Nam Định khắc ghi lời Bác dạy

08:05, 19/05/2015

Trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2015), mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh lại xúc động trước tình cảm của Bác đối với Nam Định, luôn ghi nhớ và nguyện làm đúng những lời căn dặn, chỉ bảo của Bác qua những lần Người về thăm.

Bà Nguyễn Thị Gấm, 82 tuổi, ở tổ dân phố số 7, phường Trần Đăng Ninh (TP Nam Định) Huy hiệu 55 tuổi Đảng là người được dự buổi nói chuyện của Bác Hồ khi Người về thăm Nhà máy Liên hợp Dệt Nam Định năm 1957. Đã 58 năm qua, đối với bà Gấm, những hình ảnh và những lời huấn thị của Bác căn dặn cán bộ, công nhân nhà máy luôn khắc ghi sâu đậm. Bà Nguyễn Thị Gấm xúc động nhớ lại:

Bác khuyên cán bộ công nhân phải đoàn kết, cố gắng học tập chính trị, kỹ thuật, học hỏi lẫn nhau, hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, góp phần thiết thực vào công cuộc củng cố miền Bắc, làm hậu thuẫn vững chắc cho miền Nam, đấu tranh thống nhất nước nhà. Hồ Chủ tịch ân cần huấn thị: "Mình là chủ phải làm thế nào cho xứng đáng là chủ. Phải theo gương công nhân các nước bạn yêu máy như yêu con, yêu nhà máy như nhà mình. Đó là làm chủ xứng đáng. Cái gì lợi cho nhà máy là ích lợi cho mình, cái gì hại cho nhà máy là hại cho nhà mình. Đó là thái độ của người làm chủ, làm chủ nước nhà, làm chủ nhà máy''(1). Trong buổi nói chuyện Bác vừa động viên, khen ngợi, song cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, phê bình một số biểu hiện quan liêu. Bác nhấn mạnh: "Các cô, các chú muốn hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước thì phải tăng năng suất, tăng chất lượng, tiết kiệm thì giờ, nguyên vật liệu, máy móc... Phải nâng cao kỷ luật lao động"(2). Bác chỉ rõ: "Tình trạng muốn làm thì làm, không muốn làm thì thôi, nghỉ sớm, không ốm cũng cáo ốm để nghỉ... đều là thiếu kỷ luật lao động. Bộ đội không có kỷ luật, đánh giặc nhất định thua; nhà máy không có kỷ luật lao động, không phải là nhà máy tốt. Kỷ luật lao động không phải Bác đưa ra hay ở đâu đến, mà chính là các cô, các chú bàn bạc, thông qua, tự giác thi hành"(3)

Phát huy truyền thống là cái nôi của giai cấp công nhân Việt Nam, đơn vị ba lần được Bác Hồ về thăm, ngày nay, lớp lớp cán bộ, công nhân Tổng Cty CP Dệt may Nam Định luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, chăm lo đời sống người lao động. Ảnh: Thành Trung
Phát huy truyền thống là cái nôi của giai cấp công nhân Việt Nam, đơn vị ba lần được Bác Hồ về thăm, ngày nay, lớp lớp cán bộ, công nhân Tổng Cty CP Dệt may Nam Định luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, chăm lo đời sống người lao động. Ảnh: Thành Trung

Hơn một năm sau, ngày 13-8-1958, Bác về dự hội nghị thi đua sản xuất nông nghiệp của tỉnh tổ chức tại thôn Thượng Đồng, xã Yên Tiến (Ý Yên). Ông Phạm Văn Tiến là người địa phương được đón Bác về thăm, nói chuyện tại đình Thượng Đồng kể: Bác mặc áo bà ba nâu, hồng hào, mạnh khỏe, tươi cười bước vào hội trường, đi từ dưới lên bắt tay nhiều đại biểu xã, huyện rồi mới bước lên bục nói chuyện. Bác rút từ túi áo một tờ giấy ghi chép số liệu và nói về tình hình sản xuất trong toàn tỉnh, khen ngợi ba huyện Ý Yên, Vụ Bản, Mỹ Lộc và một số bà con nông dân có nhiều cố gắng trong chăm bón lúa. Bác đã chỉ ra nguyên nhân gây ra sự sút kém của vụ mùa năm trước, động viên đồng bào và cán bộ ra sức thi đua quyết tâm thực hiện vụ mùa thắng lợi. Bác nhấn mạnh: Cán bộ lãnh đạo phải hết sức tránh chủ quan, tự mãn, phải đi sát với quần chúng, mọi việc lãnh đạo phải kịp thời, chu đáo. Bác nhắc bà con nông dân: “Thi đua tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm là nhằm mục đích ích nước lợi nhà… Thi đua là phải yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”; phải đoàn kết giúp đỡ nhau, khuyến khích lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm cho nhau để cùng tiến bộ(4).

Ngày 15-3-1959, Bác về thăm Nhà máy Liên hợp Dệt Nam Định; nói chuyện với cán bộ và nhân dân trong tỉnh tại Quảng trường Hòa Bình (TP Nam Định). Những lời góp ý chỉ bảo, động viên của Bác trong lần về thăm như tiếp thêm ý chí và nghị lực để cán bộ và nhân dân trong tỉnh đoàn kết quyết tâm xây dựng thắng lợi mọi nhiệm vụ. Sáng 21-5-1963, Bác về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ V. Bác huấn thị: “Sau Đại hội này, toàn Đảng bộ Nam Định sẽ ra sức khắc phục khuyết điểm, phát triển ưu điểm, đoàn kết một lòng, thực hiện đầy đủ những nghị quyết đại hội, biến nghị quyết đó thành quyết tâm của đảng viên, đoàn viên và đồng bào cả tỉnh, để xây dựng tỉnh Nam Định thành một tỉnh giàu mạnh, làm kiểu mẫu cho toàn miền Bắc, thiết thực góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà” (5). Nói chuyện trước hơn 5 vạn cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh tại Quảng trường Hòa Bình vào sáng ngày 22-5-1963, Bác biểu dương những thành tích, đồng thời yêu cầu Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh đoàn kết, ra sức thi đua thực hiện tốt nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh; trở thành một trong những tỉnh kiểu mẫu của miền Bắc.

Từ năm 1946 đến năm 1963, Bác Hồ đã 5 lần về thăm và làm việc với Đảng bộ, quân và dân tỉnh ta. Thực hiện những lời căn dặn và chỉ bảo của Người, cán bộ và nhân dân trong tỉnh đoàn kết, thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước, theo đúng niềm mong ước của Bác: Xây dựng tỉnh Nam Định thành một tỉnh giàu mạnh, làm kiểu mẫu. Qua 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Nam Định có những khởi sắc toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đặc biệt, trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, phát huy các nguồn lực, lợi thế để xây dựng Nam Định phát triển nhanh và bền vững. Nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông nghiệp; tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành dịch vụ; giá trị xuất khẩu hàng hóa, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, tốc độ tăng vốn đầu tư toàn xã hội... Hoàn thành đưa vào sử dụng nhiều tuyến đường huyết mạch: Đường bộ mới Mỹ Lộc - Phủ Lý, Quốc lộ 38B, tỉnh lộ 488, 489... đã kết nối giao thông trong tỉnh với hệ thống giao thông của vùng và quốc gia; giúp cải thiện đáng kể môi trường đầu tư. Nam Định đã lọt vào tốp 20 tỉnh thu hút đầu tư nước ngoài tốt nhất năm 2014. KCN Dệt may Rạng Đông đã được Chính phủ phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch các KCN Việt Nam đến năm 2020, giai đoạn I có diện tích 600ha đang tích cực triển khai thực hiện, dự kiến khởi công trong quý II-2015; Dự án Nhà máy Nhiệt điện Hải Hậu 2.400MW đang gấp rút hoàn tất các thủ tục để khởi công. Thủ tướng Chính phủ đã cho phép tỉnh được đầu tư tuyến đường trục phát triển kết nối vùng kinh tế biển với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình có quy mô cấp I đồng bằng. Các cây cầu lớn: Thịnh Long, Đống Cao, Ninh Cường, Cồn Nhất đã được Bộ GTVT đồng ý cho đầu tư xây dựng. Chương trình xây dựng NTM đạt kết quả quan trọng. Đến hết năm 2014 toàn tỉnh đã có 65 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn NTM, trong đó huyện Hải Hậu cả 35 xã, thị trấn đều hoàn thành các tiêu chí NTM. Năm 2015, toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng NTM đồng đều ở khắp các địa phương, phấn đấu có thêm 31 xã được công nhận đạt chuẩn NTM và huyện Hải Hậu được Thủ tướng Chính phủ công nhận “Huyện đạt chuẩn NTM” đầu tiên của vùng đồng bằng sông Hồng. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa có bước phát triển mới, ngày càng thực chất, cụ thể, thiết thực hơn. Năm 2014, toàn tỉnh có 436.955/563.449 gia đình văn hóa (đạt 77,6%); 1.563/3.566 làng (thôn, xóm, tổ dân phố) được công nhận văn hóa (đạt 43,8%); 3 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa; 60 xã xây dựng điểm văn hóa; 416/1.293 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa và 62/474 doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Năm học 2013-2014, tỉnh ta tiếp tục giữ vị trí là một trong những tỉnh dẫn đầu toàn quốc về phong trào và chất lượng giáo dục. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được chú trọng. Tỉnh tiếp tục thực hiện các bước và các nhóm giải pháp cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng, trọng tâm là thực hiện kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế ở từng cấp uỷ, tổ chức Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Công tác quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững.

Thực hiện lời Bác dạy, qua mỗi giai đoạn lịch sử, Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh luôn đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, vững bước tiến lên trong công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Việt Thắng

-------------------------------

(1) (2) (3) (4) (5): Theo cuốn “Nam Hà làm theo lời Bác” (Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng tỉnh Nam Hà, 1975).

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com