Hải Châu thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình

04:10, 25/10/2014

Xác định rõ vai trò của công tác dân số - KHHGĐ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, những năm qua, Đảng ủy, UBND xã Hải Châu (Hải Hậu) đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân đối với duy trì mức sinh hợp lý, từng bước giảm tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên.

Cán bộ chuyên trách dân số xã tuyên truyền về CSSKSS cho chị em phụ nữ xóm 3, thôn Phú Lễ.
Cán bộ chuyên trách dân số xã tuyên truyền về CSSKSS cho chị em phụ nữ xóm 3, thôn Phú Lễ.

Trước đây, do đặc thù là xã xa trung tâm huyện, có nhiều xóm, dân cư phân bố rải rác theo Quốc lộ 21 nên việc vận động người dân thực hiện chính sách dân số gặp không ít khó khăn. Đa phần phụ nữ làm nông nghiệp, ít có cơ hội tiếp cận với các dịch vụ CSSKSS. Tình trạng các hộ gia đình sinh con thứ 3 trở lên khá phổ biến. Trước thực tế này, Đảng ủy, UBND xã đã ra nghị quyết chuyên đề về công tác dân số - KHHGĐ, trong đó phân công trách nhiệm cho các cán bộ, đảng viên gương mẫu chấp hành chính sách dân số và tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân cùng thực hiện; trong đó kết quả thực hiện KHHGĐ ở từng xóm, từng hộ gia đình mà cán bộ, đảng viên phụ trách được coi là tiêu chuẩn đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên. Việc không sinh con thứ 3 trở lên còn được đưa vào hương ước, quy ước của 21 xóm để mọi người dân đều có trách nhiệm thực hiện và trở thành chỉ tiêu phấn đấu, thi đua của tất cả các ban, ngành, đoàn thể. Thế mạnh của xã là có đội ngũ cán bộ dân số gồm 1 cán bộ chuyên trách và 21 CTV nhiệt tình, tâm huyết, có nhiều kinh nghiệm trong việc rà soát, nắm bắt đối tượng cũng như kỹ năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục những người có nguy cơ sinh con thứ 3. Đội ngũ này đã chủ động phối hợp với hội viên, đoàn viên các ban, ngành, đoàn thể như MTTQ, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ tích cực vận động nhân dân và lồng ghép tuyên truyền về công tác dân số trong sinh hoạt định kỳ hằng tháng. Trong đó, CLB phụ nữ không sinh con thứ 3 trở lên của Hội Phụ nữ và CLB gia đình hạnh phúc của Đoàn Thanh niên đã đưa công tác dân số thành một trong những nội dung sinh hoạt, thu hút đông đảo thanh niên và phụ nữ tham gia. Là địa phương có 13% đồng bào theo đạo Thiên chúa nên cán bộ chuyên trách, CTV dân số phối hợp với các chức sắc tôn giáo tuyên truyền, vận động bà con giáo dân thực hiện tốt công tác dân số - KHHGĐ. Mặc dù ngân sách địa phương còn nhiều khó khăn song trong các đợt chiến dịch truyền thông lồng ghép với dịch vụ CSSKSS-KHHGĐ, ngoài nguồn kinh phí được hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia, xã đều cấp cho việc tổ chức chiến dịch mỗi đợt trên 5 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí này, nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, sinh động đã được triển khai rộng rãi đến người dân trong xã như: tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, tuyên truyền cổ động trực quan bằng pa nô, khẩu hiệu, áp phích, nói chuyện chuyên đề về CSSKSS, cung cấp các ấn phẩm truyền thông về dân số như tờ rơi, sách lật… Hằng năm, xã duy trì việc tổ chức biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số - KHHGĐ. Những xóm có từ 5 năm liên tục trở lên không có người sinh con thứ 3 được thưởng ít nhất là 300 nghìn đồng. Nhờ đó, nhiều năm trở lại đây, xã không có trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách dân số - KHHGĐ. Các chỉ tiêu dân số - KHHGĐ hằng năm đều cơ bản hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Số cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại ngày càng tăng. Tỷ lệ người dân sinh con thứ 3 trở lên trong xã chỉ chiếm trên 10%. 6 tháng đầu năm 2014, toàn xã có 54 trẻ em được sinh ra, trong đó chỉ có 5 trẻ là con thứ 3. Nhiều xóm nhiều năm liền thực hiện tốt chính sách dân số như xóm 3, thôn Phú Lễ 20 năm liền, xóm 10, thôn Phú Văn Nam 7 năm liền không có người sinh con thứ 3 trở lên…

Nhờ làm tốt công tác dân số - KHHGĐ nên các hộ dân trong xã có điều kiện tập trung phát triển kinh tế, chăm lo nuôi dạy con, thực hiện mô hình gia đình ít con no ấm, bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ. Đời sống kinh tế - xã hội của xã Hải Châu trong công cuộc xây dựng NTM ngày càng có nhiều khởi sắc. Số hộ khá, giàu tăng, hộ nghèo giảm. Xã có trạm y tế và các trường mầm non, tiểu học, THCS đều đạt chuẩn quốc gia./.

Bài và ảnh: Lam Hồng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com