Tuổi trẻ Hải Hậu hành động vì môi trường

08:06, 23/06/2014

Thời gian qua, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ huyện Hải Hậu đã có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực góp phần cải thiện môi trường sống. Tại xã Hải Đông, từ nhiều năm nay, Đoàn xã đã đứng ra đảm nhận việc dọn vệ sinh tại 15 tuyến đường trong xã với tổng chiều dài 12km. Hằng tháng, Đoàn xã huy động khoảng 100 ĐVTN ở các chi đoàn dọn vệ sinh trên các tuyến đường do thanh niên đảm nhận. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác giữ gìn vệ sinh môi trường trong ĐVTN và nhân dân trên địa bàn… Các hoạt động này đã thu hút đông đảo ĐVTN trong xã tham gia. Ở xã Hải Long từ năm 2012 đến nay, Đoàn xã đã đứng ra đảm nhận công trình, phần việc thanh niên “Dòng sông không rác thải” trên đoạn sông 2,5km chảy qua địa bàn xã. Hằng ngày, ĐVTN tại các chi đoàn luân phiên phụ trách việc dọn vệ sinh, khơi thông dòng chảy, vớt bèo, túi ni lông, phát quang bụi rậm dọc 2 bờ sông… Hoạt động ý nghĩa này đã thu hút sự tham gia của đông đảo thanh niên, qua đó tăng cường công tác tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên vào sinh hoạt tổ chức Đoàn…

ĐVTN xã Hải Đông phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh ra quân trồng rừng phi lao chắn sóng.
ĐVTN xã Hải Đông phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh ra quân trồng rừng phi lao chắn sóng.

Xác định công tác bảo vệ môi trường là hoạt động trọng tâm, thường xuyên và lâu dài nên ngay từ đầu năm, Huyện Đoàn đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo đến các cơ sở Đoàn. Theo đó, các cấp bộ Đoàn trong huyện đã tuyên truyền rộng rãi công tác bảo vệ môi trường trong ĐVTN nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, góp phần hình thành nếp sống văn hóa thân thiện với môi trường cho thanh, thiếu  niên. Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Huyện Đoàn đa dạng hóa các hình thức như: Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của các xã, thị trấn; dựng pa nô, băng rôn, khẩu hiệu; phát hàng nghìn tờ rơi, sách mỏng đến các chi đoàn. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn các cấp lồng ghép nội dung tuyên truyền bảo vệ môi trường vào các buổi sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt măng non, chương trình văn nghệ, TDTT... thu hút hàng nghìn lượt ĐVTN, đội viên tham gia. Đồng thời, cụ thể hoá nội dung của chương trình thành các chỉ tiêu để đánh giá thi đua hằng tháng, hằng quý. Huyện Đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên như: Đoạn đường thanh niên tự quản xanh - sạch - đẹp; các công trình vườn cây thanh niên, bồn hoa thanh niên ở các trường học, cơ quan, đơn vị... Các chiến dịch ra quân làm sạch, đẹp môi trường đã trở thành hoạt động thường xuyên của các cơ sở Đoàn vào những ngày cuối tuần và trong Tháng Thanh niên, chiến dịch Hè tình nguyện. Hằng năm, Huyện Đoàn đều tổ chức những chương trình mít tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường, Ngày Môi trường thế giới, Ngày Nước thế giới… Năm 2014, sau lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, ĐVTN tại các cơ sở Đoàn đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trên sông, trồng cây chắn sóng ven biển... Tích cực tham gia “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” do Trung ương Đoàn phát động, 100% cơ sở Đoàn trong huyện tổ chức các phần việc dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, cơ quan, trường học, trồng thêm cây xanh... Các hoạt động này đã góp phần cải tạo cảnh quan môi trường và nâng cao nhận thức của ĐVTN và người dân. Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn trong huyện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể kiên quyết đấu tranh chống các hành vi tiêu cực hủy hoại môi trường, đặc biệt là môi trường biển.

Bên cạnh hoạt động tuyên truyền, trong những năm gần đây, Huyện Đoàn đã chỉ đạo các Đoàn cơ sở thành lập những mô hình, CLB, đội, nhóm “Thanh niên xung kích” nhằm xây dựng lực lượng nòng cốt cùng với các địa phương, đơn vị, các tầng lớp nhân dân tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Hiện, 100% các cơ sở Đoàn trong huyện đều thành lập các đội “Thanh niên xung kích”. Từ “đầu mối” này nhiều hoạt động vì môi trường, bảo vệ môi trường đã diễn ra sôi nổi ở khắp các địa phương trong huyện. Trong Tháng Thanh niên năm 2014, chương trình “Hành trình xanh” do Hội Phụ nữ huyện Hải Hậu phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Giới - Gia đình và Môi trường tổ chức thu hút hàng trăm ĐVTN tham gia đi xe đạp kêu gọi cộng đồng chung tay vì một nền nông nghiệp sinh thái bền vững. Thông qua các hoạt động cộng đồng, ĐVTN đã cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm tuyên truyền trong công tác bảo vệ môi trường, tham gia vẽ tranh và các hoạt động văn hóa văn nghệ… Tháng 4-2014, Đoàn xã Hải Phương phối hợp với Trường THCS Hải Phương tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khoá “Ứng phó với biến đổi khí hậu” cho hơn 400 học sinh nhà trường. Qua đó, giáo dục học sinh, đội viên nâng cao ý thức trước những tác động của biến đổi khí hậu và hành động trong việc bảo vệ môi trường. Đặc biệt, trong những năm gần đây, khi chiến dịch Hè tình nguyện được phát động, nhiều cơ sở Đoàn trong huyện phối hợp với các đoàn sinh viên tình nguyện tổ chức được nhiều hoạt động dọn vệ sinh môi trường tại cơ sở. Hè 2013, Đoàn xã Hải Lý kết hợp cùng CLB Sở hữu trí tuệ (Đại học Ngoại thương Hà Nội) tổ chức chuỗi các hoạt động vì môi trường như: làm sạch bãi biển, trồng cây chắn sóng, dọn vệ sinh khu vực nghĩa trang xã… Tháng 5-2014, Đoàn các xã Hải Phong, Hải Toàn phối hợp với Đội sinh viên “Hải Hậu xanh” tiến hành nhiều hoạt động tình nguyện: quét dọn, thu gom rác thải dọc các tuyến đường dong, ngõ xóm; dọn vệ sinh môi trường các khu chợ; tuyên truyền, vận động người dân ăn sạch, uống sạch, phòng, chống các bệnh lây nhiễm thông thường, vận động nhân dân trồng thêm cây xanh khu vực nhà ở…

Những việc làm thiết thực của tuổi trẻ Hải Hậu trong công tác bảo vệ môi trường không những tạo được cảnh quan xanh, sạch, đẹp mà qua đó góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cho thế hệ trẻ và nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Thời gian tới, các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện tiếp tục duy trì hoạt động vệ sinh môi trường tại các tuyến phố, đường làng, trụ sở cơ quan, trường học... tạo không gian, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; góp phần xây dựng NTM./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com