Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở các khu dân cư

07:11, 19/11/2015

Trong không khí thi đua sôi nổi cùng cả nước hướng về kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2015), những ngày qua, các khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân để bà con nhân dân ở các khu dân cư cùng nhau ôn lại những truyền thống vẻ vang của Mặt trận và đánh giá những kết quả đã đạt được trong các phong trào, các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Ngày vì người nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… cũng như những kết quả trong việc thực hiện hương ước, quy ước, biểu dương những tập thể, cá nhân và gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2015, triển khai những nhiệm vụ trong năm 2016.

Nhân dân khu dân cư Hưng Thịnh, xã Nghĩa Lạc (Nghĩa Hưng) dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân.
Nhân dân khu dân cư Hưng Thịnh, xã Nghĩa Lạc (Nghĩa Hưng) dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân.

Về xóm 10, xã Hải Phương (Hải Hậu) trong những ngày này, đi đến bất cứ đường dong ngõ nào cũng bắt gặp không khí vui vẻ, đầm ấm của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân. Đường làng, ngõ xóm phong quang sạch đẹp và rực rỡ sắc màu của cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu… Cũng như mọi năm, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở xóm 10 được tổ chức chu đáo cả phần lễ và phần hội. Trong ngày hội, mọi người cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang trên chặng đường 85 năm thành lập và trưởng thành của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam; nghe báo cáo kết quả sau một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo, giao lưu văn nghệ và biểu dương những gia đình tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước… Trong những năm qua, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể xóm 10 đã vận động nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động do các cấp phát động đạt nhiều kết quả thiết thực. Trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, khu dân cư xóm 10 đã tổ chức tham gia đăng ký các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện tốt các hương ước, quy ước, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT. Những nội dung đ­­ược quy định trong h­­ương ­­ước, quy ước đã góp phần đẩy lùi các tiêu cực, tệ nạn xã hội, giữ gìn và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các thành viên trong cộng đồng khu dân c­ư đối với gia đình, xóm làng, cộng đồng. Đời sống được nâng lên, nhân dân trong xóm đã cùng nhau đóng góp công sức, tiền của để xây dựng cơ sở hạ tầng, giải quyết những vấn đề bức xúc ở khu dân c­­ư. Đến nay, toàn bộ đường dong xóm đã được bê tông hoá, xây dựng rãnh thoát nước, nhà văn hoá xóm đ­ược xây dựng khang trang và có đầy đủ trang thiết bị... tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, sinh hoạt và sản xuất. Kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng khởi sắc. Đến nay, xóm có 95% số hộ gia đình đ­­ược công nhận gia đình văn hoá (trong đó 70% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá 3 năm liên tục trở lên). Năm 2005, xóm đạt tiêu chuẩn xóm văn hoá cấp tỉnh. Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM” nhân dân trong xóm đã tự nguyện hiến 2.900m2 đất ruộng và 120m2 đất thổ cư để làm đường giao thông, đóng góp và ủng hộ 2 tỷ 550 triệu đồng để xây dựng các công trình hạ tầng. Năm 2012, xóm đã đ­­ược UBND huyện cấp Bằng công nhận “Xóm đạt tiêu chí NTM” trong đợt đầu tiên của huyện Hải Hậu. 15 năm qua (2000-2015) cán bộ và nhân dân trong xóm đã tích cực vận động, ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì ng­­ười nghèo” đ­­ược 18,5 triệu đồng. Bằng nguồn kinh phí từ Quỹ “Vì ng­­ười nghèo” của xã và tiền ủng hộ của bà con trong xóm đã sửa chữa 5 ngôi nhà cho các hộ gia đình chính sách và hộ nghèo với số tiền 97 triệu đồng. Hỗ trợ khó khăn đột xuất cho các hộ nghèo và hỗ trợ học sinh nghèo v­­ượt khó với tổng số tiền 5 triệu đồng... Ngoài ra, khu dân cư xóm 10 còn tích cực phát huy truyền thống tương thân, tương ái đẩy mạnh các hoạt động từ thiện nhân đạo, tham gia phòng, chống tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội góp phần đảm bảo ATGT, giữ gìn an ninh trật tự.

Đến khu dân cư xóm 3 xã Giao Lạc (Giao Thủy), chúng tôi được hòa chung với niềm vui của bà con nhân dân khi xóm được đón nhận danh hiệu “Xóm đạt tiêu chí NTM”. Xóm 3 có 145 hộ với 585 khẩu, 100% đồng bào theo đạo Công giáo. Trong những năm qua, người dân trong xóm đã thực hiện tốt các cuộc vận động, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng NTM... Trong phong trào xây dựng NTM, khu dân cư xóm 3 đã hoàn thành tốt các tiêu chí đề ra. Đến nay, 86% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 98% số hộ gia đình được sử dụng nước sạch và công trình hợp vệ sinh, trên 70% người dân tham gia BHYT, cơ sở hạ tầng từng bước được hoàn thiện, các tuyến đường trục chính của xóm đều được bê tông hóa, phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ người nghèo sửa chữa nhà ở, tạo điều kiện cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vay vốn phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người nghèo, nhờ đó số hộ nghèo trong xóm giảm xuống còn 2,6%, 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường. Nhiều năm nay, trên địa bàn xóm không phát sinh người nghiện ma túy, không có bạo lực gia đình, phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT không ngừng phát triển... Đồng chí Trần Văn Đam, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận xóm cho biết: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại các khu dân cư đã thể hiện được sức mạnh khối đại đoàn kết, gắn kết tình làng nghĩa xóm thêm khăng khít hơn, người dân trong xóm quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ những kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi để cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh...

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại các khu dân cư không chỉ tạo không khí đầm ấm, gắn kết tình làng, nghĩa xóm mà còn là diễn đàn để người dân mỗi khu dân cư có điều kiện phát huy dân chủ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là dịp để mỗi người dân nhìn lại những kết quả đã đạt được, những yếu kém cần phải khắc phục để tìm giải pháp làm tốt hơn nữa. Tiếp tục vận động các hộ gia đình thực hiện tốt các hương ước, quy ước, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, giữ vững danh hiệu xóm văn hóa, khu dân cư tiên tiến./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com