Hội Cựu chiến binh xã Hải Ninh hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo

08:05, 04/05/2015

Những ngày tháng tư lịch sử, chúng tôi có dịp đến thăm gia đình CCB Nguyễn Văn Tân ở xóm 7, xã Hải Ninh (Hải Hậu). Sinh ra trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, năm 1970, ông nhập ngũ và được biên chế về Sư đoàn 338 Tổng cục Hậu cần làm nhiệm vụ xây dựng Nhà máy Z (Bộ Quốc phòng). Năm 1980, ông xuất ngũ về địa phương. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, ông Tân quyết tâm phải xây dựng kinh tế gia đình vững mạnh. Theo đó, ông đã tham khảo các mô hình nuôi trồng thủy sản đem lại hiệu quả kinh tế cao tại nhiều địa phương trong huyện để áp dụng vào phát triển kinh tế gia đình. Được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp Hội CCB cho vay vốn, qua học hỏi kinh nghiệm của nhiều anh em, bạn bè, ông đã xây dựng hệ thống nuôi ếch sinh sản và ếch bán lấy thịt. Hiện, gia đình ông có 10 bể nuôi ếch với diện tích khoảng 100m2 và 1.500m2 ao nuôi thả ếch. Ngoài nuôi ếch, ông còn kết hợp với thả cá và trồng cây ăn quả…  Hằng năm, trừ chi phí, mô hình nuôi ếch, cá của ông Tân cho thu nhập khoảng 100 triệu đồng, đời sống kinh tế gia đình ngày càng được cải thiện. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Tân còn sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm trong chăn nuôi ếch cho các hộ dân trong vùng. Ông đã tận tình chỉ bảo và cung cấp con giống cho các hội viên, bà con trong xã có nhu cầu nuôi ếch. Đến nay, trong xã Hải Ninh đã có 50 hộ nuôi ếch đều mang lại hiệu quả kinh tế cao. CCB Nguyễn Văn Bắc ở xóm 18 đã nỗ lực vươn lên làm giàu. Nhờ nguồn vốn vay 34 triệu đồng của Hội CCB xã đã giúp gia đình ông đầu tư chăn nuôi lợn thịt. Bên cạnh đó, ông còn đầu tư trồng hơn 3 mẫu ruộng, kết hợp với mua máy xay xát gạo để phục vụ bà con nhân dân trong vùng, mỗi năm gia đình ông Bắc cũng có thu nhập trên dưới 100 triệu đồng. Kinh tế gia đình phát triển, ông có điều kiện nuôi dạy con cái học hành thành đạt… Hay gia đình CCB Nguyễn Văn Thanh ở xóm 18 được hỗ trợ nguồn vốn vay để phát triển gia trại. Hiện, gia đình ông có 60 con lợn thịt, mỗi năm, gia đình ông Thanh xuất bán 3 lứa lợn với khoảng 4 tấn/lứa. Thu nhập từ việc buôn bán lợn giúp ông Thanh xây được nhà cửa khang trang, chăm lo cho con cái học hành, ổn định cuộc sống.

Hội CCB xã Hải Ninh hiện có 706 hội viên sinh hoạt ở 19 cơ sở hội, những năm qua, các cấp Hội CCB đã có nhiều hoạt động giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Hằng năm Hội CCB xã đã tiến hành khảo sát thực trạng đời sống của hội viên, tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về nông nghiệp, chăn nuôi, đánh bắt thủy, hải sản… thu hút hàng trăm hội viên tham gia. Bên cạnh đó, Hội CCB xã còn động viên hội viên giúp nhau về vốn, vật tư, con giống, kinh nghiệm nuôi trồng, mạnh dạn ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Từ đó, trên địa bàn xã Hải Ninh đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế làm ăn hiệu quả, góp phần giảm nghèo, ổn định đời sống kinh tế - xã hội như: mô hình trồng một số giống lúa chất lượng cao, nuôi lợn siêu nạc, nuôi trồng thủy, hải sản, phát triển tiểu thủ công nghiệp… Bên cạnh việc mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Hội CCB Hải Ninh còn tạo điều kiện thuận lợi giúp hội viên vay vốn phát triển sản xuất. Từ năm 2014 đến nay, Hội CCB xã được Ngân hàng CSXH huyện tạo điều kiện cho hội viên CCB, cựu quân nhân được vay vốn để sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế, xây dựng các công trình nước sạch, vệ sinh, tu sửa nhà ở, cho con em CCB nghèo vay vốn để học tập... Đến nay, tổng dư nợ của Hội CCB xã quản lý qua kênh Ngân hàng CSXH huyện đạt 3 tỷ 882 triệu đồng cho 204 hộ vay.

Hầu hết hội viên CCB đã sử dụng đồng vốn có hiệu quả, đúng mục đích. Từ nguồn quỹ của Hội, các hội viên CCB trong xã đã đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy, hải sản, nhiều hộ đầu tư trồng cây có giá trị kinh tế cao như hội viên CCB Nguyễn Văn Vực (xóm 1), Vũ Đình Hướng (xóm 6), Nguyễn Văn Tân (xóm 7)… trồng cây đinh lăng sau 2-3 năm cho thu nhập 60 triệu đồng/sào. Nhiều hội viên đã vươn lên thoát nghèo, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 2,9%. Đời sống kinh tế được nâng lên, hội viên CCB xã đã tích cực tham gia đóng góp ủng hộ địa phương xây dựng NVH, tủ sách pháp luật, tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, xây dựng NTM trên quê hương Hải Ninh./.

Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com