Hội Cựu chiến binh tỉnh với phong trào "Ba an toàn" về an ninh trật tự ở khu dân cư vùng đồng bào Công giáo

06:09, 20/09/2014
Hội CCB tỉnh hiện có 104.366 hội viên sinh hoạt ở 3.372 chi hội, những năm qua, Hội CCB tỉnh đã động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), đặc biệt là tham gia xây dựng mô hình phong trào “Ba an toàn” về ANTT ở vùng có đông đồng bào Công giáo.
Cán bộ, hội viên CCB huyện Giao Thủy nhắc nhở các hộ kinh doanh giữ gìn an ninh trật tự công cộng.
Cán bộ, hội viên CCB huyện Giao Thủy nhắc nhở các hộ kinh doanh giữ gìn an ninh trật tự công cộng.
Hằng năm, Hội CCB các cấp đã chủ động phối hợp thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch giữa CCB, Công an và Quân sự để xây dựng phong trào quần chúng tham gia bảo vệ ANTQ, động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia thực hiện tốt mô hình phong trào “Ba an toàn” về ANTT ở khu dân cư vùng đồng bào theo đạo Công giáo. Hội viên CCB là trùm, chánh xứ và các chức việc chủ chốt ở xứ họ đã làm tốt chức năng tham mưu, vận động bà con giáo dân sống “tốt đời, đẹp đạo”; thực hiện nghiêm các quy định về sinh hoạt tôn giáo, tạo sự đồng thuận giữa xã hội và tôn giáo cùng đồng hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hội CCB các cấp đã cử hội viên tham gia các tổ tự quản, tổ ATGT, tổ hòa giải, tổ an ninh nhân dân, đã hòa giải hàng trăm vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, tuyên truyền, quán triệt tới hội viên ý thức đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước và công tác tôn giáo trong tình hình mới; phối hợp với MTTQ, các đoàn thể ở địa phương tham gia giải quyết dứt điểm mâu thuẫn từ cơ sở không để nảy sinh phức tạp. Các tổ “An ninh nhân dân”, “CCB vì dân” phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an thường xuyên kiểm tra hộ khẩu, tuần tra bảo vệ khu vực dân cư, chú trọng địa bàn nhạy cảm phức tạp, kịp thời xử lý nhiều vụ gây rối trật tự công cộng, tham gia bảo vệ hiện trường, cùng lực lượng công an kiểm tra, xử lý nhiều tụ điểm cờ bạc, tham gia giữ gìn ANTT dịp lễ, tết. Ở địa bàn các xã, thị trấn ven biển, Hội CCB đã tăng cường phối hợp với lực lượng Công an, BĐBP làm tốt công tác tuần tra giữ gìn ANTT khu vực ven biển đảm bảo an toàn cho tàu thuyền ra vào bến bãi. Phối hợp với Công an gặp gỡ các chức sắc tôn giáo tuyên truyền các âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, phát huy những điểm tương đồng giữa tôn giáo và xã hội để cộng đồng giáo dân thông qua trách nhiệm của mình tích cực tham gia giữ gìn ANCT, TTATXH, vận động cán bộ, hội viên, nhân dân, chức sắc, chức việc tôn giáo tham gia thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, đảm bảo trật tự ATGT, trật tự công cộng; phối hợp, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác giáo dục quản lý người lầm lỗi tại cộng đồng. Ở các địa bàn trung tâm giáo hội, Hội CCB cơ sở đã chú trọng phối hợp với các lực lượng tham gia giữ gìn ANTT cho nhân dân trong những ngày lễ, đồng thời phối hợp với địa phương nắm chắc tư tưởng hội viên trong mùa chay, tuần phong và các dịp lễ lớn, không để kẻ xấu lợi dụng hoạt động mê tín dị đoan tác động tiêu cực ảnh hưởng đến tinh thần, tư tưởng lập trường về tôn giáo thuần túy, đấu tranh với hiện tượng lợi dụng tôn giáo đi ngược lại chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, Hội CCB các cấp tích cực tham gia hiệu quả phong trào “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội, không mắc các tệ nạn xã hội”, phong trào “Giáo xứ bình yên, gia đình giáo dân gương mẫu”, nhiều hội cơ sở vùng đồng bào Công giáo không có hội viên vi phạm pháp luật, không có hội viên tham gia khiếu kiện đông người hoặc vượt cấp, không có hội viên mắc tệ nạn xã hội. Trong phong trào CCB tham gia bảo vệ ANTQ, xây dựng mô hình phong trào “Ba an toàn” về ANTT ở vùng đồng bào Công giáo đã xuất hiện nhiều tập thể tiêu biểu như Hội CCB xã Xuân Ngọc (Xuân Trường), địa phương có 75,59% hội viên Công giáo, thời gian qua, Hội CCB xã đã luôn bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh để giải quyết, xử lý, ổn định tình hình, Hội CCB xã Xuân Ngọc luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, được chính quyền, nhân dân tin tưởng; Hội CCB xã Hải Lý (Hải Hậu) luôn phối hợp với MTTQ vận động đồng bào theo đạo Công giáo tích cực tham gia phong trào “Ba an toàn” về ANTT thông qua thực hiện các mô hình cụ thể như: xây dựng giáo xứ, giáo họ không tội phạm, không ma túy, không tệ nạn xã hội, tham gia xây dựng và duy trì các tổ an ninh nhân dân ở các chi hội theo từng xóm, từng họ nhà xứ, xây dựng mô hình “Giáo xứ bình yên, gia đình giáo dân gương mẫu”… 
 
Với những việc làm thiết thực, hiệu quả trong phong trào “Ba an toàn” về ANTT ở khu dân cư vùng đồng bào theo đạo Công giáo, các cấp Hội CCB tỉnh đã góp phần ổn định tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn, tạo điều kiện cho KT-XH phát triển./.
 
Bài và ảnh: Văn Huỳnh


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com