Nữ công nhân, viên chức, lao động phấn đấu xây dựng gia đình hạnh phúc

09:11, 14/11/2014

Liên đoàn Lao động tỉnh hiện đang quản lý 10 LĐLĐ các huyện, thành phố, 8 công đoàn ngành và 3 công đoàn cơ sở trực thuộc với tổng số 123.965 CNVCLĐ; trong đó đoàn viên nữ là 49.852 người, chiếm 58,6%. Những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả về công tác gia đình và xây dựng gia đình CNVCLĐ theo tiêu chí “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; qua đó để mỗi gia đình CNVCLĐ thật sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội.

LĐLĐ tỉnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục 4 phẩm chất của phụ nữ hiện đại "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" cho nữ CNVCLĐ Thành phố Nam Định.
LĐLĐ tỉnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục 4 phẩm chất của phụ nữ hiện đại "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" cho nữ CNVCLĐ Thành phố Nam Định.

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch về công tác dân số, gia đình, trẻ em và triển khai tới 100% các cấp công đoàn, đặc biệt là ban nữ công công đoàn các cấp. Từ đó, ban nữ công các cấp đã tập trung tuyên truyền đến nữ CNVCLĐ các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước có liên quan đến phụ nữ, trẻ em như: Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, công tác dân số - KHHGĐ, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, phòng, chống tử vong cho mẹ và trẻ sơ sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường thu hút hàng chục nghìn lượt CNVCLĐ tham gia. Bằng việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền công tác dân số, gia đình và trẻ em trong các buổi sinh hoạt nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 hay thông qua các buổi gặp mặt, tọa đàm, hội thảo, sinh hoạt CLB nữ công, nói chuyện chuyên đề, truyền thông nhóm nhỏ, tư vấn trực tiếp, các hội thi văn nghệ, thể dục thể thao, trao đổi kinh nghiệm… đã thu hút và nâng cao nhận thức cho đông đảo nữ CNVCLĐ về công tác dân số - KHHGĐ. Bên cạnh đó, công đoàn các cấp tiếp tục phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực xây dựng gia đình hạnh phúc”, phong trào “5 không, 3 sạch ”, phong trào “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan” trong nữ CNVCLĐ với các tiêu chí thi đua cụ thể phù hợp với từng đơn vị. Từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn đã tổ chức tuyên truyền cho gần 8 nghìn lượt người nghe về công tác dân số - KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe sinh sản, giới và gia đình; cấp phát trên 2 nghìn tờ rơi, tờ gấp có nội dung về bình đẳng giới, hạnh phúc gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, các biện pháp tránh thai; truyền thống dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con và phòng chống HIV-AIDS cho 2.959 lượt người; tuyên truyền về các chế độ chính sách đối với lao động nữ cho 6.901 lượt người nghe. Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ chị em trong cuộc sống, các cấp công đoàn còn phối hợp với chính quyền, chuyên môn, cơ quan chức năng kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ như thực hiện tốt chế độ thai sản, ốm đau, khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho nữ CNVCLĐ. Kết quả, từ đầu năm đến nay các cấp công đoàn đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho gần 13 nghìn lượt nữ CNVCLĐ; khám và điều trị các bệnh phụ khoa cho hơn 9.000 lượt. Ngoài ra các cấp công đoàn còn đẩy mạnh công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em như: tặng quà, học bổng cho học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó, con CNVCLĐ học nghề với số tiền hàng trăm triệu đồng. Công đoàn các cấp đã có những hoạt động thiết thực chăm lo cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, gia đình chính sách, nữ CNVCLĐ như: tổ chức thăm và tặng quà cho trên 1.800 cháu tật nguyền, nhiễm chất độc da cam, mồ côi với tổng số tiền trên 420 triệu đồng. Tổ chức gặp mặt trên 5.000 con CNVCLĐ chăm ngoan học giỏi với tổng số tiền lên tới gần 900 triệu đồng. Nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2014, LĐLĐ tỉnh đã tặng quà trực tiếp cho các cháu tại Trung tâm Dạy nghề cho trẻ khuyết tật tỉnh trị giá 1 triệu đồng, 55 cháu là con CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi suất quà trị giá 300 nghìn đồng; ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh 1 triệu đồng, Quỹ Bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam 5 triệu đồng. Phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam và nhà tài trợ Ngân hàng ĐT và PT Việt Nam trao tặng 275 cặp phao cứu sinh và 20 suất học bổng, mỗi suất 500 nghìn đồng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó tại các Trường Tiểu học Hồng Thuận C (Giao Thủy); tặng 225 cặp phao cứu sinh cho các cháu học sinh Trường Tiểu học Hoàng Nam A, Hoàng Nam B (Nghĩa Hưng) và Trường Tiểu học Hải Lộc (Hải Hậu). Hỗ trợ 2 cháu bị bệnh tim bẩm sinh là con của CNVCLĐ thuộc LĐLĐ Nam Trực và Công đoàn các KCN mỗi cháu 50 triệu đồng. Công đoàn ngành GD và ĐT tổ chức gặp mặt và tặng quà gần 2 nghìn cháu với tổng số tiền trên 300 triệu đồng. Công đoàn ngành Nông nghiệp đã phát động ủng hộ, xây dựng và duy trì 3 quỹ khuyến học với tổng số tiền là 25 triệu đồng, 5 quỹ trẻ thơ với tổng số tiền 50 triệu đồng. Công đoàn ngành Công thương đã phối hợp với chuyên môn và các công đoàn cơ sở tặng quà cho các cháu nhà trẻ con CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền là 100 triệu đồng. Công đoàn các KCN tỉnh tổ chức hội nghị truyền thông về chính sách thai sản, nuôi con bằng sữa mẹ và hướng dẫn cách sử dụng và lắp đặt cabin vắt sữa giúp công nhân lao động nuôi con khỏe mạnh.

Bằng những việc làm thiết thực của tổ chức Công đoàn các cấp đã góp phần hỗ trợ, đồng hành cùng nữ CNVCLĐ xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc. Hằng năm có từ 85% trở lên gia đình nữ CNVCLĐ được công nhận là "Gia đình văn hoá"; “Gia đình hiếu học”; “Gia đình ông bà, cha mẹ gương mẫu, con cháu thảo hiền”, có trên 90% nữ CNVCLĐ trong tỉnh đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà" cấp cơ sở./.

Bài và ảnh: Hoàng Dung



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com