Bình Hòa xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

06:11, 15/11/2014

Trên nền tảng truyền thống lao động cần cù của người dân trong công cuộc quai đê lấn biển và kiên cường, anh dũng trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, những năm qua xã Bình Hòa (Giao Thủy) đã có bước phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt trong công tác xây dựng đời sống văn hóa (ĐSVH) cơ sở.

Nhân dân đến đọc sách, báo ở NVH xóm 2, xã Bình Hòa.
Nhân dân đến đọc sách, báo ở NVH xóm 2, xã Bình Hòa.

Để phong trào xây dựng ĐSVH phát huy hiệu quả, Ban chỉ đạo (BCĐ) phong trào xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân; tập trung chỉ đạo các thôn, xóm đoàn kết xây dựng làng văn hoá, gia đình văn hoá, xây dựng thiết chế văn hóa làm nòng cốt cho công tác xây dựng ĐSVH cơ sở. Phong trào xây dựng “Gia đình văn hoá” với các tiêu chí phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, đạo lý dân tộc, đã thu hút các gia đình tham gia. Qua bình xét hằng năm, số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hoá ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, xã có 82,7% số gia đình được công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Tiêu biểu như gia đình cụ Nguyễn Bá Mật (78 tuổi), xóm 2 được UBND tỉnh tặng Bằng khen gia đình văn hóa tiêu biểu. Mặc dù tuổi đã cao nhưng cụ vẫn nhiệt tình tham gia công tác khuyến học của địa phương, được nhân dân tín nhiệm giao xây dựng hương ước xóm. Các con, cháu của cụ không có người mắc tệ nạn xã hội, các thành viên trong gia đình sống có trách nhiệm với nhau và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Nhiều gia đình văn hoá tiêu biểu của xã còn là những tấm gương sáng về phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hoá cơ sở. Hiện nay, trên địa bàn xã có hai cơ sở sản xuất gạch tuy-nen của ông Phan Văn Đài và ông Hoàng Văn Diễn, tạo việc làm cho trên 300 lao động địa phương; gia đình anh Phan Văn Giao, xóm 16, phát triển nghề mộc dân dụng, tạo việc làm cho 8 lao động với mức thu nhập từ 3 đến 4 triệu đồng/người/tháng. Phong trào xây dựng “Làng văn hóa” trên địa bàn xã cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, 10/15 xóm được công nhận danh hiệu “Làng văn hóa”; tiêu biểu là các xóm: 2, 3. Từ năm 1997, nhiều xóm đã thành lập ban vận động xây dựng hương ước. Những quy định trong hương ước ở các xóm luôn được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Các điều khoản trong hương ước được đem ra thảo luận và được sự nhất trí cao của nhân dân nên các gia đình đều nghiêm túc thực hiện. Trong năm 2014, các đám hiếu trên địa bàn xã đều được tổ chức theo quy ước nếp sống văn minh; việc cưới đã bỏ các hủ tục thách cưới, ăn uống linh đình… Để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hội họp cho nhân dân và các tổ chức đoàn thể, các xóm tích cực vận động nhân dân tự nguyện đóng góp kinh phí để xây dựng nhà văn hóa (NVH). Ngoài NVH xã được xây dựng theo tiêu chí NTM với kinh phí khoảng 4 tỷ đồng, hiện tại, cả 15 xóm có NVH, trong đó 4 NVH xóm được xây mới với kinh phí mỗi NVH khoảng 300 triệu đồng. Tại các NVH xóm 1, 2, 3, 4, 8, 10 đều thành lập các đội văn nghệ, mỗi đội có từ 10-20 thành viên. Đội văn nghệ xóm 3 có 25 thành viên, tự biên, tự diễn nhiều tiết mục hát mới với chủ đề xây dựng NTM trên quê hương Bình Hòa. Đội chèo xóm 2 dàn dựng các trích đoạn chèo cổ, lồng ghép các hoạt cảnh về xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa thời kỳ hiện nay được đông đảo nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Ngoài ra, xã còn có CLB tiếng hát phụ nữ với 15 thành viên tham gia và CLB thơ người cao tuổi thường xuyên sinh hoạt tại NVH xã. Một số xóm đã có sân bóng đá, bóng chuyền để nhân dân thường xuyên luyện tập. Đội bóng đá của các xóm 8, 10, 12; đội bóng chuyền của các xóm 1, 3, 4 luôn thu hút hàng chục người tham gia ở mọi lứa tuổi. Trên địa bàn xã có đền, chùa Diêm Điền được công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Xã thực hiện tốt công tác trùng tu, tôn tạo di tích, đảm bảo kiến trúc của di tích vẫn giữ được nguyên trạng. Ngoài giá trị về kiến trúc nghệ thuật, trong thời kỳ cách mạng đền, chùa Diêm Điền còn là địa điểm cho các đội tự vệ địa phương luyện tập quân sự. Hằng năm, vào ngày 16-3 (âm lịch) tại đền Diêm Điền thường tổ chức lễ hội truyền thống để tưởng nhớ các ông tổ khai hoang lập ấp, giáo dục con cháu ghi nhớ công đức tổ tiên. Tại chùa Diêm Điền trong ngày lễ Phật đản, Hội Khuyến học chùa tổ chức phát học bổng cho học sinh nghèo vượt khó trong toàn huyện. Người khởi xướng thành lập Hội Khuyến học là Thượng tọa Thích Tâm Thuần đã cùng với các môn đồ phát nguyện xây dựng quỹ khuyến học và được các phật tử, các nhà doanh nghiệp tâm huyết nhiệt tình ủng hộ. Đến nay, hội đã tổ chức 8 lần phát thưởng khuyến học cho 511 học sinh trong huyện với số tiền 511 triệu đồng.

Với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, phong trào xây dựng ĐSVH ở xã Bình Hòa đang phát triển bền vững và ngày càng được nâng cao về chất lượng. Đó là động lực để nhân dân địa phương tiếp tục xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc./.

Bài và ảnh: Viết Dư



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com