Chuyện hiến đất làm đường ở một khu dân cư

08:05, 30/05/2015

Chúng tôi được đồng chí Trần Ngọc Cường, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư Thượng Lỗi 1, phường Lộc Vượng (TP Nam Định) dẫn xuống đường Bái để “mục sở thị” đoạn đường mà bà con nhân dân tham gia hiến đất mở rộng đường. Con đường mới này giờ rộng rãi, khang trang, sạch đẹp hơn rất nhiều. Ngoài khu vực lòng đường được “nới” thêm, do diện tích đất hiến lớn, nên vỉa hè khá rộng rãi và sạch sẽ. Con đường hình thành đã đem lại nhiều thuận lợi trong việc đi lại, sinh hoạt cũng như phát triển hạ tầng của khu dân cư nơi đây. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Cường cho biết: “Khu dân cư đường Bái hiện có 61 hộ dân, người dân trong khu sống chủ yếu bằng nghề sản xuất nông nghiệp, một số hộ làm dịch vụ thương mại, đời sống của bà con nhân dân cũng còn nhiều khó khăn.

Đường Bái, phường Lộc Vượng (TP Nam Định).
Đường Bái, phường Lộc Vượng (TP Nam Định).

Đoạn đường Bái nối từ đường Trần Thái Tông đến Đình Bái chạy qua tổ 12 là đoạn đường có lưu lượng người và xe qua lại hằng ngày khá đông. Trước đây, lòng đường chỉ có 3m nên vào những giờ cao điểm thường xảy ra ùn tắc khi có đông người tham gia giao thông, từ đó dễ nảy sinh các mâu thuẫn. Bên cạnh đó, trước khi chưa làm đường mới, đoạn đường này cũng đã xuống cấp, hệ thống thoát nước không đảm bảo, thường xuyên xảy ra lụt lội vào mùa mưa, việc đi lại rất khó khăn. Đã có thời điểm trời mưa nước không tiêu thoát kịp, dâng cao, tràn vào nhà một số hộ gia đình có nền nhà thấp dẫn đến bị hư hại đồ dùng, đời sống của người dân bị ảnh hưởng. Khu dân cư đã nhiều lần kiến nghị nhưng do vướng mắc về kinh phí giải phóng mặt bằng mà tuyến đường sau nhiều năm vẫn chưa được xây dựng, sửa chữa lại”. Xuất phát từ những khó khăn đó, Ban công tác Mặt trận, cấp ủy, chính quyền khu phố đã tích cực vận động, huy động sức dân xây dựng tuyến đường, đảm bảo ATGT, sinh hoạt của nhân dân trong khu dân cư. Tuy nhiên, cũng theo ông Cường, quá trình vận động các hộ dân hiến đất, tất cả đều ủng hộ chủ trương chung nhưng phải hiến số đất lớn nên lúc đầu nhiều hộ còn phân vân, tính toán thiệt hơn. Lãnh đạo TDP đã tích cực vận động, phân tích chủ trương quy hoạch mở rộng thành phố trong tương lai, nhất là dự án thành phố mở rộng đường vòng bao quanh hồ Truyền Thống sẽ tạo điều kiện phát triển cơ sở hạ tầng, thúc đẩy kinh tế của các hộ dân sống gần khu vực, cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông… để các hộ gia đình thấy được lợi ích của việc xây dựng lại tuyến đường, từ đó tạo sự đồng tình, ủng hộ cao. Nhân dân khu dân cư đường Bái đã họp, bàn và tự nguyện hiến đất mở rộng đường. Kết quả, 61/61 hộ dân trong khu dân cư đều tự nguyện tham gia hiến đất với tổng diện tích hàng trăm mét vuông để mở rộng đường. Đáng kể, có nhiều hộ sẵn sàng hiến hàng chục mét vuông đất của gia đình đang ở. Tiêu biểu như gia đình bà Trần Ngọc Lâm đã tự nguyện hiến 50m2 đất ở của gia đình để làm đường. Bà Lâm chia sẻ: “Được tuyên truyền, vận động, chúng tôi đã hiểu rõ tác dụng của việc làm đường. Vì vậy, các hộ dân trong tổ đều vui vẻ, tự nguyện hiến đất. Gia đình chúng tôi còn sẵn sàng hiến một phần lớn diện tích đất của mình mà không đòi hỏi việc đền bù. Vì chúng tôi hiểu, việc mở rộng đường sẽ mang lại nhiều lợi ích chung. Trước kia, do đường chật hẹp, mọi người đi lại đều khó khăn, lại không có chỗ tiêu nước nên hay bị ngập lụt cục bộ. Mỗi lần mưa to, tôi còn không dám mở cửa nhà vì sợ ô tô đi qua té nước bẩn vào. Từ khi đường làm xong, tôi cảm thấy rất vui, sinh hoạt của bà con nhân dân cũng thoải mái hơn do được hưởng không gian rộng rãi”. Cũng như gia đình bà Lâm, gia đình ông Phan Thanh Nhị, là một thương binh cũng tự nguyện hiến 26m2 đất, tháo dỡ công trình xây dựng kiên cố của gia đình để làm đường. Ông Nhị vui vẻ chia sẻ: “Tôi nghĩ, việc gia đình tôi tự phá bỏ các công trình xây dựng, hiến đất là việc làm đúng đắn. Mỗi gia đình, mỗi người cùng nhau góp sức xây dựng các công trình công cộng cũng là phục vụ cho chính cuộc sống của mình mà thôi”... Ngoài hiến hàng chục mét vuông đất mà không đòi hỏi bất cứ một khoản tiền hỗ trợ nào, các gia đình khu dân cư đường Bái còn tham gia đóng góp ngày công để giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường. Chỉ trong vòng 3 tháng từ tháng 11-2014 đến tháng 1-2015, tuyến đường dài khoảng 700m đã được hoàn thành với chiều rộng 5,5m, vỉa hè 1,5m, kết cấu mặt đường được rải nhựa, vỉa hè lát gạch, có hệ thống thoát nước và hệ thống đèn chiếu sáng, đạt tiêu chuẩn đường đô thị. Để tạo được sự đồng thuận, quyết tâm cao trong nhân dân thì một trong yếu tố giúp con đường nhanh chóng hoàn thành là do Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ phường, TDP đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Từ việc tuyên truyền, vận động để nhân dân biết, nhân dân bàn và đi đến thống nhất ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định. Chính quyền phường tổ chức cho nhân dân bàn và tự quyết định… đã tạo được sự đồng thuận và tin tưởng trong nhân dân. Việc hiến đất làm đường của khu dân cư đường Bái đã trở thành điểm sáng, đang lan sang nhiều TDP khác của thành phố, đưa phong trào hiến đất làm đường trở thành một nét đẹp trong đời sống xã hội.

Giữa thời buổi “tấc đất, tấc vàng”, đặc biệt là đối với đất đai tại các khu vực đô thị ngày càng đắt đỏ thì việc hiến đất làm đường của khu dân cư đường Bái, thôn Thượng Lỗi 1 thật đáng quý. Vì lợi ích chung, người dân nơi đây tự nguyện hiến đất sinh hoạt làm đường giao thông, đó là việc làm cần được nhân rộng, góp phần xây dựng thành phố ngày một khang trang./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com