Giao Hà thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng

07:07, 23/07/2015

Xã Giao Hà (Giao Thủy) là vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Trong các cuộc kháng chiến, Đảng bộ và nhân dân xã Giao Hà đã tiễn hàng nghìn lượt người con lên đường bảo vệ Tổ quốc. Trong đó có 81 người anh dũng hy sinh, hàng trăm người để lại một phần xương máu trên các chiến trường, 5 mẹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Hiện nay, đối tượng chính sách và người có công của xã là 286 trường hợp, trong đó có 82 thương, bệnh binh, 48 gia đình liệt sĩ, 1 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống. Với truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Giao Hà luôn thực hiện tốt các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước và thường xuyên quan tâm, chăm lo, cải thiện nâng cao đời sống cho các đối tượng chính sách, người có công.

Cán bộ xã Giao Hà đến thăm hỏi, động viên cụ Doãn Thị Xuyến, 84 tuổi, mẹ liệt sĩ, ở xóm 1, xã Giao Hà.
Cán bộ xã Giao Hà đến thăm hỏi, động viên cụ Doãn Thị Xuyến, 84 tuổi, mẹ liệt sĩ, ở xóm 1, xã Giao Hà.

Hằng năm, Đảng ủy, UBND xã đều chỉ đạo các ngành, đoàn thể tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng, nhất là những văn bản mới ban hành. Cán bộ LĐ-TB và XH thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình của các đối tượng, cập nhật thông tin về chế độ, chính sách liên quan để tham mưu với UBND xã triển khai thực hiện, đồng thời hướng dẫn các đối tượng chính sách làm hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ đối với người có công. Hiện nay, xã thực hiện chi trả hằng tháng cho các đối tượng chính sách trên 487 triệu đồng. Các chế độ ưu đãi khác đối với người có công như: cấp thẻ BHYT, chế độ điều dưỡng, làm thủ tục cấp chuyển thiết bị chỉnh hình cho thương binh, chế độ mai táng phí cho đối tượng chính sách từ trần, hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên là con đối tượng chính sách… đều được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Riêng năm học 2014-2015, xã đã xác nhận 8 học sinh, sinh viên được trợ cấp giáo dục, đào tạo nghề với tổng số tiền ước tính trên 100 triệu đồng. Hằng năm, xã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức rà soát và tiến hành cấp thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách. Hiện nay, tổng số đối tượng chính sách của xã được cấp thẻ BHYT là 421 người, đảm bảo chính xác, kịp thời. Triển khai thực hiện các chế độ chính sách mới đối với người có công, từ năm 2014 đến nay, xã đã hướng dẫn làm thủ tục đề nghị Nhà nước truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 5 bà mẹ và đã được Nhà nước truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng 4 bà mẹ; làm thủ tục đề nghị 37 trường hợp hưởng chế độ nhiễm chất độc da cam. Triển khai thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, xã đã tổ chức khảo sát thực tế điều kiện nhà ở của người có công trên địa bàn, lập danh sách và đã được các cấp, các ngành chức năng thẩm định, quyết định hỗ trợ 6 trường hợp người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở, trong đó hỗ trợ 4 người xây mới nhà, hỗ trợ 2 người sửa chữa nhà. Đến nay, 4 trường hợp người có công xây mới nhà ở đã hoàn thành và nhận được tiền hỗ trợ. Bên cạnh đó, từ đầu năm 2015 đến nay, xã đã hướng dẫn 3 trường hợp làm thủ tục hưởng chế độ thân nhân thờ cúng liệt sĩ; chi trả chế độ mai táng phí cho 5 thương binh, bệnh binh từ trần; xác nhận cho 10 trường hợp xin cấp lại giấy chứng nhận được thưởng Huân, Huy chương kháng chiến… Thực hiện hướng dẫn của Phòng LĐ-TB và XH huyện thời gian qua, xã đã lập danh sách đề nghị thực hiện chế độ điều dưỡng tập trung cho 15 đối tượng chính sách và điều dưỡng tại nhà cho 149 đối tượng với tổng kinh phí 165 triệu đồng theo quy định của Nhà nước. Đặc biệt vào các dịp Tết Nguyên đán, kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) hằng năm, bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển quà của Chủ tịch nước, của tỉnh đến các đối tượng chính sách, Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể trong xã đều tặng quà các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ với tổng kinh phí mỗi năm khoảng 20 triệu đồng. Riêng dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) hằng năm, xã đều tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức gặp mặt, đi thăm các thương binh, bệnh binh nặng, gia đình liệt sĩ. Đoàn Thanh niên xã duy trì việc tổ chức lễ thắp nến tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ của xã. Hằng năm, xã phát động phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", các hoạt động chăm sóc thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” với hàng chục triệu đồng mỗi năm để thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách khi ốm đau, gặp khó khăn đột xuất. Thân nhân liệt sĩ, thương, bệnh binh ngoài được hưởng các chế độ ưu đãi theo quy định của Nhà nước còn được địa phương hỗ trợ trong học tập, miễn, giảm các khoản đóng góp của địa phương. Ngoài ra, nhiều tổ chức, đoàn thể còn tổ chức các hoạt động chăm sóc, tặng quà cho đối tượng chính sách… Với sự quan tâm chăm lo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, nhiều thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ trong xã đã nêu cao ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, cuộc sống của hầu hết các gia đình chính sách trong xã đã được nâng lên rõ rệt; không còn gia đình chính sách thuộc diện hộ nghèo, nhà ở đều đã được kiên cố.

Hướng tới kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-2015), xã Giao Hà tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, vận động nhân dân tham gia xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, nhằm tiếp tục nâng cao đời sống người có công và gia đình chính sách./.

Bài và ảnh: Minh Tân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com