Cần quản lý chặt chẽ các câu lạc bộ thanh niên tình nguyện

10:06, 13/06/2015

Hiện nay, trên địa bàn Thành phố Nam Định có rất nhiều câu lạc bộ (CLB), tổ, đội, nhóm thanh niên tình nguyện. Với các hoạt động thiện nguyện vì cuộc sống cộng đồng góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng văn minh đô thị, giữ gìn trật tự ATGT…, các CLB thanh niên tình nguyện đã góp phần không nhỏ đưa phong trào tình nguyện của tuổi trẻ tỉnh ta phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh những CLB, tổ, đội, nhóm tình nguyện hoạt động hiệu quả, có tiêu chí, mục đích, phương thức rõ ràng, thì vẫn còn đâu đó, những cá nhân, những tổ, đội, nhóm, CLB tình nguyện lợi dụng “mác” thanh niên tình nguyện để làm những việc không đúng, mang tính trục lợi, thậm chí tuyên truyền cho những tư tưởng xấu…

Sinh viên tình nguyện khối các trường đại học, cao đẳng nhiệt tình hướng dẫn thiếu nhi chơi các trò chơi dân gian.
Sinh viên tình nguyện khối các trường đại học, cao đẳng nhiệt tình hướng dẫn thiếu nhi chơi các trò chơi dân gian.

Theo thống kê của Hội LHTN Việt Nam tỉnh, hiện trên địa bàn thành phố có 5 CLB thanh niên tình nguyện trực thuộc sự quản lý, bảo trợ của Hội là: Mùa hè xanh, Võ thuật tỉnh, Phóng viên nhỏ, Tóc và Kỹ năng sống. Mỗi CLB này có từ 20-30 thành viên. Thành viên của các CLB trên dù là học sinh, sinh viên hay đã có công việc ổn định song đều có điểm chung là xông xáo, nhiệt tình và luôn nỗ lực trong các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, xã hội. Ngoài 5 CLB trực thuộc sự quản lý của Hội LHTN Việt Nam tỉnh, trên địa bàn Thành phố Nam Định còn có khoảng 15 CLB, tổ, đội thanh niên xung kích do Đoàn các phường, xã thành lập. Các CLB, tổ, đội, nhóm này hầu hết đều làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự ATGT và văn minh đô thị… Bên cạnh đó, tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố hầu như trường nào cũng thành lập được các CLB thanh niên tình nguyện. Hiện có khoảng 10 CLB thanh niên tình nguyện trực thuộc sự quản lý của khối Đoàn trường đại học, cao đẳng. Số lượng thành viên của các CLB này rất đông, dao động từ vài chục đến hàng trăm thành viên. Nổi bật nhất có thể kể đến các CLB hiến máu tình nguyện, Tiếp sức mùa thi ở các trường đại học: Điều dưỡng Nam Định, Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp Nam Định… Đây là những CLB “chính thống” được thành lập, hoạt động dưới sự chỉ đạo, quản lý của tổ chức Đoàn các cấp. Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố cũng có một số CLB, tổ, đội, nhóm thanh niên tình nguyện hoạt động tự phát, không trực thuộc sự quản lý của bất cứ cơ quan, tổ chức nào. Theo anh Nguyễn Vũ Chiên, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh: “Thời gian qua có khá nhiều chủ nhiệm các CLB thanh niên tình nguyện trên địa bàn thành phố tìm đến Hội xin được “cấp phép”, bảo trợ của Hội. Tuy nhiên, sau khi tiến hành thẩm tra, tìm hiểu hoạt động, Hội LHTN phải từ chối một số trường hợp. Chúng tôi rất ủng hộ việc thành lập các CLB, tổ, đội, nhóm thanh niên tình nguyện nếu họ hoạt động nghiêm túc, có tâm. Những hoạt động này góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của màu áo xanh tình nguyện, tạo sự chia sẻ, quan tâm với cộng đồng, từ đó có tác động, hiệu ứng nhất định đối với xã hội. Tuy nhiên, không phải CLB, tổ, đội, nhóm nào xin cấp phép hoạt động chúng tôi cũng đồng ý. Nguyên do là bởi khi căn cứ vào Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, cách thức hoạt động của họ không phù hợp”. Theo đó, có những CLB tự phát khi thành lập cũng đưa ra tiêu chí, mục đích hoạt động, số lượng thành viên đông, nhưng thực tế mục đích của những CLB này là “mượn” danh thanh niên tình nguyện, tạo niềm tin cho tổ chức, cá nhân để “dễ dàng” đi xin tiền, kêu gọi tài trợ, quyên góp. Thậm chí, lợi dụng các chương trình tình nguyện để biến thành “những cuộc đi chơi hợp pháp”. Thậm chí có những CLB được tổ chức, cá nhân “bí mật” nào đó đứng sau chi tiền cho tổ chức các hoạt động tình nguyện “trá hình” kết hợp tuyên truyền các vấn đề tôn giáo, xuyên tạc, đưa thông tin sai sự thật… Những hoạt động này của một số các CLB, đội, nhóm tình nguyện tự phát trên địa bàn thành phố cũng đã có lần bị người dân hoặc các lực lượng chức năng phát hiện. Tuy nhiên, để xử lý cũng không phải điều dễ dàng, bởi các CLB, tổ, đội, nhóm trên không thuộc sự quản lý của ai, thành viên lại lỏng lẻo, đến từ nhiều thành phần khác nhau trong xã hội nên việc tìm hiểu về họ phải mất nhiều thời gian. Chính vì thế, việc nhận bảo trợ, cấp phép hoạt động cho các CLB, tổ, đội, nhóm tình nguyện cũng cần rất thận trọng. Từ đầu năm 2015 đến nay, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận 3 hồ sơ xin bảo trợ của các chủ nhiệm CLB thanh niên tình nguyện, tuy nhiên, Hội chỉ chấp nhận bảo trợ cho 1 CLB. Với mục đích, phương thức hoạt động không rõ ràng, minh bạch, các CLB, tổ, đội nhóm tình nguyện tự phát còn đứng trước nhiều khó khăn, nguy cơ nội tại dễ dẫn đến dừng hoạt động như: khó xây dựng được lực lượng thành viên nòng cốt thường trực, thường xuyên tham gia hoạt động và xác định gắn bó lâu dài với CLB; ít có hoạt động mới, thường mỗi năm chỉ tổ chức được vài chương trình, sau đó gần như bị “đóng băng”. Vì thế, các thành viên dù có tự tổ chức gặp gỡ nhau cũng chỉ là với mục đích vui chơi là chính. Do đó, nhiều khi CLB tình nguyện đã bị biến tướng thành "CLB ăn chơi" của các thành viên; không có kinh phí thường xuyên để thực hiện chương trình do thành lập tự phát, không trực thuộc hoặc được bảo trợ của một đơn vị hoặc tổ chức nào để có nguồn “vốn” thường xuyên. Chính vì thế khi muốn thực hiện các dự án, các chương trình từ thiện, hầu hết các CLB, tổ, đội, nhóm tự phát đều loay hoay vấn đề kinh phí. Việc xin tài trợ các dự án từ thiện ngày càng khó khăn do khó tạo dựng được lòng tin... Đứng trước những nguy cơ trên, nhiều CLB, tổ, đội, nhóm tình nguyện tự phát trên địa bàn thành phố đã tự động tan rã.

Hoạt động tình nguyện là một trong những nét đẹp nhân văn của tuổi trẻ, rất cần được nhân rộng trong xã hội hiện nay. Hoạt động này còn thể hiện trách nhiệm, suy nghĩ của thanh niên trước cuộc sống, từ đó nhân lên nhiều nghĩa cử cao đẹp. Vì vậy, bản thân cá nhân, tổ chức nào làm tình nguyện đều đáng quý, đáng trân trọng. Do đó, đừng để cho tinh thần tình nguyện của thanh niên bị xấu đi bởi những hành vi không đẹp, trục lợi của ai, nhóm người nào đó./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com