Quỹ TYM Nam Trực - địa chỉ tin cậy của phụ nữ nghèo

08:10, 27/10/2015
Với mục đích nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ nghèo, thời gian qua, Quỹ TYM chi nhánh Nam Trực đã phối hợp với các cấp Hội Phụ nữ trong huyện triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ phụ nữ vươn lên trong cuộc sống, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc.
 
Tham gia Quỹ TYM từ năm 2013, chị Đỗ Thị Trang, cụm 43, xã Nam Tiến rất phấn khởi khi kinh tế gia đình ngày càng phát triển. Chị Trang tâm sự: “Là thành viên của TYM, chúng tôi được hưởng nhiều lợi ích như được vay vốn, được hưởng quyền lợi và tham gia các hoạt động xã hội, nâng cao kiến thức. Niềm hạnh phúc lớn nhất là kinh tế gia đình tôi ngày càng phát triển, vợ chồng tôi có điều kiện nuôi các con ăn học”. Nhìn ngôi nhà mới xây khang trang với đầy đủ tiện nghi hiện đại, ít ai nghĩ kinh tế gia đình chị Trang đã từng rất khó khăn. Gia đình chị theo nghề chế tác đồ trang sức cho người dân tộc cha ông để lại. Tuy nhiên, do thiếu vốn để mua sắm nguyên liệu, máy móc nên công việc của gia đình chị “ngày làm, ngày nghỉ” không thường xuyên, thu nhập chưa cao. Đúng vào thời điểm đó, Quỹ TYM về triển khai hoạt động tại xã. Được cán bộ Hội LHPN xã và cán bộ Quỹ TYM động viên, tư vấn, chị đã mạnh dạn đăng ký tham gia. Ban đầu, chị được hỗ trợ vay đợt 1 là 7 triệu đồng. Với số tiền này, chị đầu tư mua nguyên liệu về phục vụ công việc chế tác. Nhờ đó, việc chế tác đồ trang sức của gia đình chị đã cho thu nhập bước đầu khá ổn định. Với việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay để sản xuất, kinh doanh, chị được Quỹ TYM cho vay vòng vốn tiếp theo với mức vay năm 2014 15 triệu đồng; năm 2015 là 30 triệu đồng. Có vốn, vợ chồng chị đầu tư máy móc để phục vụ cho công việc; năng suất tăng 70% so với chế tác bằng phương pháp thủ công. Các mặt hàng của gia đình chị được xuất bán lên các tỉnh vùng cao, chủ yếu là Sa Pa, Lai Châu; doanh thu bình quân đạt 100 triệu đồng/tháng; trừ chi phí, gia đình chị thu lãi hàng chục triệu đồng/tháng. Cuộc sống của gia đình chị ngày càng khấm khá, có của ăn của để. Rời gia đình chị Đỗ Thị Trang, chúng tôi đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Hiến, cụm 16, xã Nam Dương trong căn nhà mới. Trước đây gia đình chị Hiến có hoàn cảnh hết sức khó khăn, chồng chị ốm đau, bệnh tật liên miên, sức khỏe yếu không làm được công việc nặng nhọc. Một mình chị cáng đáng mọi việc trong gia đình vừa chăm sóc thuốc thang cho chồng, vừa nuôi con đang tuổi ăn tuổi lớn. Ngoài vài sào ruộng, chị đi làm bánh đa thuê cho người trong xóm thu nhập không đáng là bao. Vì vậy, gia đình chị chưa có điều kiện xây nhà phải ở nhờ nhà anh trai. Nắm rõ hoàn cảnh của gia đình chị, Quỹ TYM đã hỗ trợ chị xây mái ấm tình thương. Căn nhà mái bằng rộng 70m 2, khang trang; công trình phụ khép kín, sạch sẽ được khánh thành và đưa vào sử dụng với tổng kinh phí lên tới trên 60 triệu đồng; trong đó, Quỹ TYM hỗ trợ 30 triệu đồng. Chị Hiến chia sẻ “Nhờ được Quỹ hỗ trợ xây mái ấm tình thương đến nay gia đình tôi đã được sống trong căn nhà vững chãi của mình. Từ nay, tôi yên tâm, cố gắng vượt khó vươn lên ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình”. Nhà chị Đỗ Thị Vui, thành viên Quỹ TYM, cụm 43, xã Nam Tiến, có hai mẹ con, lại thuộc diện khó khăn của xã, chưa có nhà ở phải ở nhờ nhà anh trai. Nhằm giúp chị ổn định cuộc sống, Quỹ TYM hỗ trợ chị xây dựng mái ấm tình thương. Ngôi nhà mái bằng khang trang được khởi công xây dựng tháng 7-2015; khánh thành và đưa vào sử dụng từ tháng 9-2015 với diện tích 55m 2, tổng kinh phí xây dựng trên 100 triệu đồng; trong đó Quỹ TYM hỗ trợ gia đình chị 30 triệu đồng. 
 
Quỹ TYM chi nhánh Nam Trực bắt đầu được triển khai trên địa bàn huyện từ năm 2011 tại Thị trấn Nam Giang. Hiện, Quỹ đang hoạt động tại 6 xã Nam Thanh, Nam Dương, Nam Hồng, Nghĩa An, Bình Minh, Nam Tiến và Thị trấn Nam Giang với tổng số trên 1.600 thành viên tham gia ở 54 cụm. Qua gần 5 năm triển khai, đến nay, tổng số vốn đã giải ngân đạt trên 91 tỷ đồng; trong đó, riêng từ đầu năm 2015 đến nay, quỹ đã phát vốn cho hàng trăm thành viên với tổng số tiền trên 22 tỷ đồng. Hội viên phụ nữ được vay vốn với mức vay từ 7 triệu đồng đến 30 triệu đồng đầu tư sản xuất, kinh doanh, làm nghề, buôn bán, chăn nuôi... So với các nguồn vốn khác, vốn vay từ Quỹ TYM không lớn song bước đầu phù hợp và đáp ứng nhu cầu vay vốn của chị em, nhất là phụ nữ nghèo vì tham gia vay vốn từ Quỹ TYM, chị em không phải thế chấp, thủ tục lại đơn giản, mô hình trả góp nhỏ lẻ phù hợp với người dân ở nông thôn. Bên cạnh đó, khi tham gia Quỹ TYM, 100% thành viên bắt buộc phải gửi tiết kiệm 10 nghìn đồng/tuần, giúp thành viên tạo dựng thói quen tiết kiệm trong chi tiêu. Đến nay, đã có 90% thành viên tham gia gửi tiết kiệm tự nguyện với mức tiết kiệm tối thiểu 5.000 đồng/tuần với tổng số tiền tiết kiệm lên đến gần 4,5 tỷ đồng. Ngoài hỗ trợ vay vốn giúp chị em có vốn mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, hằng năm, Quỹ TYM chi nhánh Nam Trực còn giới thiệu các thành viên tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh tham gia hội chợ các gian hàng của thành viên TYM được tổ chức trên Hà Nội tạo điều kiện để thành viên giao lưu, quảng bá và tìm đầu ra cho sản phẩm. Chị Đoàn Thị Mai, thành viên quỹ cụm 5, Thị trấn Nam Giang, cho biết: Tham gia TYM từ năm 2011 đến nay, ngoài việc được hỗ trợ vay vốn với tổng số tiền lên tới trên 100 triệu đồng để phát triển sản xuất các mặt hàng dao, kéo bán ra thị trường; sản phẩm của gia đình tôi đã 4 năm liền được lựa chọn tham gia hội chợ các gian hàng của thành viên TYM. Qua đó, tôi tìm được bạn hàng là thành viên TYM ở các tỉnh bạn như Nghệ An, Bắc Ninh, Hà Nội… Đầu ra sản phẩm của gia đình tôi ngày càng mở rộng. Đến nay, bình quân, gia đình tôi xuất 6 chuyến hàng/tháng. Ngoài ra, Quỹ TYM còn thực hiện nhiều hoạt động tình nghĩa như: thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các chị em có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, từ năm 2011 đến nay, từ quỹ tương trợ, Quỹ TYM đã thăm hỏi thành viên ốm đau với tổng số tiền trên 69 triệu đồng; 4 thành viên qua đời với tổng số trên 9 triệu đồng; 35 thành viên có chồng qua đời là 18 triệu đồng. Riêng từ đầu năm 2015 đến nay, quỹ tương trợ TYM đã hỗ trợ 22 thành viên ốm đau nằm viện trên 16 triệu đồng; 8 thành viên có chồng qua đời gần 5 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 2 mái ấm tình thương trị giá 60 triệu đồng. Hằng năm, khám, chữa bệnh miễn phí cho trên 100 thành viên nghèo ít được tiếp cận với các dịch vụ y tế với chi phí khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí 200 nghìn đồng/người. Quỹ TYM còn tham gia xây dựng NTM, hỗ trợ Trạm y tế xã Nam Thanh và NVH thôn 3, Thị trấn Nam Giang mua sắm đồ đạc, trang thiết bị với tổng số tiền 30 triệu đồng.
 
Đồng chí Vũ Thị Hoa, Chủ tịch Hội LHPN huyện Nam Trực cho biết: Từ khi Quỹ TYM triển khai trên địa bàn huyện đến nay, với cơ chế vay vốn phù hợp với phụ nữ nông thôn đã giúp chị em mạnh dạn vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy, những năm gần đây, đời sống của thành viên tham gia quỹ ngày càng ổn định hơn. Thời gian tới, Quỹ TYM tiếp tục mở rộng địa bàn triển khai vốn, giải quyết kịp thời khó khăn về vốn giúp các gia đình hội viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực để phấn đấu vươn lên trong cuộc sống và thực sự trở thành địa chỉ tin cậy của hội viên, phụ nữ nghèo trong huyện./.
 
Hoàng Dung


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com