Trực Mỹ chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục

08:09, 22/09/2014
Bước vào năm học mới 2014-2015, cơ sở vật chất ở các cấp học của xã Trực Mỹ (Trực Ninh) tiếp tục được đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp khang trang, hiện đại. Trong đó, Trường THCS Trực Mỹ vừa hoàn thành, đưa vào sử dụng 6 phòng học 2 tầng trị giá 2,5 tỷ đồng do Cty Dầu khí Việt Nam tài trợ cùng các công trình phụ trợ trị giá 1,5 tỷ đồng từ ngân sách xã và nhân dân đóng góp, đã đáp ứng đủ phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng, khu sân tập, sân chơi, đảm bảo quy chuẩn về ánh sáng, bàn ghế, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, học tập của thầy và trò nhà trường. 
Giờ học Tin học ở Trường THCS Trực Mỹ.
Giờ học Tin học ở Trường THCS Trực Mỹ.
Là xã thuần nông, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng thời gian qua, Đảng uỷ, UBND xã Trực Mỹ (Trực Ninh) đã tập trung chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực để đầu tư nâng cấp và xây mới các trường học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Hằng năm, xã có từ 80% đến 85% học sinh thi đỗ vào THPT ở các loại hình và hàng chục em thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng. Có được kết quả đó, Đảng ủy, UBND xã đã ban hành các nghị quyết về nâng cao chất lượng giáo dục. Trong đó tập trung các điều kiện cần thiết để thực hiện đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giáo dục nghề nghiệp và giáo dục mầm non; nâng cao chất lượng dạy và học ở các trường mầm non, tiểu học và THCS; đồng thời đầu tư ngân sách xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị dạy và học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, phấn đấu đưa các trường trở thành trường đạt chuẩn quốc gia. Xã đã ban hành các quy định nhằm đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, tranh thủ mọi nguồn lực xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục. Trong những năm gần đây, xã trích ngân sách và huy động sức dân đóng góp cho việc xây dựng cơ sở vật chất trường học, trong đó riêng năm học 2013-2014 đã đầu tư gần 4 tỷ đồng xây dựng trường THCS theo tiêu chí đạt chuẩn quốc gia. Trong ngày khai giảng năm học mới 2014-2015, từ công tác xã hội hóa giáo dục với sự tài trợ của các tổ chức, cá nhân, nhà trường tiếp tục nhận được số tiền hơn 300 triệu đồng để đầu tư mua sắm thêm các trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học. Đối với trường tiểu học, khu nhà học kiên cố 10 phòng học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, năm học 2011-2012 xã tiếp tục đầu tư hơn 1 tỷ đồng để đầu tư các phòng học chức năng và trang thiết bị giáo dục, đáp ứng đủ yêu cầu cho giáo dục. Từ năm 2009, khu trung tâm trường mầm non cũng được đầu tư xây dựng khang trang và dự kiến trong thời gian tới, xã tập trung mọi nguồn lực nhằm bổ sung thêm phòng học, phòng chức năng và chỉnh trang khuôn viên ở các khu mầm non còn lại để nhà trường đạt chuẩn quốc gia trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó, Đảng ủy, UBND xã cùng các tổ chức, đoàn thể trong xã duy trì việc động viên đội ngũ nhà giáo trong các dịp lễ, tết, các dịp tổng kết năm học; mỗi khi gia đình nhà giáo có việc ốm đau, hiếu, hỉ, lãnh đạo xã đều tổ chức thăm hỏi, động viên. Từ sự quan tâm chu đáo của địa phương, đội ngũ giáo viên ở Trực Mỹ đều phấn đấu vươn lên trong giảng dạy. Riêng với đội ngũ giáo viên mầm non, cuộc sống còn khó khăn do chế độ tiền lương thấp hơn các bậc học khác nên Đảng ủy, UBND xã đã có nhiều biện pháp động viên để giáo viên tập trung củng cố, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Các trường tiểu học, THCS cũng đều phấn đấu vươn lên trong dạy và học. Năm học vừa qua, ở Trường Tiểu học Trực Mỹ, học sinh khối lớp 1 có 96,8% đạt học lực khá, giỏi; khối lớp 5 có 95,3% học sinh xếp loại học lực khá, giỏi. Ở trường THCS, số học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến đạt tỷ lệ 42,7%; số học sinh giỏi đạt tỷ lệ 14,2%. Bên cạnh việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, các nhà trường đều chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên. Trong hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc THCS, trường THCS có 1 giáo viên tham gia đạt loại giỏi, có 5 cán bộ quản lý và giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được UBND huyện tặng giấy khen, tập thể nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. Đặc biệt, với sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong toàn xã, phong trào khuyến học, khuyến tài của xã ngày càng phát triển, dẫn đầu trong các xã, thị trấn trong huyện. Hiện tại, 7 làng trong xã đều thành lập chi hội khuyến học, 14 dòng họ của xã được UBND huyện vinh danh, tặng bức trướng khuyến học, khuyến tài.
 
Hằng năm, quỹ khuyến học của xã luôn có từ 40-50 triệu đồng, quỹ khuyến học của các dòng họ có trên 1 tỷ đồng để khen thưởng giáo viên và học sinh có thành tích cao trong giảng dạy và học tập, động viên những em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vươn lên trong học tập và rèn luyện. Toàn xã không có học sinh phải bỏ học giữa chừng, không có học sinh mắc các tệ nạn xã hội. Các em đều có ý chí vươn lên trong học tập để làm chủ cuộc sống và xây dựng quê hương ngày càng phát triển./.
 
Bài và ảnh: Hồng Minh


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com