời phát hiện, xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính theo lĩnh vực phụ trách. Từ đầu năm 2019 đến nay, các lực lượng chức năng đã phát hiện 19.007 vụ với 19.151 trường hợp vi phạm, số tiền phạt trên 3,8 tỷ đồng. Trong đó lực lượng Công an đã phát hiện, xử lý 15.235 vụ với 15.384 đối tượng, xử phạt trên 3,2 tỷ đồng; UBND các phường, xã phát hiện, xử phạt 433 vụ, phạt 252,24 triệu đồng... Điển hình như lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, các lực lượng chức năng thực hiện kế hoạch tuần tra liên tục, khép kín địa bàn, xử lý các lỗi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng. Lực lượng Công an thành phố đã xử lý 17.843 trường hợp vi phạm, phạt 2,63 tỷ đồng. Do triển khai quyết liệt các biện pháp nên tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm so với cùng kỳ năm 2018.

Đồng chí Phạm Thị Oanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nam Định cho biết: Thời gian tới, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa các tệ nạn xã hội; tập trung xây dựng, phát triển phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo tinh thần Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương. Bên cạnh việc rà soát, kiện toàn các tổ chức quần chúng phòng, chống tội phạm ở cơ sở, tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng, nhân rộng mô hình, câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, đặc biệt duy trì phát huy các mô hình đang phát huy hiệu quả như: “Camera an ninh”, “Tổ Cựu chiến binh vì dân”... Chỉ đạo các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình, địa bàn, đối tượng, lĩnh vực nổi lên về tội phạm và vi phạm pháp luật để chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp đấu tranh, triệt phá. Ngoài ra, thành phố sẽ nâng cao hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về xử lý vi phạm hành chính về an ninh trật tự, nhất là quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý cư trú; phối hợp giữa các lực lượng trong tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm, chủ động phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự công cộng, không để tội phạm lộng hành hoặc lợi dụng hoạt động. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; bảo đảm tiến độ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com