Hải Phú nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống nhà văn hoá xóm

07:06, 25/06/2015

Để thực hiện có hiệu quả các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới (NTM), Đảng uỷ, UBND xã Hải Phú (Hải Hậu) đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp công sức xây dựng và hoàn thiện thiết chế văn hoá, trong đó các xóm đều ưu tiên xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của NVH.

Nhà văn hoá xóm Trần Hộ, xã Hải Phú.
Nhà văn hoá xóm Trần Hộ, xã Hải Phú.

Từ những năm 2000, khi cuộc vận động xây dựng NVH được triển khai, huyện đã có chủ trương khuyến khích hỗ trợ xây dựng NVH. Xóm Trần Hiền, đội 13 là đơn vị đầu tiên trong xã đã xây dựng NVH xóm. NVH được xây dựng trên tổng diện tích đất 1.025m2, trong đó diện tích NVH là 165m2 với 125 chỗ ngồi, trị giá 84 triệu đồng từ nguồn ngân sách do huyện hỗ trợ. Nhiều năm qua, hoạt động NVH luôn duy trì ở hầu hết các ngày trong tuần; khi thì chi Hội Người cao tuổi sinh hoạt với chủ đề “Sống vui, sống khoẻ, sống hữu ích”; khi thì chi Hội CCB, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên sinh hoạt với chủ đề: Thanh niên phòng, chống tệ nạn xã hội, CLB mái ấm gia đình, CLB không có người sinh con thứ 3... Đồng chí Nguyễn Văn Chu, cán bộ phụ trách văn hoá xã cho biết: Trước kia hệ thống các NVH xóm trong xã còn chưa được xây dựng đồng bộ; ở một số xóm hoạt động của các tổ chức đoàn thể thường diễn ra trong khuôn viên các nhà trẻ. Năm 2000, khi cuộc vận động xây dựng NVH được phát động, đến năm 2006, cả 17 xóm của xã đã hoàn thành xây dựng NVH. Trên nền tảng của hệ thống NVH được xây dựng từ năm 2006, so với tiêu chí về văn hoá trong xây dựng NTM thì một số NVH chưa đảm bảo diện tích. Trong 4 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện việc quy hoạch quỹ đất, huy động các nguồn lực để cải tạo, nâng cấp NVH theo tiêu chí NTM bằng hình thức: vận động mỗi hộ dân hiến một phần đất nhà ở, đất vườn để mở rộng diện tích NVH. Xã cũng đã làm tốt công tác vận động người dân trong mỗi xóm đóng góp ngày công, ủng hộ kinh phí mua nguyên, vật liệu để xây mới và nâng cấp một số NVH xuống cấp, khu thể thao chưa đạt chuẩn NTM. Nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu có nhiều đóng góp xây dựng NVH như ông Cao Minh Doanh, đội 10 xóm Trần Hoà, chủ cơ sở sản xuất nhôm kính đã ủng hộ 700 triệu đồng; ông Trần Văn Ánh, đội 15 xóm Phạm Tuấn, Giám đốc Cty Dược Hoa Ninh ủng hộ 500 triệu đồng để xây dựng NVH và các công trình giao thông. Các NVH xóm có diện tích từ 450-550m2. Kinh phí xây dựng mỗi NVH xóm bình quân từ 300-500 triệu đồng do nhân dân đóng góp, bình quân 15 triệu đồng/xóm/năm, số còn lại là do xã hỗ trợ và người dân làm ăn xa quê ủng hộ. Các NVH xóm được xây dựng với đầy đủ thiết chế văn hóa phục vụ sinh hoạt cho nhân dân như: bàn, ghế, hệ thống loa đài, thiết bị chiếu sáng, thư viện, sân bóng đá, sân bóng chuyền, sân cầu lông, khuôn viên, khu vui chơi giải trí… Các NVH xóm được hoàn thiện, đi vào hoạt động trở thành nơi sinh hoạt, hội họp, học tập, tuyên truyền, phổ biến các chủ chương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước tới nhân dân. Qua đó, người dân không chỉ được tham gia sinh hoạt, hưởng thụ văn hoá, mà còn nắm bắt được các kiến thức về pháp luật, dân số, khoa học, công nghệ, thông tin kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước để ra sức thi đua góp sức xây dựng đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội ngày càng phát triển. Ban chủ nhiệm của từng NVH đã phối hợp với chi Hội Phụ nữ, chi Hội CCB, chi Hội NCT, chi Đoàn Thanh niên… lập kế hoạch tổ chức các hoạt động, sinh hoạt đoàn thể tại NVH. Thời gian biểu hoạt động của NVH được chia cụ thể: Ban ngày các NVH mở cửa cho nhân dân đọc sách báo, chiều là những buổi tập dưỡng sinh của các hội viên Hội NCT, tối là các hoạt động văn nghệ của các hội viên Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, cuối tuần là những hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu nhi. Cả 17 NVH đã xây dựng được tủ sách pháp luật, bình quân mỗi tủ sách có từ 100-150 đầu sách các loại về pháp luật, kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, KH và CN, sách dành cho thiếu nhi... Các NVH xóm đều triển khai có hiệu quả các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân. Qua hệ thống NVH xóm đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, tổ chức, giao lưu TDTT, văn hoá - văn nghệ giữa các xóm, từ đó, hình thành nên các CLB TDTT: bóng đá, cầu lông, bóng chuyền, dưỡng sinh, văn nghệ… CLB văn nghệ xã gồm 15 thành viên, nhiều năm liền tham gia và đạt được nhiều thành tích cao trong các hội diễn văn nghệ quần chúng do huyện và tỉnh tổ chức. Hằng năm, trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11), các NVH xóm đều tổ chức các hoạt động văn hoá - văn nghệ, TDTT, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống ở địa phương.

Thành công trong việc xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống NVH xóm ở Hải Phú đã tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân được hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, đồng thời nâng cao nhận thức, tăng cường sự đoàn kết trong nhân dân, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua lao động sản xuất, đóng góp xây dựng quê hương giàu đẹp./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com