Nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào "Tuổi cao gương sáng"

07:10, 01/10/2015
Trong những năm qua, hưởng ứng phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng”, các cấp Hội Người cao tuổi (NCT) trong toàn tỉnh đã không ngừng nỗ lực vươn lên, gương mẫu đi đầu trên mọi lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Gia đình ông Phạm Văn Lãng, hội viên Hội NCT xã Xuân Thành (Xuân Trường) luôn là tấm gương sáng trong phong trào “Tuổi cao gương sáng”.
Gia đình ông Phạm Văn Lãng, hội viên Hội NCT xã Xuân Thành (Xuân Trường) luôn là tấm gương sáng trong phong trào “Tuổi cao gương sáng”.
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế NCT (1-10), chúng tôi đến thăm gia đình ông Nguyễn Xuân Tập ở phố Máy Tơ, phường Ngô Quyền (TP Nam Định). Dù năm nay đã gần 70 tuổi nhưng ông vẫn nhiệt tình tham gia công tác Hội NCT của phường. Không những thế, ông còn là một tấm gương sáng trong phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu. Vốn xuất thân từ một gia đình nông dân, năm 1964, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông đã viết đơn tình nguyện gia nhập lực lượng thanh niên xung phong, đến năm 1968 ông trở về địa phương. Năm 1969, ông đăng ký đi học lớp Trung cấp cơ điện rồi công tác tại Thành Đoàn Thành phố Nam Định. Năm 1984, nghỉ công tác do hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông đã phải trải qua nhiều nghề, làm bất cứ công việc gì có thể kiếm ra tiền từ kéo xe ba gác đến đạp xích lô... để chăm lo cho kinh tế gia đình. Khi tích lũy được ít vốn, ông lại mua xe tải đi chở hàng thuê, dần dần ông có được những khách hàng quen và ổn định. Vài năm sau, ông mạnh dạn đứng ra mở một tổ hợp kinh doanh ngành dệt may. Năm 2000, ông thành lập Cty TNHH Thành Đạt chuyên kinh doanh bông vải sợi, hàng dệt may, xe vận tải, xe du lịch… Từ hai bàn tay trắng, với nghị lực và quyết tâm của mình, ông Tập đã gây dựng được một cơ ngơi khang trang với nhà xưởng rộng 1.500m2, tạo việc làm thường xuyên cho 20-25 lao động địa phương với mức thu nhập từ 2,5-3 triệu đồng/người/tháng. Cùng với hoạt động kinh doanh, ông còn tích cực tham gia các hoạt động của địa phương cũng như các phong trào Hội NCT. Hằng năm, ông thường hỗ trợ cho các quỹ phúc lợi của phường từ 20-30 triệu đồng, hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động của tổ dân phố nơi ông cư trú. Năm 2003, được sự tin tưởng và tín nhiệm của Đảng ủy, UBND phường Ngô Quyền, ông đảm nhận nhiệm vụ trưởng Ban quản lý chợ Cửa Trường. Khi mới nhận nhiệm vụ, khu vực chợ Cửa Trường khá phức tạp về tình hình ANTT, nhất là tệ nạn ma túy, trộm cắp… Với sự nỗ lực của ông và anh em trong Ban quản lý chợ và sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng Công an, đến nay, khu vực chợ Cửa Trường không còn tệ nạn xã hội, ma túy. Việc làm của ông được bà con trong phường hết sức nể phục. Đối với nhiều người dân ở xã Xuân Thành (Xuân Trường), gia đình ông Phạm Văn Lãng là tấm gương tiêu biểu trong phong trào NCT làm kinh tế giỏi, nuôi dạy con cái học hành thành đạt. Năm nay tuy đã 67 tuổi nhưng ông vẫn tích cực tham gia vào các phong trào của địa phương và vận động con cháu trong gia đình thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, ông còn là tấm gương về ý chí, nghị lực vươn lên làm giàu ngay trên đồng đất quê hương. Năm 2005, ông đã cùng với gia đình vay của Ngân hàng NN và PTNT chi nhánh huyện Xuân Trường với số tiền gần 100 triệu đồng để xây dựng trang trại theo mô hình VAC. Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, ông đã mạnh dạn thuê 2 mẫu đất ven sông Hồng để xây dựng trang trại nuôi trồng thủy sản kết hợp với trồng cây ăn quả và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Ông thuê người đào ao thả cá, xây dựng chuồng chăn nuôi lợn, gà vịt, cây ăn quả… Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, sau 2 năm, trang trại nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi của gia đình ông đã có sản phẩm đem lại thu nhập ổn định. Ngoài số lao động của gia đình, ông còn tạo việc làm cho 5-7 lao động địa phương với mức thu nhập từ 2,5-3 triệu đồng/người/tháng. Đến nay, thu nhập từ sản phẩm các loại cá thịt, lợn, gà, vịt… mang lại lợi nhuận cho gia đình ông từ 50-70 triệu đồng/năm. Ngoài ra ông còn tích cực tham gia các hoạt động công tác Hội, các phong trào nhân đạo từ thiện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn của địa phương… Trong phong trào NCT nêu gương sáng khuyến học, khuyến tài ở địa phương, ông Phạm Minh Tuấn, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Yên Lộc (Ý Yên) luôn tích cực tham gia công tác vận động con em trên địa bàn xã đi học đúng độ tuổi, huy động sự đóng góp của các tập thể, cá nhân xây dựng quỹ khuyến học của xã. Khi nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội Khuyến học xã, quỹ khuyến học chỉ có 70 nghìn đồng. Ông đã đến từng gia đình, tuyên truyền, vận động. Đến nay, quỹ khuyến học của xã đã đạt trên 50 triệu đồng và quỹ khuyến học của 43 chi hội có số dư hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, ông cùng với BCH Hội đồng hương họ Phạm của huyện vận động con em trong dòng họ làm ăn thành đạt quyên góp, ủng hộ với số tiền 200 triệu đồng để cấp học bổng cho các cháu trong dòng họ có hoàn cảnh khó khăn học giỏi… Từ nhiều năm nay, phong trào khuyến học xã Yên Lộc luôn là đơn vị đi đầu trong hoạt động khuyến học của tỉnh, của huyện. Ngoài công tác khuyến học, ông còn tích cực tham gia CLB thơ huyện Ý Yên, là Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức xã, Phó Chủ tịch Hội đồng hương họ Phạm của huyện… Ở bất kỳ cương vị nào ông đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng kỷ niệm chương…
 
Trong 5 năm qua (2010-2015), các cấp Hội NCT toàn tỉnh đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng”, động viên NCT đi đầu trong các phong trào, các hoạt động ở địa phương. Theo số liệu thống kê của Hội NCT tỉnh, hiện nay toàn tỉnh có 19.710 NCT làm kinh tế giỏi các cấp, có 37.180 NCT tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, 37.131 NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể. Bên cạnh đó, NCT và các tổ chức Hội đã tích cực tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở khu dân cư, làm nòng cốt trong các tổ hòa giải, góp phần xây dựng tình đoàn kết gắn bó ở cộng đồng dân cư. Trong phong trào NCT nêu gương sáng xây dựng đời sống văn hóa và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, NCT là lực lượng nòng cốt thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao… ở các địa phương. Bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả, NCT và các tổ chức Hội NCT từ tỉnh đến cơ sở đã tham gia tích cực, có hiệu quả vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, góp phần cùng toàn tỉnh xây dựng 1.154 khu dân cư đạt "5 không", 1.917 thôn, xóm, tổ dân phố văn hóa, 405.862 gia đình văn hóa (trong đó có 165 nghìn gia đình NCT), đã bình chọn được 165.998 NCT đạt danh hiệu “Tuổi cao gương sáng”, 895 tập thể Hội, chi hội đạt xuất sắc.
 
Thông qua phong trào “Tuổi cao gương sáng”, NCT trong toàn tỉnh đã phát huy tinh thần gương mẫu trên mọi lĩnh vực, xứng đáng là tấm gương sáng cho con cháu học tập và noi theo./.
 
Bài và ảnh: Văn Huỳnh


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com