Hội Nông dân xã Xuân Tiến tham gia thực hiện phong trào "Ba an toàn"

07:11, 05/11/2015
Xã Xuân Tiến (Xuân Trường) có trên 12.900 nhân khẩu, trong đó đồng bào Công giáo chiếm tỷ lệ trên 80%. Với đặc điểm là xã có nhiều ngành nghề phát triển như: cơ khí, đúc đồng, chế biến lương thực, thực phẩm…, có CCN tập trung và một chợ trung tâm họp vào tất cả các buổi chiều. Đây là trung tâm buôn bán trao đổi hàng hoá giữa các địa phương trong huyện và tỉnh. Sản xuất CN-TTCN, thương mại và dịch vụ ở địa phương phát triển đã tạo công ăn việc làm cho nhân dân trong xã và các địa phương lân cận. Có trên 80% nông dân trong xã có việc làm và thu nhập ổn định với mức thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 29,6 triệu đồng/người/năm). Nhiều hộ nông dân là chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm như: máy nông nghiệp, máy xử lý rác thải, máy chế biến lương thực, thực phẩm, máy chế biến thức ăn chăn nuôi; chuông đồng, tượng đồng; các sản phẩm chế biến từ lương thực, thực phẩm… Sự phát triển CN-TTCN và dịch vụ đã góp phần nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống cho nhân dân địa phương. Từ đó, hạ tầng kinh tế - kỹ thuật phát triển theo hướng hiện đại, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Tuy nhiên, theo đồng chí Nguyễn Ngọc Chiến, Trưởng Công an xã cho biết, Xuân Tiến là một trong 7 địa bàn được Công an tỉnh xác định có phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) của huyện Xuân Trường. Trong một số năm trước đây, tệ nạn nghiện hút, buôn bán, tàng trữ chất ma tuý; tệ nạn cờ bạc, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, tình trạng vi phạm pháp luật giao thông… diễn biến phức tạp; một số con em nông dân do giáo dục chưa tốt, sống buông thả đã có những hành vi vi phạm pháp luật.
Cán bộ HND và Ban Công an xã Xuân Tiến tuyên truyền cho nhân dân việc thực hiện phong trào “Ba an toàn”.
Cán bộ HND và Ban Công an xã Xuân Tiến tuyên truyền cho nhân dân việc thực hiện phong trào “Ba an toàn”.
Để đảm bảo về ANTT, xây dựng địa bàn trong sạch vững mạnh, thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân (HND) tỉnh và Công an tỉnh, năm 2012, HND tỉnh đã lựa chọn xây dựng mô hình điểm Nông dân tham gia phong trào “Ba an toàn” (an toàn về địa bàn, an toàn về con người, an toàn về tài sản) gắn với phong trào xây dựng thôn, xóm “Ba không” (không có tội phạm, không có ma tuý, không có tệ nạn xã hội) tại xã Xuân Tiến. Triển khai mô hình, HND và Ban Công an xã xác định vai trò của cán bộ HND và lực lượng Công an của địa phương có ý nghĩa quan trọng trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. HND xã đã kiện toàn tổ chức Hội, tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên. Bên cạnh đó, HND và Ban Công an xã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền kiện toàn các tổ hòa giải (mỗi tổ gồm 10 thành viên trở lên là những người có uy tín trong cộng đồng do đồng chí Bí thư chi bộ làm tổ trưởng, cán bộ HND là thành viên) nhằm giải quyết các mâu thuẫn trong trong khu dân cư; xây dựng các xóm, các chi hội không có tội phạm, không có ma tuý, không có tệ nạn xã hội. Vì vậy, các vụ việc mâu thuẫn (chủ yếu về tranh chấp đất đai) trong nội bộ nhân dân được giải quyết triệt để, mối đoàn kết trong làng xóm được giữ vững, không để xảy ra tình trạng phức tạp, kéo dài. Để hoạt động phối hợp đi vào nề nếp, HND và Ban Công an xã tổ chức giao ban thường xuyên nhằm trao đổi các nội dung tuyên truyền, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hội nghị lồng ghép để tuyên truyền. Với nội dung tập trung vào các đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ANTT, trọng tâm là tuyên truyền Nghị quyết số 09/CP và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm; chương trình hành động phòng chống ma tuý... Bên cạnh đó, hai ngành đẩy mạnh việc tuyên truyền trên Đài truyền thanh xã hoặc thông qua các cuộc họp của HND; tổ chức lồng ghép với các buổi sinh hoạt của các chi HND. Thông qua đó kịp thời phát hiện, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong 3 năm qua HND xã đã tổ chức tuyên truyền được trên 40 buổi sinh hoạt, giao ban chuyên đề về ANTT cho trên 3.500 lượt hội viên nông dân; viết 12 tin, bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của địa phương. Ban Công an xã đã phối hợp triển khai vận động hội viên nông dân thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT đạt kết quả cao. Trong đó, được sự hỗ trợ của quần chúng, lực lượng Công an quản lý chặt chẽ các đối tượng hình sự trên địa bàn; tập trung phối hợp hoà giải, giải quyết tốt những việc xảy ra ngay từ cơ sở; chú trọng các địa bàn trọng điểm hay xảy ra đánh nhau gây mất trật tự công cộng, trộm cắp; phát huy tốt vai trò tự quản về ANTT, trong đó, tập trung vào các chi hội thuộc xóm 1; xóm 3; xóm 4; xóm 8; xóm 9; xóm 10; khu vực chợ trung tâm xã. Đồng chí Mai Văn Mạnh, Bí thư chi bộ xóm 2, xã Xuân Tiến cho biết, xóm có 237 hộ dân, trong đó đồng bào theo đạo Thiên Chúa chiếm 40%. Sau khi triển khai xây dựng mô hình, xóm đã triển khai đến từng hộ dân, tội phạm, đối tượng nghiện có chiều hướng gia tăng. Trước đây, quản lý của gia đình lỏng lẻo, do nhân dân tập trung phát triển ngành nghề phụ, tổ thợ xây, sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi là chủ yếu, tệ nạn trộm cắp vặt xảy ra thường xuyên. Thực hiện mô hình, chi bộ xóm đã tích cực chỉ đạo các đoàn thể, vận động nhân dân thực hiện phong trào “Ba an toàn”. Sau 3 năm tổ chức thực hiện bản cam kết giữa HND và Ban Công an xã phối hợp chỉ đạo thực hiện điểm mô hình phong trào “Ba an toàn”, tình hình ANTT trên địa bàn xã Xuân Tiến đã có nhiều chuyển biến tích cực. Thông qua công tác tuyên truyền, nạn trộm cắp vặt, trộm tài sản được đẩy lùi. Các chi hội, gia đình hội viên giáo dục con em không sa ngã vào con đường nghiện ma tuý; phối hợp với gia đình quản lý chặt chẽ đối tượng nghiện. Riêng 9 tháng đầu năm 2015, cán bộ, hội viên nông dân đã cung cấp 51 nguồn tin cho Ban Công an xã. Qua xác minh có nhiều nguồn tin có giá trị, đặc biệt là nguồn tin về tội phạm hình sự, ANTT. Từ các nguồn tin, Ban Công an xã đã xác lập 2 chuyên án và đã triệt phá 2 tụ điểm ma túy ở xóm 3 và xóm 10, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ tang vật và chuyển Công an huyện tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền. Ngoài ra, trong năm 2015, từ các nguồn tin do nhân dân cung cấp, Công an xã đã phối hợp với Công an huyện bắt 2 vụ đánh bạc tại xóm 1 và 3, bắt giữ 13 đối tượng, thu giữ số tiền trên 7 triệu đồng. Trong các đợt cao điểm phòng chống tội phạm, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, HND và Công an xã đã vận động cán bộ, hội viên nông dân cam kết không đốt và tàng trữ pháo nổ theo Nghị định 36 của Chính phủ, tuyên truyền cho cán bộ, hội viên nông dân đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, phối hợp với Ban ATGT xã tham mưu cho UBND xã cắm biển báo đảm bảo ATGT, đảm bảo ANTT khu vực chợ Cầu Cụ. 
 
Cùng với đó, HND và Ban Công an xã đã phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo và làm giàu, xây dựng gia đình văn hoá, làng, xã văn hoá, xây dựng NTM. Trong đó, HND xã đã tích cực hỗ trợ các hộ nông dân phát triển ngành nghề; sáng tạo, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển nghề cơ khí truyền thống, nghề chế biến lương thực thực phẩm; phát triển dịch vụ thương mại, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Nhiều nông dân chuyển vào làm việc tại các Cty, doanh nghiệp cơ khí, may mặc hoặc làm dịch vụ; tạo điều kiện cho việc tích tụ đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp. Các doanh nghiệp cơ khí làng nghề đã tạo việc làm thường xuyên cho trên 7.100 lao động, các hoạt động chế biến lương thực thực phẩm, kinh doanh thương mại tại chợ trung tâm xã cũng mang lại thu nhập cao và tạo việc làm cho hàng nghìn lao động trong và ngoài xã. Từ đó, thu nhập của hội viên nông dân ngày một tăng, đời sống được nâng cao đã góp phần rất lớn đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn./. 
 
Bài và ảnh:  Vũ Hoàng


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com