Nam Trực tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo

08:11, 04/11/2014

Trên địa bàn huyện Nam Trực có 2 tôn giáo là Phật giáo và Công giáo, với 207 cơ sở thờ tự gồm: 130 chùa và 77 nhà thờ, 118 chức sắc tôn giáo và hàng chục nghìn tín đồ. Nhận thức công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo là nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Nam Trực đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo, tạo thuận lợi cho đồng bào các tôn giáo thực hành tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng chính đáng của nhân dân...

Hằng năm, UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng và các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo tới cán bộ và nhân dân như: Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16-10-1990 của Bộ Chính trị về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 8-11-2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện về công tác tôn giáo. Qua đó đã góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, nhân dân và các tôn giáo về công tác tôn giáo, góp phần tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, UBND huyện thường xuyên phối hợp với Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) và các ngành liên quan tổ chức các lớp tập huấn công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo cho cán bộ lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của huyện, cán bộ chủ chốt và cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo ở các xã, thị trấn. Nội dung tập huấn tập trung vào Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với tôn giáo, công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, phòng, chống âm mưu của các thế lực thù địch về lợi dụng tôn giáo, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực tôn giáo. Công an huyện, Phòng Nội vụ phối hợp với MTTQ, Ban Dân vận Huyện ủy, Hội LHPN huyện và các xã, thị trấn tổ chức tập huấn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về công tác tôn giáo cho cán bộ làm công tác tôn giáo, đoàn viên, hội viên và chức sắc tôn giáo…; từ đó, giúp cơ quan chức năng của huyện, xã làm tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, đưa chính sách và pháp luật về tôn giáo đi vào cuộc sống. Từ năm 2013 đến nay, huyện đã tổ chức 7 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tôn giáo và nói chuyện chuyên đề về công tác tôn giáo cho gần 5.000 lượt cán bộ và chức sắc tôn giáo trên địa bàn. Phòng Nội vụ phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy tiến hành khảo sát tại 100% các công trình tôn giáo trên địa bàn huyện; lập biểu thống kê về lịch sử hình thành, kiến trúc, diện tích, công tác tu bổ, hoạt động lễ hội và đội ngũ chức sắc, chức việc, hội đoàn để làm cơ sở quản lý các hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện. Công tác quản lý xây dựng các công trình tôn giáo cũng được chú trọng. Phòng Nội vụ huyện và các ngành chức năng thường xuyên hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt các thủ tục để xây dựng đền, chùa, nhà thờ như: đơn xin phép, dự toán xây dựng, đất đai, trích lục bản đồ, thiết kế… Từ năm 2010 đến nay, nhiều công trình tôn giáo được cấp phép xây dựng mới như các nhà thờ: Giáo xứ Báo Đáp (xã Hồng Quang), Giáo xứ Tân Bình (xã Nam Cường), Giáo xứ Kinh Lũng (Thị trấn Nam Giang) và các chùa: Tây Hành Quần (xã Bình Minh), chùa Ngọc Tỉnh (xã Nam Lợi)..., tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động và đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của tín đồ và nhân dân. Huyện luôn tạo điều kiện để các chức sắc, nhà tu hành hoạt động theo quy định của pháp luật như: Chấp thuận thuyên chuyển hoạt động tôn giáo theo nhu cầu chính đáng của tổ chức tôn giáo, đồng ý cho các tôn giáo tổ chức các hoạt động tôn giáo định kỳ và đột xuất theo nhu cầu chính đáng của tổ chức tôn giáo, xem xét, ủng hộ, tạo thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo hoạt động từ thiện, nhân đạo như tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, quỹ đền ơn đáp nghĩa… Cùng với việc đẩy mạnh hoạt động quản lý Nhà nước về tôn giáo,

Ủy ban MTTQ huyện và các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng và tôn giáo cho chức sắc tôn giáo, đồng thời thường xuyên vận động đồng bào có đạo chấp hành sinh hoạt tôn giáo đúng quy định của pháp luật. Các phong trào thi đua yêu nước được các chức sắc tôn giáo phối hợp vận động tín đồ hưởng ứng như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đặc biệt là phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào theo các tôn giáo, góp phần xây dựng NTM” do Công an tỉnh phát động đã tranh thủ sự ủng hộ của hàng ngũ chức sắc, chức việc trong tuyên truyền, vận động các tín đồ, giáo dân chấp hành các quy định của pháp luật, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, giữ gìn ANTT trên địa bàn. Phong trào được gắn với các mô hình hoạt động của các tôn giáo như: “Giáo xứ, giáo họ bình yên” của đạo Công giáo, xây dựng “Chùa tinh tiến” của Phật giáo… Tiêu biểu trong việc thực hiện phong trào là xã Nam Hồng. 10 năm trước đây, xã Nam Hồng là địa bàn có số người nghiện ma túy và vi phạm pháp luật cao với 85 người nghiện và nghi nghiện ma túy; số vụ vi phạm pháp luật bình quân hằng năm xảy ra 40-50 vụ. Trước thực trạng đó, Đảng ủy, UBND xã đã đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào theo các tôn giáo, góp phần xây dựng NTM”. Với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và đặc biệt là các chức sắc tôn giáo trong tuyên truyền, vận động, cảm hóa, giúp đỡ đối tượng cai nghiện, tạo điều kiện học nghề, phát triển sản xuất, ổn định đời sống…, đến nay số người nghiện các chất ma túy của xã giảm còn 9 người, số vụ vi phạm pháp luật hằng năm giảm 50%. Hiện xã đã đạt 18 tiêu chí xây dựng NTM và phấn đấu đến hết năm 2014 sẽ hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM.

Nhờ tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo nên hoạt động tôn giáo ở Nam Trực đã đạt nhiều kết quả quan trọng; tình hình tôn giáo trên địa bàn huyện luôn ổn định. Toàn huyện có 54 chùa được công nhận chùa tinh tiến, 14 xứ, họ đạo được công nhận xứ, họ đạo tiên tiến. Nhiều năm liền huyện Nam Trực được Ban Tôn giáo Chính phủ, UBND tỉnh tặng Bằng khen về thực hiện tốt Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo./.

Văn Trọng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com