Công tác khuyến học, khuyến tài ở Thị trấn Lâm

07:11, 05/11/2015
Thị trấn Lâm (Ý Yên) có 10 tổ dân phố với 11.210 khẩu. Ngoài sản xuất nông nghiệp, nhân dân còn làm nhiều nghề phụ như: đúc đồng, mộc, thu mua phế liệu và dịch vụ thương mại… với mức thu nhập tương đối ổn định. Tuy nhiên, người dân thị trấn luôn hướng cho con cháu học tập đến nơi đến chốn, hạn chế thấp nhất tình trạng nghỉ học sớm để làm nghề. Để làm được điều này, là sự cố gắng không nhỏ của cán bộ, đảng viên và các hội viên Hội Khuyến học thị trấn với quyết tâm xây dựng phong trào thi đua học tập rộng khắp trong toàn thị trấn.
Hội Khuyến học Thị trấn Lâm và Ban giám hiệu Trường THCS thị trấn gặp gỡ, động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
Hội Khuyến học Thị trấn Lâm và Ban giám hiệu Trường THCS thị trấn gặp gỡ, động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
Hằng năm, Hội Khuyến học thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về việc đẩy mạnh hoạt động. Bên cạnh đó, Hội Khuyến học thị trấn tích cực công tác xây dựng tổ chức hội, mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc vận động xã hội hóa giáo dục, rà soát các gia đình có con em học hành thành đạt để xây dựng điển hình tuyên truyền trên loa phát thanh hoặc lồng ghép trong các cuộc họp chi bộ, các cuộc họp của nhân dân. Bản thân mỗi cán bộ, hội viên cũng đi đầu trong việc giáo dục, động viên con cháu học hành tiến bộ. Do vậy, số người tham gia tổ chức Hội Khuyến học ngày càng tăng. Đến nay, thị trấn có 13 chi hội khuyến học, 15 dòng họ hiếu học và 55% gia đình hiếu học. Các gia đình hiếu học đều đạt các tiêu chí con cháu trong độ tuổi đi học đều được đến trường, không có trẻ bỏ học, không mắc các tệ nạn xã hội, phấn đấu vượt khó học giỏi, phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ. Nhiều gia đình có 2-3 con đều tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Các gia đình, dòng họ hiếu học đều xây dựng quỹ khuyến học để chăm lo cho con em học tập. Công tác khen thưởng, động viên giáo viên dạy giỏi, học sinh học giỏi cũng được các cấp hội khuyến học quan tâm. Nhiều dòng họ đã chọn ngày giỗ tổ hoặc tiết thanh minh để làm lễ báo công, khen thưởng cho con cháu trong họ nhằm khích lệ con em có ý thức vươn lên trong học tập. Trong 5 năm gần đây, quỹ khuyến học của thị trấn đã đạt 650 triệu đồng; trong đó Hội Khuyến học đã vận động các đơn vị các tổ chức tham gia ủng hộ xây dựng quỹ với số tiền trên 100 triệu đồng. Các dòng họ đều vận động con cháu ủng hộ quỹ với số tiền từ 5-10 triệu đồng. Trong 4 lần trao thưởng gần đây, Hội Khuyến học thị trấn đã trao thưởng cho 500 học sinh; các trường học đã trao 850 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh chăm ngoan học giỏi; các dòng họ đã trao 2.000 suất quà cho con em trong dòng họ. Một số dòng họ thường xuyên trao thưởng các phần quà có giá trị nhằm động viên con em trong họ. Riêng xứ họ đạo Vạn Điểm hằng năm trao cho học sinh tiên tiến mỗi em 20 vở tập viết, học sinh có giấy khen của nhà trường được nhận 200 nghìn đồng, học sinh học THPT được trao 500 nghìn đồng/năm học, học sinh đang học tại các trường đại học, cao đẳng mỗi năm được nhận 1 triệu đồng, những học sinh học đại học, cao đẳng có hoàn cảnh khó khăn được nhận 10 triệu đồng/năm. Hầu hết các tổ chức hội cơ sở đều xây dựng được quy chế hoạt động, phân công cụ thể, có lịch sinh hoạt hằng quý, hằng năm, gắn việc xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học với các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, phối hợp với các trường học thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; tổ chức vận động các cơ quan, tổ chức chính trị, xã hội, các doanh nghiệp ủng hộ đóng góp quỹ, giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó vươn lên. Ngoài sự quan tâm của Đảng ủy, UBND thị trấn trong việc đầu tư cơ sở vật chất các trường học, chăm lo cho con em học hành, đã xuất hiện những cá nhân đóng góp xây dựng trường lớp và tích cực ủng hộ quỹ khuyến học để khen thưởng cho giáo viên và học sinh… Có được phong trào khuyến học hiệu quả và rộng khắp là do có sự tự nguyện và tâm huyết của nhiều người, gia đình, dòng họ và các khu dân cư luôn quan tâm đến việc học của con cháu. Công tác khuyến học không những giúp các trường học nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập mà còn góp phần làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động 100% trẻ trong độ tuổi đến trường, không có học sinh phải bỏ học giữa chừng; có trên 90% học sinh sau khi tốt nghiệp THCS đỗ vào các trường THPT công lập, số còn lại đều tiếp tục học tại các trung tâm GDTX, các trường nghề. Trong 5 năm qua, thị trấn đã có 85% số dòng họ thành lập ban khuyến học, 85% các dòng họ xây dựng được quỹ và tổ chức trao thưởng cho các cháu trong họ, 100% các trường học làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài và có gần 3.500 lượt học sinh được nhận phần thưởng khuyến học. Số học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng ngày càng tăng.
 
Hoạt động khuyến học, khuyến tài ở Thị trấn Lâm đã thực sự trở thành phong trào mang tính xã hội rộng lớn, tạo ra sự đoàn kết nhất trí, hòa hợp cộng đồng, là sức mạnh tổng hợp, bảo đảm vững chắc cho sự bình yên trong mỗi xóm, làng, góp phần làm cho sự nghiệp GD và ĐT của địa phương ngày càng phát triển./.
 
Bài và ảnh: Hồng Minh


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com