Hội Nạn nhân chất độc da cam giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn

08:08, 11/08/2014

Những năm qua, công tác chăm sóc nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/đi-ô-xin được các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đặc biệt quan tâm, từ đó đã tạo điều kiện cho những nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên hòa nhập cuộc sống cộng đồng.

Ông Phạm Đức Hanh, sinh năm 1943 ở xóm Trung Thứ, xã Yên Tiến (Ý Yên) bị nhiễm CĐDC có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Năm 1965, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông lên đường nhập ngũ, được biên chế vào E2 thông tin trực thuộc của Quân khu 3. Đến năm 1966, ông được phân về đơn vị 229 trực thuộc Bộ Tư lệnh Công binh, tham gia phục vụ tại chiến trường đường 9 Nam Lào, Xiêng Khoảng và Xa-va-ra-khét. Năm 1971, sức khỏe suy giảm do nhiễm CĐDC/đi-ô-xin, ông được phục viên về quê hương xây dựng gia đình. Ông Hanh và vợ sinh được 6 người con thì 5 người bị nhiễm CĐDC do di chứng từ cha. Ông Hanh liên tiếp phải chứng kiến những nỗi đau khi 4 người con của ông lần lượt ra đi. Ông còn có 1 con gái đang bị bệnh máu trắng, hiện tại sức khỏe hai bố con đều yếu, kinh tế gia đình rất khó khăn, thu nhập chính đều trông chờ vào khoản trợ cấp xã hội hằng tháng. Căn nhà cấp 4 nhiều năm nay đã bị xuống cấp, không có tiền tu sửa. Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Hanh, Hội Nạn nhân CĐDC/đi-ô-xin huyện Ý Yên đã quan tâm hỗ trợ gia đình số tiền 50 triệu đồng xây dựng Nhà Tình nghĩa, giúp gia đình ông có chỗ ở an toàn, khang trang hơn.

Đó chỉ là một trong rất nhiều nạn nhân CĐDC/đi-ô-xin có hoàn cảnh khó khăn được các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ. Không chỉ quan tâm, cải thiện về nhà ở cho các nạn nhân CĐDC, các cấp Hội còn thường xuyên quan tâm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các hội viên. Thiết thực tổ chức các hoạt động nhân “Tháng hành động vì nạn nhân CĐDC”, Ban chỉ đạo vận động xây dựng Quỹ Bảo trợ nạn nhân CĐDC tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, hội viên và nhân dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa của “Tháng hành động vì nạn nhân CĐDC”, tích cực vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ, xây dựng Quỹ Bảo trợ nạn nhân CĐDC. Ngoài ra, các cấp Hội thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin về nạn nhân CĐDC nhằm xây dựng kế hoạch giúp đỡ, đồng thời thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân CĐDC”. Đến nay, Hội Nạn nhân CĐDC tỉnh đã phối hợp với Hội CTĐ tỉnh tiến hành khảo sát, lập danh sách các đối tượng cần giúp đỡ; tổ chức thăm, tặng quà cho 12.944 người nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ côi, người già cô đơn, 2.408 nạn nhân CĐDC với tổng trị giá gần 5 tỷ đồng. Các huyện, thành Hội đã vận động các tổ chức, cá nhân tặng bánh, kẹo, đường, sữa, 6.500kg gạo, 12 bộ chăn màn, 393 bộ quần áo và 10 chiếc xe lăn trị giá 548 triệu đồng cho nạn nhân CĐDC có hoàn cảnh khó khăn... Tiêu biểu trong phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân CĐDC” là các đơn vị: Thành phố Nam Định, huyện Xuân Trường, Hải Hậu, Ngân hàng NN và PTNT tỉnh Nam Định, Trường Trung cấp nghề Đại Lâm… Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm 2014 các cấp Hội còn phối hợp với Hội Bảo trợ trẻ em nhiễm CĐDC/đi-ô-xin Việt Nam tại Pháp (VNED) cấp học bổng, tiền đỡ đầu cho 16 trẻ là con các gia đình nạn nhân CĐDC có hoàn cảnh khó khăn, trị giá gần 32 triệu đồng. Hội Nạn nhân CĐDC đã phối hợp với Hội CTĐ các huyện trao tặng 17 xe lăn, 16 xe đạp, hỗ trợ xây, sửa 6 ngôi nhà cho người nghèo, người khuyết tật, người nhiễm CĐDC; vận động trợ cấp thường xuyên cho 2 gia đình trong 1 năm, mỗi tháng 200 nghìn đồng/hộ, trao sổ trợ cấp nhân đạo, ủng hộ hơn 20 triệu đồng giúp đỡ trẻ mồ côi, gia đình đặc biệt khó khăn, nạn nhân CĐDC… Ngoài ra, Hội Nạn nhân CĐDC phối hợp với Hội CTĐ tỉnh tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 2.965 lượt người nghèo, nạn nhân CĐDC trị giá 137 triệu đồng, phối hợp với Viện Chỉnh hình, phục hồi chức năng của Bộ LĐ-TB và XH, Viện Mắt Việt Nhật - Hà Nội tổ chức khám sàng lọc, tư vấn miễn phí cho 65 người dị tật tay, chân, sẹo bỏng, thừa ngón tay, ngón chân, hơn 200 bệnh nhân mắt; có 35 người khuyết tật, 104 bệnh nhân mắt được chỉ định phẫu thuật miễn phí, lập danh sách đề nghị lắp tay giả cho 30 người… Tiêu biểu trong công tác hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân CĐDC/đi-ô-xin là huyện Ý Yên. Theo đó, trong những năm qua, các cấp Hội trong huyện thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà; các hoạt động chăm lo “Tết vì người nghèo và nạn nhân CĐDC”… Công tác cứu trợ xã hội và bảo trợ nạn nhân CĐDC được các cấp Hội chú trọng. Bên cạnh đó, huyện Hội phối hợp với Hội CTĐ huyện tiến hành khảo sát, xây dựng kế hoạch, lập danh sách đối tượng cần cứu trợ. Theo đó, hằng năm mỗi cơ sở Hội phát động, vận động tại chỗ từ 20-30 suất quà để thăm, tặng quà cho các đối tượng khó khăn. Đến nay, toàn huyện đã vận động được 2.146 suất quà cứu trợ cho 1.840 đối tượng người nghèo, khuyết tật và 306 nạn nhân CĐDC trị giá hơn 440 triệu đồng. Ngoài ra, các cơ sở Hội còn vận động các tổ chức, nhà tài trợ trong và ngoài huyện ủng hộ 300kg gạo, 30 con bò giống, tặng 10 sổ tiết kiệm, 1 xe lăn, 5 bộ vi tính, 3 bình nước nóng lạnh… và các phần quà khác với tổng giá trị hơn 503 triệu đồng ủng hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo Quỹ Bảo trợ nạn nhân CĐDC huyện đã gửi thư kêu gọi tới cán bộ, công chức, viên chức, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ Quỹ Bảo trợ nạn nhân CĐDC năm 2014. Đến nay, đã có 106 đơn vị và cá nhân ủng hộ với tổng số tiền 75 triệu đồng. Hội CTĐ huyện đã phối hợp với Hội Bảo trợ trẻ em nhiễm CĐDC/đi-ô-xin Việt Nam tại Pháp cấp tiền học bổng quý I và quý II năm 2014 trị giá 10 triệu đồng cho 4 cháu là con nạn nhân CĐDC xã Yên Thắng, Yên Minh, hỗ trợ cho 10 gia đình nạn nhân CĐDC có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu vay vốn không tính lãi để phát triển chăn nuôi tại xã Yên Bình với số tiền 70 triệu đồng… Trong 6 tháng đầu năm 2014, Hội Nạn nhân CĐDC/đi-ô-xin đã phối hợp với Hội CTĐ huyện, Viện Quân y 103 Hà Nội tổ chức khám bệnh, siêu âm, điện tim và cấp thuốc miễn phí cho 300 nạn nhân CĐDC có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 50 triệu đồng.

Với những việc làm thiết thực và hiệu quả, công tác chăm sóc giúp đỡ các nạn nhân CĐDC/đi-ô-xin đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp Hội đặc biệt quan tâm chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, góp phần đảm bảo an sinh xã hội./.

Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com