Hội Cựu chiến binh Giao Thủy giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình

08:11, 10/11/2014

Những năm qua, các cấp Hội CCB huyện Giao Thủy đã đẩy mạnh các hoạt động tham gia xây dựng NTM và hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giúp đỡ những CCB có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Cùng với việc vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, các cấp Hội CCB huyện Giao Thủy đã tích cực vận động hội viên hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM”. Qua 3 năm triển khai thực hiện công cuộc xây dựng NTM, các cấp Hội CCB huyện đã vận động cán bộ, hội viên tự nguyện hiến 30.990m2 đất để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng công trình phúc lợi, xây dựng NVH xóm, động viên con cháu đóng góp ủng hộ xây dựng NTM bằng vật chất và tiền mặt trị giá hơn 1 tỷ đồng; 4.127 ngày công lao động… Nhằm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình, các cấp Hội CCB huyện đã tích cực vận động hội viên mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, ứng dụng KHKT, khuyến khích đưa cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Tiêu biểu như CCB Phạm Văn Diêm (xã Hồng Thuận). Năm 1997, sau khi được sự giúp đỡ về vốn của anh em, họ hàng, ông mạnh dạn đấu thầu 15 mẫu đất bãi ven sông Hồng để chuyên canh lúa. Ông đầu tư máy cày, máy tuốt lúa, đồng thời học hỏi cách gieo sạ tại các tỉnh như: Hà Nam, Thái Bình và là người đầu tiên của huyện thực hiện gieo sạ trên diện tích canh tác. Vụ mùa năm 2013 ông cấy 5 mẫu lúa BC, 4 mẫu lúa nếp cao cây và 6 mẫu lúa Bắc thơm, thu được trên 21 tấn lúa các loại, thu lợi nhuận trên 150 triệu đồng. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tư vấn, giúp đỡ 38 trường hợp con em hội viên đi lao động có thời hạn ở nước ngoài có thu nhập ổn định, 11 cơ sở Hội nhận ủy thác vay vốn Ngân hàng CSXH với số dư 33 tỷ đồng, quản lý 66 tổ vay vốn, cho 2.194 hộ vay. Trên địa bàn huyện hiện có 9 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 18 trang trại, 113 gia trại do CCB, cựu quân nhân làm chủ. Nhiều CCB đã xây dựng được các mô hình sản xuất, kinh doanh khá, giỏi đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tiêu biểu như các mô hình nuôi trồng, khai thác thủy hải sản của các CCB Nguyễn Văn Cửu, Trần Văn Duẩn (xã Giao Xuân); Cao Văn Ba, Đinh Thanh Khiết (xã Giao Phong); Bùi Xuân Trường, Vũ Hải Đường (xã Giao Long); Nguyễn Văn Thành (xã Giao Thịnh); Đặng Quang Hảo (Thị trấn Quất Lâm). Từ phát triển kinh tế, đời sống của CCB được nâng lên. Đến nay, tỷ lệ hộ CCB nghèo còn 2,1%, hộ cận nghèo còn 2,2%; hộ khá và giàu tăng 3,5%; 50% số cơ sở Hội, 75% số chi hội cơ bản hết hộ nghèo.

Cán bộ Hội CCB Giao Thủy trao đổi kinh nghiệm công tác Hội.
Cán bộ Hội CCB Giao Thủy trao đổi kinh nghiệm công tác Hội.

Thời gian qua, các cấp Hội CCB ở Giao Thuỷ đã vận động hội viên tích cực hưởng ứng các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng Quỹ “Vòng tay đồng đội”, “Quỹ vì Trường Sa thân yêu”… với tổng trị giá 997 triệu đồng; tổ chức cho 12 CCB, nạn nhân CĐDC đi điều dưỡng tại Làng Hữu nghị CCB Việt Nam; hỗ trợ sửa chữa 4 nhà CCB, nạn nhân CĐDC... Ngoài ra, được sự ủng hộ kinh phí của Bộ Tư lệnh Hải quân, Hội Nạn nhân CĐDC/đi-ô-xin, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh, Hội CCB huyện đã triển khai việc xây mới 5 Nhà Tình nghĩa, sửa chữa 4 nhà trị giá 437 triệu đồng. Nhiều cơ sở Hội thực hiện có hiệu quả phong trào ủng hộ, đỡ đầu nhà trẻ, mẫu giáo, mầm non, thông qua các hoạt động tổ chức cho hội viên tham gia xây dựng trường, đổ sân, khuôn viên, trồng cây bóng mát… Phong trào xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài ở các chi hội cơ sở phát triển, nhiều chi Hội CCB đã tổ chức tặng học bổng cho con hội viên vượt khó, học giỏi với tổng trị giá 94 triệu đồng. Hội CCB thường xuyên phối hợp Huyện Đoàn tổ chức giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, động viên giúp đỡ thanh niên lập thân, lập nghiệp, tuổi trẻ giữ nước thông qua việc tổ chức hàng trăm buổi diễn đàn, tọa đàm “Thanh niên với nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Tuổi trẻ Việt Nam tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương”; tổ chức nói chuyện chuyên đề, giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh, tình hình Biển Đông; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới thu hút hàng vạn lượt thanh niên, học sinh tham gia. Các cấp Hội CCB còn phối hợp với tổ chức Đoàn cơ sở xây dựng giúp đỡ 68 chi đoàn hoạt động có hiệu quả, hướng dẫn các CLB cựu quân nhân hoạt động đúng hướng. Nhiều CLB Cựu quân nhân hoạt động đạt hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào phong trào của địa phương, tham gia lực lượng an ninh, PCLB-TKCN, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, giữ gìn trật tự ATGT, bảo vệ môi trường.

Bằng những hoạt động thiết thực, các cấp Hội CCB huyện Giao Thủy đã khơi dậy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong cán bộ, hội viên trên mặt trận lao động sản xuất xây dựng cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com