Xuân Châu xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở

08:09, 09/09/2014
Xã Xuân Châu (Xuân Trường) là vùng quê giàu truyền thống văn hóa. Người dân trong xã có tinh thần tương thân tương ái, tình đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong lao động sản xuất và trong cuộc sống. Phát huy truyền thống văn hóa của quê hương, những năm qua cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, Đảng uỷ, UBND xã Xuân Châu luôn tích cực chăm lo công tác xây dựng đời sống văn hóa (ĐSVH) cơ sở, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.
 
Một buổi luyện tập của đội văn nghệ xã Xuân Châu.
Một buổi luyện tập của đội văn nghệ xã Xuân Châu.
Xã đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng ĐSVH, chỉ đạo các thôn, làng thành lập Ban vận động xây dựng ĐSVH cơ sở, trong đó trọng tâm là phong trào xây dựng gia đình văn hóa, xóm văn hóa. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa được triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các hộ dân đều chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào của địa phương, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công dân, không vi phạm pháp luật Nhà nước và hương ước, quy ước của cộng đồng, giữ gìn an ninh, trật tự, thực hiện KHHGĐ, tương trợ giúp đỡ nhau giữ gìn thuần phong mỹ tục tốt đẹp của quê hương. Xã chỉ đạo tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở các thôn, làng vào ngày 18-11 hằng năm gắn với việc bình xét công nhận gia đình văn hóa. Đến nay, số hộ đạt gia đình văn hóa của xã chiếm tỷ lệ 71%. Thuần phong mỹ tục ở xã được giữ vững, nhân dân chấp hành quy ước nếp sống văn hoá, không tổ chức ăn uống linh đình trong đám hiếu, tiết kiệm trong đám hỷ, từng bước đẩy lùi các hủ tục. Cùng với xây dựng nếp sống văn hóa, Đảng ủy, UBND xã gắn việc nâng cao chất lượng thực hiện công tác xây dựng ĐSVH cơ sở với khẩu hiệu “Người Xuân Châu hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng NTM, quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”. Đến nay, trên địa bàn của xã không còn nhà ở tranh tre, dột nát; 100% hộ gia đình có điện sinh hoạt thắp sáng, phương tiện nghe nhìn, 90% hộ dân có xe máy, phương tiện đi lại; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 6,97%. Để xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở, xã tích cực vận động con em xa quê chung tay ủng hộ và nhân dân địa phương đóng góp kinh phí xây dựng NVH các xóm. Hiện nay, cả 8 xóm đã có quy hoạch quỹ đất để xây dựng NVH, trong đó có 2 NVH ở xóm 3 và xóm 7 đã được xây dựng theo tiêu chí NTM, NVH trung tâm xã có đầy đủ trang thiết bị cần thiết đáp ứng các buổi sinh hoạt, hội họp của các tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể, có tủ sách pháp luật trên 200 cuốn phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhân dân. Hiện tại, trên địa bàn xã đã có một số CLB văn thể được thành lập. Đội chèo của xã có 30 thành viên đã xây dựng được nhiều chương trình biểu diễn gồm các tiết mục hát chèo, hát chầu văn..., nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm. Bên cạnh đó, đội tổ chức các lớp hướng dẫn về hát chèo cho thanh, thiếu niên trong xã. Bác Phạm Thị Liên, đội trưởng đội chèo xã Xuân Châu cho biết: Xã hội ngày càng phát triển, những làn điệu chèo, dân ca, chầu văn ngày càng mai một, việc mở lớp dạy hát chèo nhằm truyền thụ cho lớp trẻ những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương. Ngoài đội chèo, đội văn nghệ xã được thành lập gồm 20 thành viên, chủ yếu là hội viên Hội Phụ nữ, các em học sinh, đoàn viên trên địa bàn xã. Đội văn nghệ xã tham gia hội diễn văn nghệ quần chúng huyện năm 2013 giành 1 giải A cá nhân và 1 giải B cho tốp múa và tốp ca. Ngoài phong trào văn nghệ, hoạt động TDTT của xã cũng phát triển, thu hút cán bộ, nhân dân tích cực tham gia. CLB cầu lông của xã gồm 17 thành viên duy trì tập luyện thường xuyên. Để động viên, khích lệ phong trào văn nghệ, TDTT, hằng năm xã đều tổ chức các đêm giao lưu văn nghệ vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3), Tết Trung thu, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân (18-11). Trên địa bàn xã có 2 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh là đền Hạc Châu và từ đường họ Nguyễn. Hằng năm, 2 di tích được chính quyền xã và bà con nhân dân thường xuyên đóng góp kinh phí để tu bổ, tôn tạo, phát huy các giá trị văn hoá. Năm 2012, từ đường họ Nguyễn được con em trong họ đóng góp xây dựng thêm nhà khách rộng 40m2 với kinh phí khoảng 100 triệu đồng. Tại đền Hạc Châu, nhân dân tổ chức lễ hội truyền thống vào ngày 13-3 âm lịch. Trong lễ hội, đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa cư dân ven biển như: chọi gà, đấu vật, kéo co, múa rối nước, cờ tướng, hát chèo… 
 
Phát huy những thành tích đã đạt được, thời gian tới Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Châu tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng ĐSVH cơ sở. Trong đó, cùng với việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các quy ước nếp sống văn hoá và các quy định của địa phương, xã huy động các nguồn lực đầu tư về cơ sở vật chất, xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nói chung, các thiết chế văn hóa ở khu dân cư nói riêng để tạo điều kiện cho cán bộ và nhân dân có nơi sinh hoạt văn hoá, rèn luyện TDTT./.
 
Bài và ảnh: Viết Dư


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com