Chuyển biến trong công tác xây dựng đời sống văn hoá ở Trực Chính

08:06, 05/06/2015

Những năm qua, Đảng ủy, UBND xã Trực Chính (Trực Ninh) đã tập trung chỉ đạo các ngành, đoàn thể đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, huy động sức mạnh nội lực của các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội.

Cổng làng cổ thôn Dịch Diệp, xã Trực Chính.
Cổng làng cổ thôn Dịch Diệp, xã Trực Chính.

Là vùng quê thuần nông, trước kia cuộc sống của người dân xã Trực Chính gặp nhiều khó khăn, kinh tế chậm phát triển. Từ khi phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được triển khai sâu rộng đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Để phong trào triển khai đạt hiệu quả, BCĐ phong trào của xã đã tổ chức tuyên truyền rộng rãi các tiêu chí xây dựng xóm văn hóa, gia đình văn hóa trên đài truyền thanh, pa nô, khẩu hiệu; lồng ghép trong nội dung sinh hoạt của các đoàn thể, các CLB ở địa phương. Gắn phong trào xây dựng gia đình văn hoá với các tiêu chí: thực hiện tốt công tác Dân số - KHHGĐ; chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ; mạnh dạn, năng động, sáng tạo áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, phát triển ngành nghề truyền thống, góp phần giảm nghèo, tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh đạt năng suất, hiệu quả. Đến nay, cả 9 thôn trong xã được công nhận danh hiệu “Làng văn hóa” cấp tỉnh. Hằng năm, vào “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” (18-11) ở mỗi thôn, xóm, việc bình xét danh hiệu “Gia đình văn hoá” diễn ra dân chủ, chặt chẽ, tạo được sự đồng thuận của nhân dân. Năm 2014, toàn xã có trên 80% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Nhiều thôn, xóm đạt tỷ lệ gia đình văn hóa cao từ 80-90% như các xóm: An Định, An Khánh, Dịch Diệp; 3 trường học, 1 trạm y tế xã đều đạt chuẩn quốc gia và được công nhận “Đơn vị có nếp sống văn hóa”. Đi đầu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” của xã Trực Chính là xóm An Định. Xóm có 163 hộ, với 485 khẩu, trong đó có 86% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Qua nhiều năm thực hiện quy ước, phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xóm An Định có nhiều khởi sắc: nhiều năm liền xóm không có người sinh con thứ 3; không có người mắc vào tệ nạn ma túy; các hủ tục lạc hậu bị dẹp bỏ; số hộ khá, giàu chiếm trên 30%; 100% số hộ có nhà ở kiên cố, phương tiện nghe, nhìn. Để các danh hiệu: “Làng văn hóa”, “Gia đình văn hóa” duy trì bền vững, các đoàn thể từ xã đến các thôn, xóm đều xây dựng và nhân rộng các mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo. Thu nhập chính của người dân chủ yếu vẫn là sản xuất nông nghiệp, ngoài ra nghề dệt truyền thống của xã cũng đang được duy trì và phát triển đã tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Xã có thôn Dịch Diệp là làng nghề truyền thống với 60% số hộ trong thôn sản xuất khăn mặt, khăn tắm phục vụ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Ngoài ra trên địa bàn xã có nhiều cơ sở sản xuất hợp đồng gia công khăn bông, khăn màn, gạc phục vụ xuất khẩu sang các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan thu hút khoảng 650 lao động trực tiếp. Cùng với việc phát triển nghề dệt truyền thống, trên địa bàn xã có 5 cơ sở may công nghiệp, mỗi cơ sở thu hút từ 20-25 lao động địa phương với thu nhập ổn định từ 2,5-3 triệu đồng/người/tháng. Qua đó, tỷ lệ lao động có việc làm trong xã đạt 95%, tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt gần 30%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4%. Kinh tế phát triển, các công trình cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng: 100% đường trục xã, liên xóm được bê tông hoá, 90% đường giao thông nội đồng được cứng hoá. Hệ thống giao thông đạt chuẩn, các tổ thu gom rác thải ở mỗi xóm được hình thành giúp người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, công tác khuyến học, khuyến tài được các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh. Toàn xã hiện có hơn 10 dòng họ khuyến học, khuyến tài. Hằng năm, tỷ lệ con em thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng năm sau cao hơn năm trước. Tiêu biểu như dòng họ Lê, Phạm, Vũ, thôn Dịch Diệp đạt 80%; dòng họ Nguyễn, Mai, Đinh, xóm An Trạch đạt 75%. Các dòng họ thường xuyên tổ chức khen thưởng động viên con cháu vươn lên học giỏi vào dịp cuối năm. Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ đối tượng chính sách khi ốm đau, vào các ngày lễ, tết cũng được cán bộ và nhân dân trong xã quan tâm, thực hiện chu đáo, góp phần gắn kết tình làng, nghĩa xóm. Để hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hoá gắn với xây dựng NTM, Đảng uỷ, UBND xã đã làm tốt công tác quy hoạch đất để xây dựng NVH, sân thể thao. Đến nay, cả 9 thôn, xóm của xã đã xây dựng được NVH đạt chuẩn NTM, quy mô từ 500-800m2, với trên 150 chỗ ngồi, có đầy đủ các trang thiết bị. Xã có 1 sân bóng chuyền, 1 sân cầu lông trung tâm xã và 9 sân bóng đá. Các thiết chế văn hóa đi vào hoạt động đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể từ xã đến cả thôn, xóm. Các CLB văn hoá, văn nghệ, TDTT trên địa bàn xã phát triển mạnh góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xã Trực Chính tiếp tục chỉ đạo các thôn, xóm tăng cường công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực trong nhân dân, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa. Đẩy mạnh phong trào xây dựng “Làng văn hoá”, “Gia đình văn hoá”; tích cực vận động nhân dân thực hiện quy ước nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tạo môi trường lành mạnh cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com