Hải Nam thực hiện các giải pháp giảm nghèo

08:10, 13/10/2014
Xã Hải Nam (Hải Hậu) có 2.988 hộ, với 9.050 nhân khẩu. Theo thống kê, năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã chiếm 8,6%, năm 2013 giảm xuống còn 4,86%. Để đạt được kết quả trên, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo, góp phần hỗ trợ hộ nghèo vươn lên phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.
Tổ thêu đính cườm của chị Đặng Thị Thu, xóm 11, xã Hải Nam tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động.
Tổ thêu đính cườm của chị Đặng Thị Thu, xóm 11, xã Hải Nam tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động.
Ban chỉ đạo giảm nghèo của xã đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về công tác giảm nghèo là chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các thành viên trong xã hội và là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài cần tích cực thực hiện. Đồng thời, xã triển khai hiệu quả, kịp thời các chính sách kinh tế - xã hội hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Nhà nước và chương trình, mục tiêu giảm nghèo 2011-2015 của huyện. Hằng năm, xã tổ chức rà soát các hộ nghèo, cận nghèo, qua đó phân tích, chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến nghèo của các nhóm đối tượng là do thiếu vốn, bị tàn tật hoặc ốm đau thường xuyên, người già sống đơn thân không có sức lao động; trên cơ sở đó xây dựng triển khai các giải pháp phù hợp, hỗ trợ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Đối với nhóm hộ nghèo do thiếu vốn, xã tạo điều kiện cho hộ nghèo tiếp cận các nguồn vốn để đầu tư vào sản xuất, phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống. Hiện nay, toàn xã có 543 lượt hộ nghèo, cận nghèo vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH, với tổng dư nợ trên 9 tỷ đồng. Cùng với việc được vay  vốn, các hộ nghèo, cận nghèo còn được quan tâm, hỗ trợ học nghề và giới thiệu việc làm; được tuyên truyền, hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đưa cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất; chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới. Từ năm 2013 đến nay, tại xã đã tổ chức 1 lớp may công nghiệp cho 30 người và 2 lớp móc sợi cho 70 người, chủ yếu là lao động hộ nghèo và cận nghèo. Sau khóa học, người lao động đều tìm được việc làm phù hợp, tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Bên cạnh đó, hằng năm các đoàn thể: MTTQ, Hội Phụ nữ, Hội CCB, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên tổ chức trên 30 lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất, chuyển giao KHKT cho khoảng 1.300 lượt hội viên với các chuyên đề như: quy trình trồng, chăm sóc cây vụ đông, quy trình chăm sóc lúa, nuôi lợn, nuôi thủy sản, trồng cây cảnh… và vận động hội viên giúp nhau phát triển kinh tế, nhất là hội viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Ngoài ra, xã thường xuyên tuyên truyền, tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ cá thể vay vốn mở rộng quy mô sản xuất các nghề truyền thống: mộc, nề và phát triển nghề mới thêu ren, móc sợi, may công nghiệp. Hiện nay, toàn xã có 338 cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ cá thể vay vốn Ngân hàng NN và PTNT để đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, với tổng dư nợ 18,3 tỷ đồng, tạo thêm việc làm cho hàng trăm lao động. Cùng với hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xã luôn tạo điều kiện thuận lợi giúp người nghèo tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ y tế, giáo dục. Những năm qua, 100% số người nghèo, cận nghèo trong xã được cấp thẻ BHYT  theo quy định của Nhà nước và của tỉnh. Từ đầu năm 2014 đến nay, xã đã lập hồ sơ, phát thẻ BHYT kịp thời cho 437 người nghèo và 642 người cận nghèo. Xã lập hồ sơ hỗ trợ, miễm giảm học phí cho 179 học sinh và hàng chục học sinh, sinh viên con hộ nghèo được vay vốn, giúp cho nhiều học sinh, sinh viên có nguy cơ nghỉ học được tiếp tục đến trường. Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, trong 2 năm 2012, 2013, từ nhiều nguồn vốn, xã đã hỗ trợ xây, sửa 4 nhà cho hộ nghèo, gồm gia đình các ông: Vũ Văn Trụ ở xóm 6; Trần Văn Thỉ ở xóm 9; bà Nguyễn Thị Vy ở xóm 15 và chị Vũ Thị Nhung ở xóm 7, với kinh phí hỗ trợ mỗi nhà 20 triệu đồng. Cùng với tiền tiết kiệm của gia đình, đóng góp tiền và ngày công của anh em họ hàng và bà con xóm giềng, các hộ nghèo đã có nhà ở vững chãi, yên tâm lao động, phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Tháng 9-2014, xã đã khởi công xây nhà đại đoàn kết tặng bà Trần Thị Chám, 74 tuổi, ở xóm 12, bị mù, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mức tiền hỗ trợ là 20 triệu đồng. Được anh em họ hàng và bà con chòm xóm giúp đỡ, đến nay, căn nhà mái bằng diện tích 55m 2 đã cơ bản hoàn thành. Dự kiến, sang tháng 11 bà Chám được dọn về nhà mới. Cùng với việc thực hiện tốt chính sách của Nhà nước đối với hộ nghèo, xã còn vận động cán bộ, nhân dân đóng góp xây dựng Quỹ Vì người nghèo, tạo nguồn hỗ trợ hộ nghèo vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế. Hằng năm, Quỹ Vì người nghèo xã huy động được trên 22 triệu đồng. Từ nguồn quỹ, xã tổ chức thăm, tặng quà, trợ cấp cho các hộ nghèo vào dịp Tết Nguyên đán, đảm bảo các hộ đều được đón Tết, vui xuân; trợ cấp khi gặp khó khăn đột xuất. 
 
Với những hoạt động hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, xã Hải Nam đã tiếp sức cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống. Qua đợt điều tra, xác định hộ nghèo vào tháng 9-2014, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 2,91%, giảm 1,95% so với năm 2013./.
 
Bài và ảnh: Minh Tân


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com