Phường Vỵ Hoàng xây dựng nếp sống văn minh đô thị

09:10, 20/10/2015
Phường Vỵ Hoàng (TP Nam Định) có hơn 2.050 hộ dân với 7.178 khẩu. Phường Vỵ Hoàng là trung tâm chính trị, văn hóa, xã hội, thể thao và du lịch của tỉnh và Thành phố Nam Định. Trên địa bàn phường có trụ sở Tỉnh ủy, HĐND, trụ sở UBND tỉnh, Công viên Vỵ Xuyên, Công viên Vỵ Hoàng, Sân vận động Thiên Trường, Nhà thi đấu Trần Quốc Toản, Nhà văn hóa 3-2, Tượng đài Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện hoạt động chính trị lớn của thành phố và của tỉnh.
Cán bộ, đảng viên khu dân cư số 3, phường Vỵ Hoàng (TP Nam Định) trao đổi kinh nghiệm trong công tác vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
Cán bộ, đảng viên khu dân cư số 3, phường Vỵ Hoàng (TP Nam Định) trao đổi kinh nghiệm trong công tác vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
Đồng chí Phan Văn Triều, phó bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" phường Vỵ Hoàng cho biết: Những năm qua, phong trào xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, tuyến phố không có rác thải là nội dung quan trọng trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền phường quan tâm chỉ đạo. Đảng ủy phường đã có nghị quyết chuyên đề về xây dựng nếp sống văn minh đô thị; kiện toàn ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Đảng uỷ, UBND, các ngành, đoàn thể của phường đã tập trung tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, các quy định về nếp sống văn minh đô thị, trật tự đô thị, về Luật Giao thông đường bộ và cách ứng xử văn hoá nơi công cộng. Phong trào xây dựng tuyến phố văn minh triển khai có hiệu quả với sự tham gia của 9 khu dân cư và 25 tổ dân phố. Qua gần 3 năm triển khai thực hiện, đến nay, các tuyến phố văn minh đô thị của phường đã thông thoáng hơn, vệ sinh môi trường có chuyển biến tích cực. Toàn phường có 23/25 tổ dân phố được công nhận danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa"; có 100% tuyến phố được công nhận là "Tuyến phố văn minh đô thị", gồm các tuyến đường: Lê Hồng Phong, Hàn Thuyên, Mạc Thị Bưởi, Nguyễn Du, Hùng Vương, Nguyễn Trãi, Trần Nhân Tông, Minh Khai, Đặng Xuân Thiều, Vỵ Hoàng. Tiêu biểu là khu dân cư số 3 (gồm tổ dân phố số 7 và tổ dân phố số 8), là đơn vị đầu tiên của Thành phố Nam Định được UBND tỉnh công nhận danh hiệu "Khu dân cư văn hóa" năm 1998. Hiện nay, khu dân cư có hơn 190 hộ dân, 503 khẩu. Thực hiện phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị, khu dân cư đã thống nhất nội dung và xây dựng quy ước giữ gìn vệ sinh môi trường, tổ chức ký cam kết giữa người dân với đại diện 2 tổ dân phố về công tác huy động cộng đồng tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng khu dân cư văn hóa xanh - sạch - đẹp. Hằng năm, khu dân cư tổ chức cho hơn 190 hộ dân, nhất là những hộ gia đình ở mặt đường Mạc Thị Bưởi, Hùng Vương, Lê Hồng Phong, Trần Nhân Tông ký cam kết không lấn chiếm đất công, lòng đường, vỉa hè để sản xuất, kinh doanh, buôn bán; không xây dựng trái phép, không đổ phế thải ra đường không đúng nơi quy định, không vi phạm Luật Giao thông đường bộ, không gây mất đoàn kết trong gia đình, khu dân cư. Đồng thời khu dân cư số 3 thành lập các nhóm liên gia “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”. Các chi hội: CCB, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên khu dân cư đăng ký đảm nhận các “Tuyến đường tự quản về vệ sinh môi trường". Vào thứ 7 hằng tuần, 100% gia đình thực hiện nghiêm túc công tác vệ sinh môi trường, thu góp rác thải, chỉnh trang cảnh quan ngõ, tuyến phố. 60 đảng viên trong chi bộ phát huy vai trò gương mẫu, đảm nhiệm và chịu trách nhiệm phụ trách nhóm liên gia, tổ chức kiểm tra, đôn đốc các hộ gia đình và cá nhân thực hiện nghiêm các nội dung đã cam kết về xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Nhân dân trong khu dân cư đã đóng góp kinh phí xây dựng hệ thống chiếu sáng các dong, ngõ; nhiều gia đình đã hiến đất làm đường thoát nước với tổng kinh phí trên 700 triệu đồng. Tiêu biểu là các gia đình ông: Trần Văn Đang, Nguyễn Văn Bình, Phó Quốc Cương, Nguyễn Văn Cường, bà Phạm Thị Thái… Với những cách làm sáng tạo, hiệu quả, khu dân cư số 3 là điểm sáng trong phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị; 17 năm liền giữ vững và phát huy danh hiệu "Khu dân cư văn hóa" cấp tỉnh. 
 
Là địa bàn thường xuyên diễn ra các sự kiện hoạt động chính trị lớn của thành phố và tỉnh, nét nổi bật trong phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị ở phường Vỵ Hoàng là các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân đã triển khai có hiệu quả công tác vận động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, giữ gìn TTATXH. Công an phường đã phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ký kết thực hiện các chương trình phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với phong trào “Xây dựng khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội”. Đoàn Thanh niên phường phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, tổ chức triển khai rộng rãi nhiều mô hình tuyên truyền ở các tổ dân phố, góp phần giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa vi phạm pháp luật, cảm hóa, giáo dục người phạm tội. Công tác cảm hóa, giáo dục đối tượng phạm tội và tệ nạn xã hội cũng được hội viên Hội Phụ nữ tham gia tích cực. Hội Cựu chiến binh bằng nhiều hình thức hoạt động hiệu quả, tổ chức tuyên truyền về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho gần 284 lượt hội viên, cung cấp cho chính quyền và công an hàng chục tin có giá trị, giáo dục, cảm hóa nhiều người hoàn lương. MTTQ phường đã tham mưu đề xuất với Đảng ủy, chính quyền phường đẩy mạnh việc triển khai thực hiện nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phối hợp với Công an phường xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, phong trào hiệu quả như “Ba an toàn” về ANTT, “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, “Ba giỏi, hai vững mạnh”, “Tổ liên gia tự quản”, “Tuyến phố văn minh đô thị”.
 
Thời gian tới, phường Vỵ Hoàng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, hiệu quả của phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Nâng cao nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền về văn hoá và xây dựng đời sống văn hoá. Tập trung khơi dậy, phát huy ý thức tự nguyện, tự giác của các gia đình trong việc đăng ký và phấn đấu xây dựng gia đình văn hoá; ý thức và trách nhiệm tự quản cộng đồng của các khu dân cư, duy trì và phát huy hiệu quả phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị./.
 
Bài và ảnh: Việt Thắng


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com