Nghĩa Hưng nâng cao hiệu quả phong trào xây dựng gia đình văn hóa

09:09, 28/09/2015
Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Nghĩa Hưng đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Trong đó, phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” được triển khai sâu rộng, thu hút sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng xã hội bình yên, gia đình hạnh phúc. 
 
Gia đình ông Trần Văn Thuận (bên phải), xã Nghĩa Bình là một trong những gia đình tiêu biểu trong Hội nghị tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu toàn tỉnh lần thứ II, năm 2013.
Gia đình ông Trần Văn Thuận (bên phải), xã Nghĩa Bình là một trong những gia đình tiêu biểu trong Hội nghị tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu toàn tỉnh lần thứ II, năm 2013.
Trong quá trình triển khai thực hiện phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, công tác tuyên truyền từ huyện đến cơ sở được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh, truyền thanh từ huyện đến cơ sở, lồng ghép trong các hội nghị của các đoàn thể quần chúng... Nhiều địa phương trên địa bàn huyện đã có cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền các tiêu chí về xây dựng gia đình văn hóa tới các tầng lớp nhân dân. Thị trấn Rạng Đông đã chỉ đạo các tổ dân phố thành lập Ban vận động xây dựng gia đình văn hóa tuyên truyền, vận động và tổ chức cho các hộ dân đăng ký thực hiện. Xã Nghĩa Phong đã tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: cổ động trực quan, nêu gương “Người tốt, việc tốt”; thông qua các hội thi, hội diễn để tuyên truyền về xây dựng gia đình văn hóa. Xã Nghĩa Bình đã huy động các đoàn thể “vào cuộc” tuyên truyền hội viên, nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa. Nhờ vậy, phong trào đã có sức lan tỏa rộng rãi trong các hộ dân. Cùng với công tác tuyên truyền, các phong trào thi đua: “Sản xuất, kinh doanh giỏi”; “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, “Gia đình, dòng họ hiếu học”… được nhân dân tích cực hưởng ứng. Các gia đình thường xuyên chăm lo xây dựng gia đình hoà thuận; đoàn kết tương trợ trong cộng đồng, giao tiếp ứng xử văn minh, gương mẫu chấp hành quy ước nếp sống văn hóa của địa phương. Đến nay toàn huyện có 45.187/55.627 hộ được công nhận “Gia đình văn hóa”, đạt tỷ lệ 81,23%. Các địa phương có tỷ lệ gia đình văn hóa cao như: Thị trấn Quỹ Nhất, Thị trấn Liễu Đề, Thị trấn Rạng Đông, xã Nghĩa Bình, xã Nghĩa Tân… Thị trấn Quỹ Nhất có trên 80% đồng bào theo đạo Thiên chúa. Những năm qua tỷ lệ hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa của thị trấn luôn thuộc “top” đầu của huyện. Thành tích đó có sự đóng góp của mô hình CLB “Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. CLB hoạt động dưới sự quản lý của UBND thị trấn và phối hợp với các chức sắc tôn giáo địa phương vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí về xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Bên cạnh đó, hoạt động của CLB được lồng ghép với công tác dân số, gia đình và trẻ em, xây dựng NTM... Đến nay, thị trấn có 98% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, cả 9 khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”; 3 giáo họ đạt tiêu chuẩn “Xứ, họ đạo tiên tiến”. Thị trấn Liễu Đề hiện có 93,6% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. UBND thị trấn đã chỉ đạo các tổ dân phố thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa gắn với thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng giải quyết kịp thời, dứt điểm các mâu thuẫn nảy sinh trong nội bộ nhân dân ở các khu dân cư góp phần giữ vững an ninh thôn, xóm. Từ sự phát triển của phong trào xây dựng gia đình văn hóa ở Nghĩa Hưng, đã xuất hiện nhiều gương gia đình văn hóa tiêu biểu. Gia đình cụ Đoàn Ngọc Báu ở tổ dân phố số 6, Thị trấn Quỹ Nhất được vinh danh tại Hội nghị tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II, năm 2013. Gia đình cụ luôn gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, luôn đi đầu trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, tích cực tham gia xây dựng NTM. Gia đình cụ đã ủng hộ hàng chục triệu đồng và hiến trên 50m2 đất làm đường giao thông nông thôn. Gia đình ông Vũ Đình Khiết, xóm 2, xã Nghĩa Tân luôn thực hiện tốt nếp sống văn minh, quy ước văn hóa của địa phương, đồng thời áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất. Hiện nay, ông Vũ Đình Khiết là Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh huyện Nghĩa Hưng với nhiều cây cảnh có tổng giá trị hàng tỷ đồng. Gia đình ông Trần Văn Thuận, xã Nghĩa Bình là một trong những gia đình tiêu biểu được đi dự Hội nghị tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu toàn tỉnh lần thứ II, năm 2013. Các thành viên trong gia đình ông luôn yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, kính trên, nhường dưới, đoàn kết xóm làng, đồng thời thường xuyên động viên các hộ dân ở địa phương tích cực tham gia phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, xây dựng NTM...
 
Phong trào xây dựng “Gia đình văn hoá” ở huyện Nghĩa Hưng đã có sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần bồi dưỡng, phát huy nhân tố con người trong lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc./.
 
Bài và ảnh: Viết Dư


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com