Hội Chữ thập đỏ huyện Nam Trực với công tác từ thiện, nhân đạo

08:07, 05/07/2014

Thời gian qua, công tác từ thiện, nhân đạo của Hội CTĐ huyện Nam Trực đã được triển khai sâu rộng tới toàn thể cán bộ, hội viên trên địa bàn huyện, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần thiết thực, chăm lo đến đời sống của các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo đời sống, an sinh xã hội.

Cán bộ Hội CTĐ huyện Nam Trực trao tặng bò giống sinh sản cho các gia đình nạn nhân CĐDC xã Nam Lợi. Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Cán bộ Hội CTĐ huyện Nam Trực trao tặng bò giống sinh sản cho các gia đình nạn nhân CĐDC xã Nam Lợi. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Công tác trợ giúp các gia đình chính sách, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam (CĐDC) luôn được các cấp Hội xác định là công tác trọng tâm. Thời gian qua, Huyện Hội đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, vận động các cấp, ngành, các tổ chức, nhà hảo tâm ủng hộ. Hội đã trích 94,8 triệu đồng để tặng quà, động viên 400 đối tượng gia đình nghèo, nạn nhân CĐDC tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Nhân dịp Tết Nguyên đán 2014, các cấp Hội đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà 2.179 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 528 triệu đồng; tặng xe lăn cho các đối tượng khuyết tật vận động tại 4 xã Nam Dương, Bình Minh, Đồng Sơn và Nam Thái. Thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các cấp Hội đã tiến hành khảo sát, thống kê các gia đình, hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ, từ đó vận động các nhà hảo tâm nhận đỡ đầu, trợ giúp theo địa chỉ cụ thể. Tiêu biểu như gia đình ông Vũ Bá Thời (xã Nam Dương), Đại đức Thích Thanh Việt, trụ trì chùa Như, xã Đồng Sơn trợ giúp 2 em Vũ Đức Thọ học sinh lớp 4, thôn Thi Châu B, xã Nam Dương; em Đỗ Việt Trinh, học sinh lớp 5, xóm 16, xã Đồng Sơn mỗi em 300 nghìn đồng/tháng liên tục trong 1 năm; đồng thời mua 5 xe lăn, tổng trị giá 6,5 triệu đồng tặng người khuyết tật trong huyện. Ni sư Thích Đàm Viên, trụ trì chùa Trai, xã Nam Cường nhận nuôi 5 cháu học sinh mồ côi cha mẹ, hiện đã có 2 cháu đỗ đại học ra trường có công ăn, việc làm… Bên cạnh đó, các cấp Hội đã duy trì hiệu quả dự án của Hội Bảo trợ trẻ em nạn nhân CĐDC/đi-ô-xin Việt Nam tại Pháp (VNED) tài trợ, đã có 4 nạn nhân CĐDC/đi-ô-xin được tài trợ hằng tháng từ năm 2007 đến nay với tổng trị giá trên 120 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội CTĐ huyện đã lập hồ sơ cho 40 đối tượng mồ côi cha mẹ, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn gửi đề nghị hỗ trợ thường xuyên, trong đó có 2 đối tượng thuộc 2 xã Đồng Sơn và Nam Tiến đã được hỗ trợ theo chương trình Bà mẹ Việt - Pháp; tiếp tục duy trì có hiệu quả các dự án chăn nuôi bò, nuôi lợn sinh sản do Hội CCB Mỹ tài trợ, cấp bò sinh sản cho 10 hộ gia đình nạn nhân CĐDC tại 2 xã Nam Lợi và Bình Minh, trị giá 100 triệu đồng. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2014 đến nay, toàn huyện đã có 3.247 người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được các cấp Hội hỗ trợ với tổng số tiền trị giá 1 tỷ 577 triệu đồng. Trong phong trào hiến máu nhân đạo, các cấp Hội CTĐ huyện đã kêu gọi các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, đồng thời phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức “Ngày hội Xuân hồng” 2014 với sự tham gia nhiệt tình của 693 tình nguyện viên đến từ các cơ sở Đoàn, các trường học và các cơ quan trên địa bàn huyện, kết quả đã thu được 330 đơn vị máu. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng được Hội CTĐ các cấp triển khai sâu rộng tới cơ sở, Hội đã lập danh sách gửi về Tỉnh Hội 15 trường hợp người khuyết tật để khám sàng lọc và có 3 thương binh được đề nghị lắp chân, tay giả miễn phí; phối hợp với các trạm y tế xã, thị trấn, Hội Y học cổ truyền huyện khám, chữa bệnh miễn phí cho hơn 4.540 đối tượng thuộc gia đình nghèo, gia đình chính sách với tổng trị giá 150 triệu đồng. Ngoài ra, các cấp Hội còn tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia mua thẻ BHYT tự nguyện. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 1.710 người mua thẻ BHYT tự nguyện, giúp giảm bớt khó khăn về chi phí y tế khi ốm đau, bệnh tật… Tiêu biểu như Hội CTĐ xã Nam Cường, trong những năm qua, Hội CTĐ xã luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; phong trào Tết vì người nghèo, vì nạn nhân CĐDC… Từ đầu năm đến nay, Hội CTĐ xã và các chi hội đã trợ giúp 231 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, trong đó đã trao quà cho 31 cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ, mỗi cháu 500 nghìn đồng và 25 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tại 12 thôn, mỗi đối tượng 10kg gạo và túi quà trị giá 200 nghìn đồng; cấp 3 xe lăn cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, tạo việc làm cho 2 đối tượng có thu nhập ổn định…

Bằng những việc làm và hành động cụ thể, Hội CTĐ các cấp huyện Nam Trực đã góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội, giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, vươn lên hoà nhập cộng đồng./.

Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com