Đổi thay ở Hải Triều

08:07, 16/07/2014

Xã Hải Triều (Hải Hậu) có gần 4km bờ biển, với 1.400 hộ, 5.014 khẩu, sinh sống ở 10 xóm. Xã không có đất trồng lúa, nghề chính của cư dân từ thuở quai đê, lấn biển, lập ấp là làm muối và khai thác, nuôi trồng thủy sản. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hải Triều đã tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển kinh tế biển, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Cùng với đồng chí Đỗ Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Hải Triều, chúng tôi đi thăm các xóm Tân Thịnh, Việt Tiến, Xuân Hương, Tân Phong, những xóm chài trước đây thuộc diện “vùng sâu, vùng xa” của tỉnh, nay đang vươn mình khởi sắc với những ngôi nhà cao tầng, khang trang. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ và nhân dân xã Hải Triều đã đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, xây dựng quê hương ngày một khởi sắc. Bằng chứng sinh động là xã đã và cơ bản đạt 18/19 tiêu chí NTM; cả 10 xóm đạt danh hiệu “Xóm văn hóa NTM”. Để đạt được kết quả đó, ngay từ đại hội nhiệm kỳ 2000-2005, Đảng bộ xã đã tập trung thảo luận, bàn hướng phát triển kinh tế; trọng tâm là phát triển kinh tế biển, mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản, phát triển ngành nghề, khuyến khích các hộ nông dân chủ động cải tạo vườn tạp trồng màu. Những năm gần đây, nghề đi biển của xã đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm cho trên 300 lao động với mức thu nhập trung bình mỗi ngư dân từ 180-200 triệu đồng/năm. Tính đến tháng 7-2014, toàn xã đã có 56 tàu có công suất 110-400 mã lực trở lên với các trang thiết bị hiện đại như máy định vị, bộ đàm thông tin liên lạc, nhờ đó việc khai thác được thuận lợi, cho sản lượng, chất lượng khai thác cao hơn. Tiêu biểu là các hộ ngư dân: Trần Văn Hải, Lê Văn Bắc, Bùi Văn Thắng, Trần Văn Dưỡng, Cao Văn Thiện, Nguyễn Văn Thảo, Đặng Văn Minh, Nguyễn Văn Trưởng… Đối với nghề khai thác gần bờ, toàn xã có 109 máy có mã lực từ 18-28CV chuyên nghề lưới ghẹ, lưới cá bường. Nhiều gia đình thu nhập cao từ nghề khai thác gần bờ như các hộ cư dân: Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Văn Toán, Nguyễn Văn Hiệu, Bùi Văn Huấn, Nguyễn Văn Ký… Bên cạnh nghề đi biển, thời gian qua, xã đã chuyển đổi được hơn 38ha ruộng muối năng suất thấp sang nuôi trồng thủy hải sản; diện tích đất trồng màu là 38,28ha; diện tích sản xuất muối còn 26ha. Kinh tế phát triển, đời sống của nhân dân trong từng thôn, xóm đang từng ngày khởi sắc. Cả 10 xóm trong xã đã tổ chức làm trên 12km đường dong xóm, làm hơn 5km đường giao thông thủy lợi với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng. Ngoài ra, nhân dân trong xã đã đóng góp hàng nghìn ngày công san lấp mặt bằng, giải tỏa hành lang và tự nguyện hiến trên 1.000m2 đất phục vụ làm đường, tổ chức tốt việc nạo vét hệ thống thủy lợi phục vụ tưới, tiêu thoát nước trong sản xuất và sinh hoạt khu dân cư. Đến nay, số hộ nghèo trong xã đã giảm xuống còn dưới 3%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 71,53%. Kinh tế phát triển, số hộ khá giả ngày càng nhiều. Nhân dân trong xã chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, an ninh trật tự trong xã ổn định, nhiều năm liền xã không có tệ nạn ma tuý. Cùng với tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế, Đảng uỷ, UBND xã luôn quan tâm đến công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) của xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện về xây dựng làng văn hoá; thường xuyên chỉ đạo các xóm tiến hành rà soát, bổ sung hương ước xóm phù hợp với từng thời điểm của đời sống xã hội. Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH của xã cũng lồng ghép các nội dung của phong trào với các phong trào: “Xây dựng thôn, xóm bình yên, gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng khu dân cư 5 không”, “Phòng chống tội phạm, xây dựng xóm không có tai tệ nạn xã hội”, phong trào tự quản, tự phòng, tự bảo vệ… Hệ thống NVH tại các xóm đã được đầu tư xây dựng với kinh phí chủ yếu do nhân dân đóng góp, được trang bị đầy đủ bàn ghế, loa đài… phục vụ việc hội họp của chi bộ Đảng, các đoàn thể và sinh hoạt của cộng đồng dân cư, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Đến nay, xã có 90% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hoá; 100% xóm đạt danh hiệu “Xóm văn hóa NTM”; các đơn vị nhà trường, trạm y tế đạt tiêu chuẩn đơn vị có nếp sống văn hoá.

Với sự tập trung lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, từ một địa phương nghèo vùng chân sóng, xã Hải Triều đã tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, trở thành một trong những điểm sáng của huyện Hải Hậu trong phong trào xây dựng NTM./.

Việt Thắng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com