"Chìa khóa" thành công ở Hải Sơn

08:08, 26/08/2015
Về Hải Sơn (Hải Hậu), chúng tôi nhận thấy rõ nét sự khởi sắc “thay da, đổi thịt” của xã đạt chuẩn NTM ở vùng quê ven bờ sông Múc, cảm nhận rõ quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đồng lòng, chung sức đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXX (nhiệm kỳ 2015-2020) vào cuộc sống.
 
Xã Hải Sơn có hơn 2.950 hộ gia đình, hơn 9.650 nhân khẩu. “Chìa khoá” để tạo nên thành công trong xây dựng NTM ở Hải Sơn là sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, gắn phong trào xây dựng NTM với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đảng ủy, UBND xã đã khơi dậy và phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân; huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Xóm 5 là đơn vị tiêu biểu dẫn đầu xã trong phong trào xây dựng "Xóm văn hóa NTM" với kết quả hơn 90% số gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa NTM", thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3%, nhà văn hóa (NVH) xóm được xây dựng khang trang trên diện tích 1.000m 2, có sân tập luyện bóng chuyền, bóng bàn, tủ sách pháp luật, được trang bị đồng bộ hệ thống âm thanh, ánh sáng, bàn ghế. Đồng chí Trần Văn Vinh, Bí thư chi bộ xóm 5 cho biết: Năm 2013, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xóm vinh dự được đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng về thăm và kiểm tra việc triển khai Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chứng kiến vùng quê có bước vươn lên mạnh mẽ trong công cuộc CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn, nhất là hướng đi đúng, cách làm sáng tạo trong xây dựng NTM, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao cách làm hiệu quả của cán bộ, đảng viên và nhân dân xóm 5, cũng như xã Hải Sơn trong quá trình xây dựng "Xóm văn hóa NTM"; nhất là việc đồng thuận, tự giác trong thực hiện hương ước, tập trung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân. 
Nông thôn mới xã Hải Sơn.
Nông thôn mới xã Hải Sơn.
Xã Hải Sơn là địa phương đầu tiên của huyện Hải Hậu có 100% xóm hoàn thành xây dựng NVH. Đến nay đã có 2.395 hộ đạt tiêu chuẩn "Gia đình văn hoá" (bằng 85% tổng số hộ); cả 11 xóm đều đạt danh hiệu "Xóm văn hóa NTM"; 3 trường học và trạm y tế xã đạt tiêu chuẩn "Đơn vị có nếp sống văn hoá"; 100% xóm xây dựng và bổ sung hương ước xóm, quản lý và duy trì việc thực hiện các nội quy, quy định về văn hoá, sinh hoạt tôn giáo theo đúng chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước; bà con có đạo thực hiện sống tốt đời, đẹp đạo, tích cực xây dựng “Xứ, họ tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”. Phong trào văn hoá, văn nghệ, TDTT có chuyển biến tích cực. Cả 11 xóm trong xã đều có đội văn nghệ, đội bóng chuyền, hằng năm tích cực tham gia ngày hội văn hoá thể thao ở xã và ở huyện đạt kết quả cao. Phong trào tập luyện dưỡng sinh phát triển ở các xóm, được đông đảo người cao tuổi, hội viên các đoàn thể tham gia. Qua 4 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Ban quản lý xây dựng NTM của xã và tiểu ban xây dựng NTM ở 11 xóm tổ chức phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”, cụ thể hóa với các phong trào do huyện phát động dựa trên 19 tiêu chí quốc gia về NTM. Việc huy động đóng góp xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được bàn bạc dân chủ, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân. Toàn xã đã huy động 29,238 tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM, trong đó nhân dân đóng góp 12,784 tỷ đồng, ủng hộ 46.424m 2 đất làm đường giao thông. Sản xuất tiếp tục mở rộng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và các lĩnh vực văn hoá - xã hội có chuyển biến tích cực; an ninh trật tự được giữ vững. 5 năm qua, tổng giá trị sản xuất của xã đạt 248,53 tỷ đồng. Năng suất lúa hằng năm bình quân đạt từ 120-125 tạ/ha. Tổng giá trị thu nhập bình quân 135 triệu đồng/ha đất sản xuất nông nghiệp; trong đó giá trị thu nhập trên 1ha gieo trồng là 95 triệu đồng; giá trị thu nhập từ trồng hoa, cây cảnh là 295 triệu đồng/ha.
 
Đồng chí Hoàng Việt Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Hải Sơn cho biết: Kinh nghiệm trong lãnh đạo xây dựng NTM ở Đảng bộ xã Hải Sơn là Đảng ủy xã thường xuyên coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm chỉ đạo thực tiễn. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong công tác vận động, tuyên truyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh. Quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào điều kiện cụ thể ở địa phương. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, mở rộng dân chủ, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân. Đội ngũ cán bộ phải thực sự gương mẫu, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền phải tìm tòi, suy nghĩ tìm ra những giải pháp tốt nhất để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương; đồng thời phải luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản ánh, đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên cơ sở nguyên tắc và quy định của pháp luật, để nhân dân bàn bạc và quyết định những vấn đề liên quan trực tiếp đến sản xuất, đời sống và tự quản ở cộng đồng và đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng ở các xóm, từ đó huy động sức dân đóng góp xây dựng NTM. Khi người dân đã tin tưởng vào Đảng, chính quyền, đồng lòng hưởng ứng thì dù khó khăn đến đâu vẫn vượt qua. Phát huy nội lực, tiềm năng thế mạnh của địa phương, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của cấp trên để đẩy mạnh các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, gắn phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục - y tế và bảo vệ môi trường; củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; chủ động nắm tình hình và giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân theo quy định của pháp luật.
 
Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ xã Hải Sơn tăng cường đoàn kết, thống nhất, mở rộng dân chủ, giữ vững kỷ cương, tập trung trí tuệ, huy động sức mạnh toàn dân, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển toàn diện, xây dựng xã Hải Sơn ngày càng vững mạnh./.
 
Bài và ảnh: Việt Thắng


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com