Trực Thái tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

08:06, 16/06/2015

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện tốt chính là tiền đề nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Chính vì vậy, Đảng bộ xã Trực Thái (Trực Ninh) đã coi trọng việc thực hiện quy chế dân chủ với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và coi đây là “chìa khóa” để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Đồng chí Nguyễn Đức Quảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trực Thái cho biết, những năm qua, cùng với việc tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, Đảng bộ xã Trực Thái đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án “Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2010-2015”, gắn với xây dựng NTM nhằm chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, giảm tỷ trọng trồng trọt, tăng tỷ trọng chăn nuôi. Để làm được điều đó, xã đã tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong triển khai các chương trình phát triển kinh tế, xây dựng NTM. Mọi chủ trương của xã đều được tuyên truyền rộng rãi để người dân biết bằng nhiều hình thức. Trong đó, hình thức tuyên truyền thông qua hệ thống phát thanh, các cuộc họp thôn xóm đạt hiệu quả cao nhất. Trong quá trình thực hiện, cấp ủy, chính quyền luôn coi trọng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, coi trọng tính công khai, dân chủ. Nhiều Ban Thanh tra nhân dân các xóm đã phát huy vai trò giám sát, đề xuất, kiến nghị xử lý khi phát hiện các sai phạm với cấp có thẩm quyền. Đơn cử như khi triển khai thực hiện dồn điền, đổi thửa, xã đã công khai các quy hoạch và đưa ra bàn bạc trong cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể; chỉ đạo các xóm tổ chức họp bàn lấy ý kiến đóng góp của nhân dân. Thông qua việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, với sự đồng thuận, thống nhất cao, nhân dân trong xã đã tự nguyện góp, hiến 17,7ha đất nông nghiệp để làm đường giao thông nội đồng, số thửa bình quân 4,66 thửa/hộ, giảm xuống còn 1,82 thửa/hộ; phối hợp với Cty TNHH Cường Tân xây dựng được 2 cánh đồng mẫu lớn với quy mô 20ha/cánh đồng. Nhờ đó đã tạo thuận lợi cho việc chuyển đổi cơ cấu giống, mùa vụ theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng giá trị sản phẩm trên diện tích canh tác. Diện tích cây trồng vụ đông trên đất 2 lúa được duy trì với tổng diện tích trên 30,7ha với các loại cây trồng chủ yếu là ngô, bí xanh, dưa chuột và rau màu các loại. Với đặc thù của địa phương là thu nhập của người dân chủ yếu trông vào sản xuất nông nghiệp, không phải là xã xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015, nhưng với những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, sự chung sức đồng lòng của nhân dân nên Trực Thái đã triển khai thực hiện và huy động nguồn lực xây dựng NTM trên 31 tỷ đồng; trong đó nhân dân trong xã đóng góp 16 tỷ đồng, HTX ủng hộ 1 tỷ đồng, còn lại là nguồn ngân sách xã. Việc sử dụng kinh phí xây dựng NTM được công khai, minh bạch, đúng mục đích và quy định. Đồng chí Nguyễn Đức Dương, Bí thư chi bộ xóm 4 cho biết, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ở chi bộ 4 thể hiện rõ nhất trong những năm gần đây là quá trình tổ chức làm đường giao thông thôn xóm. Xóm 4 có 620 khẩu, nhân dân trong xóm chủ yếu làm nông nghiệp, không có ngành nghề phụ. Khi triển khai làm đường giao thông xóm theo tiêu chí NTM, chi bộ ban hành nghị quyết, xóm triển khai thực hiện, đưa ra bàn bạc trong chi bộ và công khai cho nhân dân được biết. Điều tưởng như khó khăn bởi là xóm thuần nông, thu nhập người dân không cao nhưng với sự đồng lòng quyết tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xóm, việc huy động đóng góp để làm đường giao thông xóm đã được nhân dân ủng hộ nhiệt tình.Vì vậy, chỉ trong gần 2 năm, 11/12 đường dong ngõ của xóm đã được cứng hóa với tổng chiều dài 2.402m với mức đầu tư trên 850 triệu đồng, đảm bảo tiêu chí NTM. Đến nay, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục của xã đã được xây dựng cơ bản. Toàn xã đã bê tông hóa trên 19,6km đường giao thông liên xóm theo tiêu chuẩn NTM, cứng hóa trên 90% trong tổng số 41,4km đường giao thông thôn xóm tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại, giao thương. Từ nguồn vốn xây dựng NTM, xã cũng đã tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn; triển khai đầu tư xây dựng các công trình thiết yếu đảm bảo quy hoạch NTM. Đến nay, xã đã hoàn thành xây dựng 8 phòng học mầm non, 6 phòng học trường tiểu học với tổng mức đầu tư 3,5 tỷ đồng góp phần đưa 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Ngoài ra, xã còn tập trung đầu tư nâng cấp Trạm y tế xã, trụ sở UBND xã; nâng cấp chợ, đường giao thông trục xã, hỗ trợ các xóm xây dựng nhà văn hóa đạt chuẩn NTM với tổng kinh phí trên 30 tỷ đồng. Quá trình triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy trình, quy định, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Đến nay, bộ mặt nông thôn được đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện đáng kể. Toàn xã có 11 xóm và 4 đơn vị, cơ quan được công nhận đạt tiêu chuẩn nếp sống văn hóa; 83% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Phong trào văn hóa -xã hội của xã được huyện công nhận là đơn vị đạt tiên tiến và tiên tiến xuất sắc. Trong sản xuất CN-TTCN và dịch vụ, xã đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể đầu tư xây dựng và phát triển sản xuất tại điểm công nghiệp, làng nghề. Đến nay, xã đang duy trì và phát triển các ngành nghề hiện có như chế biến sản xuất nấm, cơ khí gò hàn, may công nghiệp… thu hút trên 600 lao động, với mức thu nhập ổn định từ 2,5 đến 4 triệu đồng/người/tháng. Nhờ vậy, đời sống kinh tế của nhân dân không ngừng được nâng lên; thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 22 triệu đồng/người/năm. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, an ninh trật tự được giữ vững. Qua đánh giá sơ bộ, toàn xã đã đạt 15/19 tiêu chí NTM theo quy định của tỉnh.

Với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, xã Trực Thái đã nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, dân chủ trên mọi lĩnh vực tạo sự đồng thuận cao. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên tiếp thu, lắng nghe và giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong xã, làm tốt công tác hòa giải; từ đó đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nhằm tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thời gian tới Đảng ủy xã Trực Thái đang tích cực chỉ đạo các chi bộ, thôn xóm và các tổ chức đoàn thể nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục quán triệt đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền, giáo dục nhân dân hiểu rõ việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện quy chế làm việc ở các thôn xóm cho phù hợp với tình hình thực tế; thực hiện dân chủ phải gắn với công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng NTM./.

Thanh Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com