Để trẻ khuyết tật hòa nhập cộng đồng

09:06, 05/06/2015

Theo số liệu của Sở LĐ-TB và XH, hiện trên địa bàn tỉnh có 2.275 trẻ em bị khuyết tật, 26 trẻ em là nạn nhân chất độc hóa học, với các dạng khuyết tật về nghe, nói, nhìn, khả năng đi lại, trí tuệ, khiến cho trẻ không thể hoà nhập, bình đẳng với cộng đồng. Trong khi đó, phần lớn các gia đình có trẻ khuyết tật kinh tế khó khăn, không có điều kiện đưa các em đi phẫu thuật chữa trị, chỉnh sửa khuyết tật. Những năm qua, tỉnh đã có nhiều chính sách, biện pháp can thiệp, trợ giúp trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị khuyết tật, tạo điều kiện cho các em được tiếp cận với các loại hình dịch vụ xã hội, phù hợp với từng đối tượng để bản thân trẻ tự cải thiện, phát huy những khả năng còn lại và thích ứng với tình trạng tàn tật; giúp trẻ khuyết tật cải thiện chất lượng cuộc sống, đặc biệt là tổ chức phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật, góp phần giúp trẻ khuyết tật hòa nhập cộng đồng.

Khám sàng lọc miễn phí cho trẻ em mắc các bệnh về mắt.
Khám sàng lọc miễn phí cho trẻ em mắc các bệnh về mắt.

Từ nhiều năm qua, Quỹ Bảo trợ trẻ em (BTTE) tỉnh đã vận động, tiếp nhận nguồn kinh phí do các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tài trợ và tổ chức các hoạt động chăm lo, trợ giúp trẻ em nghèo, nhất là trẻ em bị khuyết tật. Trong 3 năm qua (2012-2014), từ các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, Quỹ BTTE đã hỗ trợ phẫu thuật cho 31 trẻ em bị tật hàm ếch, 35 em mắc các bệnh về mắt, 36 em bị bệnh tim bẩm sinh, 44 em khuyết tật vận động được phẫu thuật miễn phí với tổng trị giá lên tới hàng chục tỷ đồng. Riêng năm 2014, Quỹ BTTE tỉnh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nam Định thực hiện chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị các bệnh về mắt. Qua khám sàng lọc cho 83 trẻ em, các bác sĩ đã chỉ định và tổ chức phẫu thuật cho 35 trẻ bị mắc các bệnh: đục thủy tinh thể, lác, sụp mi, quặm… Các em được hỗ trợ một phần tiền ăn, ở, đi lại và toàn bộ chi phí khám sàng lọc, phẫu thuật, điều trị, với tổng chi phí 3 triệu đồng/em. Trong đó, Quỹ BTTE Trung ương hỗ trợ 20 em, Quỹ BTTE tỉnh hỗ trợ 15 em. Ngoài ra, có 5 em bị lác nhẹ, chưa cần phẫu thuật được Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Nam Định cho tập nhược thị miễn phí. Cũng trong năm 2014, Quỹ BTTE tỉnh đã hỗ trợ phẫu thuật vận động cho 13 trẻ em, với tổng kinh phí hỗ trợ 42 triệu đồng; hỗ trợ phẫu thuật răng, hàm, mặt cho 9 trẻ em với tổng kinh phí 31 triệu đồng; hỗ trợ phẫu thuật tim cho 17 em, với tổng kinh phí 330 triệu đồng. Qua phẫu thuật giúp các em khắc phục những khuyết tật dần hồi phục trở lại bình thường. Khi được người nhà cho biết về chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị các bệnh về mắt, chị Đỗ Thị Là ở xã Giao Thịnh (Giao Thủy) đã đưa con gái là Lê Thùy Dương 8 tuổi đi khám sàng lọc và đã được phẫu thuật sụp mi (tháng 7-2014). Chị Là xúc động: “Cảm ơn chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật, cảm ơn các bác sĩ đã phẫu thuật giúp con gái tôi chỉnh sửa khuyết tật, giúp cháu có đôi mắt bình thường như những trẻ em khác. Tôi mong chương trình ngày càng mở rộng để nhiều trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn như gia đình tôi được tiến hành phẫu thuật”. Trường hợp bé Nguyễn Thúy Giang ở xã Nghĩa Sơn (Nghĩa Hưng) bị bệnh tim hiểm nghèo từ lúc lọt lòng là một trong số những trẻ em cũng may mắn được nhận sự hỗ trợ. Sinh năm 2013, bé Nguyễn Thúy Giang là con gái đầu lòng của đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Đức Lân và Nguyễn Thị Hoa ở xã Nghĩa Sơn. Không may mắn như bao đứa trẻ bình thường khác, mới được 6 tháng tuổi, với các biểu hiện như hay khóc, khó thở, nhiều khi người tím tái, Giang được bác sĩ chẩn đoán đã mắc căn bệnh tim bẩm sinh, phải tiến hành phẫu thuật mới có hy vọng giành lại sự sống. Chi phí cho những lần điều trị, rồi mổ được dự đoán sẽ lên tới hơn 200 triệu đồng. Với điều kiện gia đình chỉ làm nông nghiệp, trông thêm vào nghề dệt chiếu như gia đình anh Lân chị Hoa, thì số tiền đó thật là mối lo quá sức, không thể xoay xở ngay một lúc. Vợ chồng anh Lân đã vay mượn anh em, bạn bè, thế chấp tài sản để vay vốn ngân hàng, thậm chí có lúc còn phải vay nóng bên ngoài để lo chạy chữa cho con. Trong hoàn cảnh đó, rất may mắn khi Quỹ BTTE tỉnh đã hỗ trợ gia đình 30 triệu đồng để phẫu thuật cho bé Giang. Ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, bé Giang sẽ có cuộc sống, tương lai tươi sáng như bao em bé khác. Cũng trong 2014, cháu Nguyễn Đinh Bằng, 7 tuổi, ở 131 đường Lộc Vượng, tổ 3, phường Lộc Vượng (TP Nam Định) bị bệnh tim bẩm sinh, gia đình thuộc diện hộ nghèo đã được hỗ trợ phẫu thuật theo chương trình Trái tim cho em. Chị Ngô Thị Mai, mẹ cháu Bằng cho biết: Trước đây, cháu gầy, da xanh, cứ chạy nhảy vận động nhiều là khó thở, người tím tái, hay bị ngất. Sau khi phẫu thuật, tim cháu đã trở lại bình thường, sức khỏe của cháu dần ổn định. Gia đình tôi xin cảm ơn Quỹ BTTE tỉnh đã kịp thời hỗ trợ cháu phẫu thuật, thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo.

Năm 2015, Quỹ BTTE tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế tham gia đóng góp xây dựng Quỹ, tạo nguồn lực chăm lo, hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nhất là trẻ em khuyết tật. Phấn đấu trong năm 2015 sẽ tổ chức khám sàng lọc, phẫu thuật miễn phí cho 90 trẻ em mắc các bệnh về mắt, khuyết tật vận động, bị sứt môi, hở hàm ếch, bị bệnh tim…; hỗ trợ kinh phí cho 50 trẻ em mắc bệnh nặng, hiểm nghèo, chi phí điều trị cao. Với sự quan tâm vào cuộc của các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm, Quỹ BTTE tỉnh sẽ tiếp tục mang lại niềm vui, hạnh phúc cho các em chẳng may gặp thiệt thòi, bất hạnh, giúp các em được học tập, vui chơi, có cơ hội phát triển toàn diện và hòa nhập với cộng đồng./.

Bài và ảnh: Minh Tân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com