Hải Xuân thực hiện đền ơn đáp nghĩa

08:07, 15/07/2014

Dẫn chúng tôi xem căn nhà nhỏ vừa xây xong còn chưa kịp quét vôi, cụ Phạm Văn Thừa, 97 tuổi, có con là liệt sĩ, ở xóm Trung, xã Hải Xuân (Hải Hậu) xúc động: “Được sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương, gia đình tôi được hỗ trợ 40 triệu đồng xây nhà, bà con chòm xóm, anh em con cháu cũng giúp đỡ ngày công, tiền của, sau 3 tháng thi công, đến nay căn nhà đã cơ bản hoàn thiện, đến cuối tháng 7 này tôi sẽ được ở trong căn nhà mới”. Chuyện trò với chúng tôi, cụ Thừa cho biết, đầu tháng 5-2014, gia đình cụ được hỗ trợ xây nhà theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Căn nhà mái ngói có diện tích 42m2 được xây liền kề với nhà con trai. Cụ mừng lắm vì từ nay có được một căn nhà riêng rộng rãi và là nơi thờ cúng tổ tiên và người con liệt sĩ.

Gia đình cụ Phạm Văn Thừa, 97 tuổi, có con là liệt sĩ, ở xóm Trung, xã Hải Xuân được hỗ trợ xây nhà theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bài và ảnh: Minh Tân
Gia đình cụ Phạm Văn Thừa, 97 tuổi, có con là liệt sĩ, ở xóm Trung, xã Hải Xuân được hỗ trợ xây nhà theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với gia đình cụ Phạm Văn Thừa, đợt này, ở xã Hải Xuân còn có 17 gia đình người có công được Nhà nước hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở, trong đó có 8 nhà được hỗ trợ xây mới và 9 nhà được hỗ trợ sửa chữa. Ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, bà con lối xóm đều chung tay giúp đỡ ngày công, động viên, giúp đỡ gia đình người có công với cách mạng cải thiện điều kiện về nhà ở. Chính vì thế, với mức hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà xây mới; 20 triệu đồng/nhà sửa chữa, nhưng các căn nhà của gia đình người có công đều được xây dựng, sửa chữa khá khang trang, chắc chắn. Đồng chí Nguyễn Hồng Chuân, Chủ tịch UBND xã Hải Xuân cho biết: Trải qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, hàng trăm người con ưu tú của xã Hải Xuân đã lên đường tòng quân đánh giặc. Trong đó, có 58 người đã anh dũng hy sinh, hơn 100 người để lại một phần xương máu trên chiến trường, 1 mẹ được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Hiện nay, đối tượng chính sách của xã là 129 người, trong đó có 13 thương binh, 19 bệnh binh, 58 gia đình liệt sĩ, 19 nạn nhân chất độc da cam và các đối tượng chính sách khác. Với truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong xã luôn thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công theo quy định của Nhà nước cũng như chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để các đối tượng chính sách có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Xã thường xuyên tuyên truyền các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng, nhất là những văn bản mới ban hành; hướng dẫn các đối tượng chính sách làm hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục, thực hiện đầy đủ, chu đáo, kịp thời các chế độ đối với người có công. Hiện nay, xã thực hiện chi trả hằng tháng cho các đối tượng chính sách trên 200 triệu đồng và tổ chức thực hiện chi trả kịp thời các chế độ ưu đãi khác đối với người có công như: chế độ điều dưỡng, trang cấp thiết bị chỉnh hình cho thương binh, chế độ mai táng phí cho đối tượng chính sách từ trần, hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên là con đối tượng chính sách… Hằng năm, xã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức rà soát và tiến hành cấp thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách đảm bảo chính xác, kịp thời. Đặc biệt vào các dịp Tết Nguyên đán, kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) hằng năm, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chuyển quà của Chủ tịch nước đảm bảo đúng, đủ, kịp thời đến các đối tượng chính sách, Đảng bộ, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong xã đều tổ chức đến thăm hỏi, tặng quà các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ. Riêng dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) hằng năm, xã đều tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ gặp mặt các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, ôn lại truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước, ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thương, bệnh binh đã hy sinh xương máu để bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc. Đoàn Thanh niên xã tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ của xã. Bên cạnh đó, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Những năm qua, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của xã mỗi năm đều nhận được trên 50 triệu đồng, tạo nguồn lực chăm lo, giúp đỡ các đối tượng chính sách vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống. Cùng với các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đối tượng chính sách, từ cuối năm 2009, xã Hải Xuân đã mở rộng diện tích, huy động các nguồn lực đầu tư tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ của xã. Công trình có tổng giá trị trên 500 triệu đồng, trong đó Sở LĐ-TB và XH đầu tư 200 triệu đồng, còn lại là do nhân dân trong xã và con em quê hương làm ăn sinh sống ở xa tự nguyện đóng góp.

Nhằm thực hiện tốt chính sách và tiếp tục đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, thời gian tới, xã Hải Xuân tăng cường tuyên truyền chính sách người có công của Nhà nước, thực hiện đúng, đầy đủ, chu đáo các chế độ chính sách người có công, đồng thời đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, huy động cán bộ, nhân dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng quỹ, tạo nguồn lực chăm lo, giúp đỡ để các gia đình chính sách có cuộc sống ngang bằng hoặc hơn mức sống trung bình của các hộ trong xã./.

Bài và ảnh: Minh Tân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com