Ngành Giáo dục và Đào tạo học tập và làm theo lời Bác

04:09, 13/09/2014
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm, việc giáo dục, đào tạo cho thế hệ trẻ là sự nghiệp “trồng người” và Người nêu tư tưởng chiến lược: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Công tác giáo dục phải tạo nên một thế hệ vừa giỏi chuyên môn, có trình độ cao, phù hợp với sự phát triển của xã hội, đồng thời phải có đạo đức cách mạng, phải trở thành lực lượng “vừa hồng, vừa chuyên”. Trong bức thư cuối cùng gửi cho ngành Giáo dục (15-10-1968), Bác Hồ nhắc các thầy, cô giáo, công nhân viên, học sinh, sinh viên: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”.
Niềm vui đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, năm học 2013-2014 của cô và trò đội tuyển Văn Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP Nam Định).
Niềm vui đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, năm học 2013-2014 của cô và trò đội tuyển Văn Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP Nam Định).
Thực hiện lời dạy của Bác, nhiều năm qua, ngành GD và ĐT tỉnh đã tích cực xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục với mục tiêu ngày càng đào tạo ra nhiều thế hệ học sinh, sinh viên phát triển toàn diện. Ngành đã triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Hai không” và “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý”, các phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Đặc biệt, từ kết quả 10 năm thực hiện cuộc vận động “Dân chủ - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm”, nhiều đơn vị đã xây dựng quy định chuẩn mực về phong cách nhà giáo. Điển hình là ngành GD và ĐT Thành phố Nam Định xây dựng tiêu chuẩn “Nhà giáo Ưu tú Thành Nam”, ngành GD và ĐT Nam Trực xây dựng 5 quy định phong cách nhà giáo: “Phong cách sống - tình thương, danh dự; phong cách làm việc - kỷ cương - sáng tạo; phong cách học tập - tự học thường xuyên; phong cách gia đình - hòa thuận, hiếu đễ; phong cách ứng xử - tôn trọng, biết điều”. Ngành GD và ĐT Giao Thủy phát động đoàn viên học sinh thực hiện khẩu hiệu: “Sống yêu thương đức độ, nói văn minh lịch sự, làm kỷ cương trách nhiệm, học chăm chỉ siêng năng”. Ngành GD và ĐT Xuân Trường với khẩu hiệu “Tâm huyết - trí tuệ - hiệu quả - nghĩa tình”… Sự gắn kết các cuộc vận động, các phong trào thi đua đã thực sự mang lại hiệu quả thiết thực. Tất cả các trường học trong tỉnh đã có các chương trình hành động cụ thể, những việc làm thiết thực trong chuyên môn và giảng dạy nhằm phát huy giá trị cao đẹp tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Mỗi năm học, toàn ngành đã có từ 600 đến 800 giáo viên được kết nạp Đảng. Từ năm học 2009-2010 đến nay, không có nhà giáo vi phạm đạo đức. Hằng năm, các cấp quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bố trí thời gian để các nhà giáo có điều kiện học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Bên cạnh đó, các nhà giáo đều có kế hoạch tự học nâng cao trình độ chuyên môn, rèn kỹ năng, nghiệp vụ, học ngoại ngữ, tin học, được theo học đầy đủ các lớp bồi dưỡng do Bộ GD và ĐT, Sở GD và ĐT, Phòng GD và ĐT tổ chức ở từng cấp học. Cô Trần Thị Mai, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hưng Đạo (TP Nam Định) từng đoạt giải nhất toàn tỉnh trong kỳ hội giảng và được chọn thao giảng để giáo viên Vật lý toàn tỉnh rút kinh nghiệm; đoạt giải ba cuộc thi viết sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh với đề tài “Quản lý, giáo dục học sinh có khó khăn trong học tập và rèn luyện đạo đức”. Là Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, cô luôn quan tâm, chỉ đạo thầy và trò nhà trường phấn đấu vươn lên “Dạy tốt - Học tốt”. Năm học 2013-2014, Trường THPT Trần Hưng Đạo có 33% học sinh có học lực giỏi, 55,6% học sinh có học lực khá. Các đội tuyển học sinh giỏi đạt nhiều kết quả cao tại các kỳ thi cấp tỉnh, 66% học sinh thi đỗ vào các trường đại học ở nguyện vọng 1, là trường đứng trong tốp dẫn đầu các trường THPT trong tỉnh. Trong một lần tâm sự về việc học tập, làm theo Bác, cô giáo Phạm Thu Hà, giáo viên dạy giỏi của Trường THCS Trần Đăng Ninh (TP Nam Định) cho biết: “Việc tự học, tự vượt khó là điều cần thiết nhất mà cả giáo viên và học sinh cần phải phát huy, bởi nhận thức của mỗi con người là giới hạn, còn kiến thức là vô hạn. Sinh thời, Bác Hồ là tấm gương sáng về tự học. Bác vừa học vừa làm. Trong những năm bôn ba ở nước ngoài, đến nước nào, Bác cũng tranh thủ học ngôn ngữ của nước đó. Từ một người thợ xúc than, rửa bát trên tàu, bằng tất cả ý chí, nghị lực, Bác đã tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc. Tấm gương, nghị lực của Bác luôn soi sáng mỗi bước đi của tôi, để tôi phấn đấu vươn lên trong giảng dạy”. Với sự cố gắng vươn lên, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục của quê hương, hơn 20 năm qua, hàng trăm học sinh giỏi từ mái Trường THCS Trần Đăng Ninh được cô giáo Phạm Thu Hà dìu dắt đã trưởng thành, trở thành hạt nhân trong các đội tuyển học sinh giỏi Vật lý của tỉnh đi tham dự các kỳ thi cấp quốc gia, quốc tế.
 
Với thành tích 20 năm liên tục ngành GD và ĐT tỉnh đứng trong tốp dẫn đầu GD và ĐT của cả nước, hằng năm, đội ngũ cán bộ, giáo viên trong tỉnh đã ra sức thi đua dạy tốt, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và tham gia nhiệt tình vào việc xây dựng môi trường văn hóa trong các nhà trường. Phong trào hội thảo, hội giảng, bồi dưỡng nghiệp vụ được diễn ra sôi nổi và đi vào thực chất nhằm nâng cao hiệu quả giờ lên lớp, bảo đảm chất lượng đồng đều giữa các thế hệ giáo viên. Đối với chương trình giáo dục phổ thông, ngành GD và ĐT lồng ghép nội dung tấm gương của Bác Hồ vào các môn học đạo đức, giáo dục công dân, tiếng Việt, các môn khoa học xã hội… phù hợp với từng đối tượng học tập. Các nhà trường xây dựng các chuyên đề sinh hoạt ngoại khóa lồng vào các dịp khai giảng năm học mới, ngày lễ, ngày thành lập Đảng, ngày thành lập Đoàn, ngày sinh nhật Bác. Năm học 2013-2014, ở tất cả các cấp học, ngành học, đều diễn ra phong trào hội giảng với hàng nghìn giáo viên tham gia, tích cực góp phần vào đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và cũng là cách để mỗi giáo viên nâng cao tinh thần sáng tạo, tự học, tự đào tạo để bồi dưỡng, nâng cao trình độ sư phạm, kiến thức, thông qua đó truyền thụ cho học sinh, sinh viên ý thức vươn lên, tinh thần tự học, lòng khát khao tri thức mà rèn luyện, trưởng thành như Bác hằng mong đợi. Kết thúc năm học 2013-2014, ngành GD và ĐT tỉnh tiếp tục đứng tốp đầu toàn quốc về số lượng và chất lượng ở các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp THPT và thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học.
 
Năm học 2014-2015, tiếp tục học tập và làm theo lời Bác, cùng với sự quan tâm chăm lo của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh và sinh viên toàn tỉnh đang ra sức phấn đấu “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt”./.
 
Bài và ảnh: Hồng Minh


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com