Ý Yên với công tác hòa giải ở cơ sở

09:11, 09/11/2015
Thời gian qua, công tác hòa giải ở cơ sở luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Ý Yên quan tâm, chăm lo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Toàn huyện hiện có 416 tổ hòa giải tại địa bàn dân cư với tổng số gần 3.000 thành viên. Đội ngũ hòa giải viên thường xuyên được kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ, hoạt động có hiệu quả, góp phần nắm bắt, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh trong quần chúng nhân dân, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.
Cán bộ Tư pháp xã Yên Tiến tuyên truyền pháp luật cho nhân dân.
Cán bộ Tư pháp xã Yên Tiến tuyên truyền pháp luật cho nhân dân.
Để công tác hòa giải đạt hiệu quả cao, UBND huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp huyện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể mỗi năm tổ chức từ 3 đến 4 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải và các văn bản pháp luật quan trọng như Luật Đất đai, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình... cho thành viên các tổ hòa giải. Định kỳ hằng quý, các xã, thị trấn trong huyện cũng tổ chức tập huấn tuyên truyền các văn bản pháp luật mới cho thành viên các tổ hòa giải. Đặc biệt từ ngày 1-1-2014, khi Luật Hoà giải ở cơ sở có hiệu lực thi hành, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản của Luật; đồng thời tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ hoà giải ở cơ sở. Từ đầu năm 2015 đến nay, các xã, thị trấn trong huyện đã tổ chức được trên 70 lớp tập huấn cho các thành viên tổ hoà giải với trên 5.000 lượt người tham dự. Phòng Tư pháp huyện thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn nâng cao chất lượng hoạt động của tủ sách pháp luật, duy trì cấp phát các văn bản, tờ gấp và các đầu sách pháp luật mới cho tủ sách pháp luật các xã, thị trấn. Từ năm 2014 đến nay, Phòng Tư pháp huyện đã cấp phát gần 200 đầu sách pháp luật, trên 10 nghìn tờ gấp pháp luật tới các xã, thị trấn, thông qua đó trang bị cho hòa giải viên những kiến thức cần thiết trong quá trình thực hiện công tác hòa giải. Bên cạnh đó, Phòng Tư pháp huyện duy trì phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đối tượng chính sách và nhân dân. Các tổ hòa giải ở cơ sở thường xuyên phối hợp với các CLB “Nông dân với pháp luật”; “Thanh niên với pháp luật”; “Phụ nữ với pháp luật” và các ban công tác Mặt trận, chi Hội CCB, chi HND, chi Hội NCT tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hòa giải các vụ, việc ở khu dân cư. Xã Yên Tiến là một trong những địa phương tiêu biểu trong công tác hòa giải ngay từ cơ sở. Đồng chí Phạm Văn Lưu, Chủ tịch UBND xã cho biết: Là địa phương có nghề truyền thống phát triển nên những mâu thuẫn, xích mích giữa các hộ dân thường xuyên xảy ra do tranh chấp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trước tình hình trên, UBND xã chỉ đạo Ban Tư pháp phối hợp với các thôn, xóm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trợ giúp pháp lý cho cán bộ và nhân dân; phối hợp với các ngành, đoàn thể mở các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ về công tác hoà giải cho cán bộ xã, thôn. Bên cạnh đó, Đảng uỷ, UBND xã chỉ đạo các ngành, đoàn thể, các thôn, xóm tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng thời tăng cường công tác hoà giải ở cơ sở. Vì vậy, hầu hết tranh chấp nhỏ trong sản xuất, kinh doanh, những mâu thuẫn trong cuộc sống sinh hoạt đều được giải quyết ngay từ cơ sở. Cùng với việc đẩy mạnh công tác hoà giải ở cơ sở, xã đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Thông qua việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước nếp sống văn hoá trong phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, đã góp phần tích cực vào công tác quản lý xã hội tại địa bàn dân cư. Thời gian qua các vụ việc va chạm, mâu thuẫn phát sinh ở các khu dân cư đều được giải quyết kịp thời, tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn xã đã giảm đáng kể. Nhiều năm trở lại đây, xã không có đơn thư vượt cấp. 
 
Đồng chí Ngô Quang Hưng, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Ý Yên cho biết: Từ đầu năm đến nay, các tổ hòa giải ở các xã, thị trấn trong huyện  đã tiếp nhận trên 200 vụ việc; trong đó đã hòa giải thành công 170 vụ, đạt tỷ lệ 85%. Các vụ việc còn lại đang tiếp tục hòa giải và chuyển các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định. Thời gian tới, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, huyện chỉ đạo tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội./.
 
Bài và ảnh: Trần Văn Trọng


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com