Lộc Vượng phát huy truyền thống anh hùng

09:09, 02/09/2015

Phường Lộc Vượng (TP Nam Định) là vùng đất cổ. Nơi đây, từ thế kỷ XIII đã là trung tâm của phủ Thiên Trường - kinh đô thứ hai của Vương triều Trần - một triều đại “võ công, văn trị” với những chiến công vang dội 3 lần đánh thắng giặc Nguyên  - Mông. Trên nền tảng truyền thống văn hoá của quê hương, các thế hệ người dân phường Lộc Vượng luôn đoàn kết một lòng đi theo Đảng, đi theo cách mạng xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Lễ rước nước, tế cá tại Đền Trần, phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định.
Lễ rước nước, tế cá tại Đền Trần, phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định.
Ngược lại dòng lịch sử, trong kháng chiến chống thực dân Pháp, xã Lộc Vượng (nay là phường Lộc Vượng) thuộc huyện Mỹ Lộc. Là xã giáp ranh với Thành phố Nam Định, nơi đây có nhiều đồn bốt của địch và là địa bàn chiến lược quan trọng, đầu mối giao thông, liên lạc giữa các vùng, cơ sở cách mạng ở địa phương. Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 19-8-1947, tại nhà Mẫu (chùa Phổ Minh), chi bộ Đảng xã Lộc Vượng được thành lập. Dưới sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, chính quyền cách mạng, các đoàn thể quần chúng và lực lượng vũ trang địa phương nhanh chóng được thành lập, củng cố và ngày càng lớn mạnh. Ngoài Trung đội du kích của xã, trên địa bàn còn có 4 tiểu đội du kích tại các thôn: Tức Mặc, Kênh và Vĩnh Trường. Thực hiện Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch, dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Lộc Vượng đã hăng hái đào hầm, thực hiện tiêu thổ kháng chiến nhằm cản bước tiến và sẵn sàng chặn đánh địch, chuẩn bị cho một cuộc kháng chiến lâu dài. Mặc dù bị đánh phá, khủng bố gắt gao song nhân dân và lực lượng vũ trang xã vẫn kiên cường bám trụ, xây dựng làng kháng chiến; kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh chính trị, quân sự với công tác địch vận, diệt ác, phá tề, đẩy mạnh phong trào kháng chiến, giữ vững vùng tự do, bảo vệ an toàn các cơ sở cách mạng. Tiêu biểu là trận đánh bốt Tế Bần ngày 5-1-1952 - vị trí đóng quân quan trọng của thực dân Pháp ở Thành phố Nam Định, tiêu diệt tên Đồn trưởng quan ba Pháp, xóa sổ đơn vị Com-măng-đô hung hãn, phá hủy 2 xe quân sự, tiêu diệt 20 tên địch, bắt sống 175 tên, thu 118 khẩu súng các loại và hàng chục tấn đạn. Chiến thắng của trận đánh bốt Tế Bần đã tạo tinh thần sục sôi đánh đuổi thực dân Pháp của du kích và nhân dân trong xã, làm tiền đề quan trọng cho các trận chiến ở khu vực Vườn dâu; đồn Vạn Bảo sau này. Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng bộ, quân và dân Lộc Vượng đã chiến đấu 120 trận, tiêu diệt 296 tên địch; bắt sống, gọi hàng trên 400 tên địch, phá hủy 2 xe quân sự, 2 xe cơ giới, thu nhiều vũ khí, đạn dược, quân trang, quân dụng của địch. Xã có 280 người tham gia lực lượng du kích; 106 người tham gia quân đội; 95 người tham gia dân công hỏa tuyến, đóng góp 25 tấn lương thực, quyên góp hơn 2 tấn đồng để sản xuất vũ khí, xây dựng 2.200m giao thông hào, 100 hầm bí mật phục vụ cho chiến đấu và nuôi giấu cán bộ. Trong những trận chiến cam go, ác liệt, 28 người con Lộc Vượng đã anh dũng hy sinh. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 16-12-2014, Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang phường Lộc Vượng đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, cùng với quân dân cả nước, Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang Lộc Vượng tiếp tục đóng góp sức người, sức của với tinh thần “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả vì miền Nam ruột thịt”. Du kích xã đã phối hợp với lực lượng phòng không bắn rơi 1 máy bay Mỹ tại hồ Hàng Nan; đào đắp trên 1 vạn m 3 đất giao thông hào, chiến hào phục vụ chiến đấu. Bình quân mỗi năm xã chi viện cho chiến trường 150 tấn thóc và gần 100 tấn thực phẩm các loại. Trong kháng chiến chống Mỹ, xã có 94 liệt sĩ, 72 thương binh, 414 người tham gia quân đội, 57 người tham gia thanh niên xung phong, 2 tiểu đội du kích tham gia chiến đấu tại địa phương.
 
Kế thừa và phát huy truyền thống của quê hương, cùng với sự năng động, sáng tạo trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ và nhân dân phường Lộc Vượng đã tạo ra bước chuyển vượt bậc trong phát triển kinh tế - xã hội. Sau hơn 10 năm được Chính phủ quyết định thành lập phường, bức tranh đô thị của Lộc Vượng đã có nhiều khởi sắc. Hiện nay, trên địa bàn phường có nhiều khu trung tâm văn hóa, thể thao, đô thị lớn như: Khu di tích lịch sử - văn hóa Đền Trần - chùa Tháp, Khu đô thị Hòa Vượng, Khu trung tâm TDTT, 37 cơ quan, doanh nghiệp và trường học được đầu tư xây dựng. Trong tương lai, phường Lộc Vượng sẽ trở thành trung tâm văn hóa, lịch sử, du lịch của Thành phố Nam Định. Đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn phường có sự thay đổi đáng kể. Kinh tế của phường có bước tăng trưởng khá, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 15%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,3%... Ngoài ra, trên địa bàn phường vẫn duy trì và phát triển các ngành nghề truyền thống mang đậm dấu ấn văn hoá của cư dân ở đô thị cổ như bánh cuốn làng Kênh, nghề trồng hoa cây cảnh, nghề mộc, buôn bán nhỏ… góp phần làm cho cuộc sống của người dân ngày càng khởi sắc. Được sự quan tâm đầu tư của tỉnh và Thành phố Nam Định, các công trình phúc lợi như điện, đường, trường, trạm trên địa bàn được nâng cấp đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn được giữ vững. Hằng năm, Đảng bộ có trên 90% chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh”; 5 năm liền Đảng bộ phường được Thành ủy Nam Định công nhận là Đảng bộ “Trong sạch vững mạnh”. 
 
Hội tụ các điều kiện về địa lý, các giá trị về văn hoá và lịch sử truyền thống, với sự quan tâm đầu tư của Trung ương, của tỉnh và bằng sức mạnh nội lực của mình, phường Lộc Vượng - mảnh đất văn hoá và Anh hùng đang hướng tới trở thành trung tâm văn hoá, lịch sử và du lịch trong một tương lai không xa./.
 
Bài và ảnh: Trần Văn Trọng


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com