Phụ nữ ngành Giáo dục Giao Thuỷ đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc trường, đảm việc nhà"

08:12, 15/12/2016
Ngành Giáo dục Giao Thủy có trên 80% nữ CNVCLĐ, trong đó có 142/185 chị tham gia công tác quản lý. Thời gian qua, Ban nữ công Công đoàn ngành Giáo dục huyện đã đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”… với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng tạo sức lan tỏa sâu rộng góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị của ngành. 
Cô và trò Trường Mầm non Giao Phong trong giờ vui chơi.
Cô và trò Trường Mầm non Giao Phong trong giờ vui chơi.
Đối với phong trào thi đua “Giỏi việc trường”, Ban nữ công đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền, công đoàn các cấp và Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ quan tâm, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện cho chị em thực hiện tốt nhiệm vụ. Hằng năm, Ban nữ công đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chị em học tập, nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nữ CNVCLĐ đã không ngừng phấn đấu tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp GD và ĐT trong giai đoạn mới. Đến nay, có 100% nữ cán bộ, giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, trong đó trình độ trên chuẩn chiếm 75%, gần 100 chị đã có bằng Trung cấp chính trị. Số đảng viên nữ chiếm tỷ lệ 43,2% tổng số đảng viên trong ngành. Nhiều chị em đã khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên về mọi mặt. Trong 5 năm qua đã có trên 50 chị em được đề bạt, bổ nhiệm chức vụ quản lý các trường học. Phong trào nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm, hội thi, hội giảng giáo viên giỏi các cấp hằng năm thu hút 100% chị em tham gia, trong đó nhiều sáng kiến có tính sáng tạo, đổi mới. Tại các hội thi, hội giảng, bồi dưỡng học sinh giỏi, nhiều chị em đạt giải cao các cấp huyện, cấp tỉnh. Trong lĩnh vực quản lý, nhiều chị em năng động, sáng tạo, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho việc dạy và học, phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn. Đội ngũ nữ giáo viên đã chủ động đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và giảng dạy. Trong phong trào “Giỏi việc nhà”, hằng năm, Ban nữ công Công đoàn ngành Giáo dục Giao Thủy thường xuyên tổ chức cho chị em học tập, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về mọi mặt như: vận động chị em tham gia xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa; tổ chức cho chị em ký cam kết không sinh con thứ 3 trở lên, gia đình không có chồng, con nghiện ma túy hoặc mắc các tệ nạn xã hội; hướng dẫn cách nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Thông qua các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20-10, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Ban nữ công còn tổ chức các hội thi, sinh hoạt CLB, trao đổi, tọa đàm, giao lưu, hội thảo với chủ đề “Hạnh phúc gia đình”, “Bố mẹ là người bạn, người thầy của các con”… để chị em có cơ hội được giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, nêu gương người tốt việc tốt, những tấm gương điển hình. Do vậy, qua các năm, nhiều gia đình nữ cán bộ, giáo viên đã thực sự là tấm gương mẫu mực, điển hình trong cách nuôi dạy con cũng như cách giữ gìn hạnh phúc gia đình, vừa giỏi việc trường, vừa đảm việc nhà. Tiêu biểu như các chị: Nguyễn Thị Hằng, chuyên viên Phòng GD và ĐT; Trần Thị Sen, Hiệu trưởng Trường THCS Giao Tiến; Trần Thị Chính, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Giao Long; Phan Thị Huế, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Giao Hà; Vũ Thị Hương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Giao Phong; Phan Thị Mơ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Hòa… Để hỗ trợ, động viên chị em có hoàn cảnh khó khăn yên tâm công tác, vươn lên thực hiện tốt các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, Ban nữ công còn tham mưu cho Công đoàn ngành phát động phong trào tương thân, tương ái. Trong 5 năm qua đã giúp đỡ xây dựng được 4 ngôi nhà tình nghĩa cho 4 nữ giáo viên, mỗi ngôi nhà ủng hộ 40 triệu đồng. Đặc biệt, trong năm học 2015-2016 đã giúp đỡ 2 chị có chồng không may bị tai nạn nặng và 1 chị có 2 con bị tật nguyền với số tiền gần 70 triệu đồng. Phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” của nữ CNVCLĐ đã góp phần vào thành tích chung của ngành Giáo dục huyện Giao Thủy. Năm học 2015-2016 điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 của huyện Giao Thủy xếp thứ 3/10 huyện, thành phố. Phong trào giáo dục mầm non được Sở GD và ĐT xếp thứ nhất trong 10 huyện, thành phố. Phong trào giáo dục cấp tiểu học 5 năm liên tục được xếp loại xuất sắc trong tốp đầu của tỉnh, trong đó 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, các cuộc thi đều đạt kết quả cao như cuộc thi Ô-lim-pích Tiếng Anh qua mạng internet có 25 em đạt giải, trong đó có 4 giải nhất, 18 em được chọn thi cấp quốc gia và có 2 em đạt huy chương đồng. Chất lượng giáo dục THCS được nâng cao, trong các kỳ thi học sinh giỏi có nhiều em đạt giải cao, đặc biệt là em Nguyễn Việt Anh thi Ô-lim-pích tài năng tiếng Anh lớp 9 cấp quốc gia đạt huy chương vàng.
 
Thành công của phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” ở Giao Thủy không chỉ dừng lại ở số lượng chị em tham gia mà còn được khẳng định ở chất lượng chuyên môn, chất lượng cuộc sống, góp phần tích cực vào sự phát triển của ngành GD và ĐT huyện. Kết quả của phong trào đã trở thành động lực để đội ngũ nữ giáo viên không ngừng vươn lên, khẳng định mình, dành hết tâm sức cho sự nghiệp “trồng người”./.
 
Bài và ảnh: Lam Hồng


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com