Hoạt động CLB "Phụ nữ với pháp luật" ở Trực Chính

08:05, 27/05/2014

Xã Trực Chính (Trực Ninh) có 1.700 hộ với hơn 6.000 nhân khẩu; trong đó có 10% đồng bào theo đạo Công giáo, người dân nơi đây chủ yếu làm nông nghiệp và một số ngành nghề thủ công như: dệt truyền thống, cơ khí. Ngoài ra, trên địa bàn có khá đông người dân, trong đó có số đông lao động nữ đi làm công nhân tại CCN Cổ Lễ, các KCN, CCN khác trên địa bàn tỉnh là một trong những nguyên nhân nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Để góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, năm 2012, được sự hướng dẫn của Hội LHPN tỉnh, Hội Phụ xã đã thành lập CLB “Phụ nữ với pháp luật” nhằm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức pháp luật cho hội viên và nhân dân. CLB bao gồm 120 thành viên sinh hoạt ở 9 chi hội trong toàn xã. Từ khi thành lập đến nay, CLB đã tập trung truyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương như: Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng chống mua bán người, Luật Giao thông đường bộ…, đặc biệt là chủ trương về công tác DĐĐT trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng NTM cho 1.292 lượt hội viên; chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), dự thảo sửa đổi Luật Hôn nhân và Gia đình... Thông qua đó nhằm phát huy sự tham gia của các tầng lớp phụ nữ trong công tác phản biện xã hội, đảm bảo yếu tố bình đẳng giới. Để phát huy hiệu quả hoạt động, CLB đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như: treo băng rôn, khẩu hiệu, phát tờ gấp, tuyên truyền trên loa truyền thanh, tổ chức sinh hoạt CLB “Phụ nữ với pháp luật” 4 kỳ/năm, phối hợp lồng ghép các chuyên đề pháp luật vào nội dung các kỳ sinh hoạt chi hội, chi bộ thôn xóm, hội nghị đoàn thể gắn liền với hoạt động văn hóa, văn nghệ, xây dựng tiểu phẩm với nội dung thực hiện tốt chính sách pháp luật. Cùng với việc tuyên truyền về pháp luật, CLB còn hướng dẫn các chi hội thành lập “địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng để hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời cho nạn nhân bị bạo lực gia đình và các nhu cầu thiết yếu khác về sức khỏe, giảm thiểu được hậu quả của bạo lực gia đình; tham gia giám sát tại cơ sở với những vấn đề cụ thể như việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh đường làng ngõ xóm, vệ sinh an toàn thực phẩm, việc thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình. Ngoài ra, Ban chủ nhiệm CLB còn chủ động tiếp nhận, giải quyết kịp thời đơn thư thuộc thẩm quyền; kiến nghị đề xuất các cơ quan chức năng xem xét giải quyết đơn thư để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em; tham mưu, đề xuất, phối hợp tham gia hoà giải, giải quyết những vấn đề phát sinh mâu thuẫn trong hội viên và cộng đồng; đảm bảo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Đến nay, CLB đã tham gia hòa giải hàng chục vụ xích mích, mâu thuẫn, tranh chấp trong hội viên, cộng đồng. Nhắc đến công tác hòa giải, chị Mai Thị Thường, Chủ nhiệm CLB còn nhớ vụ hòa giải mâu thuẫn giữa một đôi vợ chồng hội viên. Do mâu thuẫn trong cuộc sống nên hai vợ chồng thường xuyên cãi vã, to tiếng. Nhờ sự phản ánh của hội viên, thành viên CLB đã nhiều lần đến tìm hiểu nguyên nhân gây ra xích mích trong gia đình và tìm ra biện pháp hòa giải. Ban đầu, đội hòa giải còn gặp nhiều khó khăn do gia đình tỏ rõ thái độ bất hợp tác. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì và khéo léo, đội hòa giải đã tuyên truyền đến gia đình Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình...; phân tích thiệt hơn việc mâu thuẫn gia đình ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý, nhân cách, nhìn nhận của những đứa trẻ trong gia đình và ảnh hưởng đến ANTT của thôn, xóm... Sau nhiều lần được tuyên truyền, hòa giải, đến nay, hai vợ chồng đã trở lại hòa thuận, hạnh phúc. Người vợ đã trở thành một thành viên tích cực của đội hòa giải, là thành viên nhiệt tình của CLB “Phụ nữ với pháp luật”.

Với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, CLB “Phụ nữ với pháp luật” không chỉ trang bị kiến thức pháp luật giúp hội viên hiểu rõ quyền và nghĩa vụ hội viên, công dân trong việc thực thi pháp luật, xây dựng hội vững mạnh mà còn giúp các hội viên CLB trang bị kỹ năng tuyên truyền pháp luật đến những người chưa có điều kiện tham gia sinh hoạt. Đến nay, mỗi thành viên CLB đều đã trở thành một tuyên truyền viên tích cực. Đánh giá về vai trò của CLB “Phụ nữ với pháp luật” trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt pháp luật, giữ gìn ANTT, đồng chí Vũ Đức Mạnh, Chủ tịch UBND xã Trực Chính khẳng định “Hoạt động của CLB “Phụ nữ với pháp luật” đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, đưa việc sống và làm việc theo pháp luật dần trở thành thói quen trong ứng xử hằng ngày của hội viên phụ nữ và nhân dân địa phương, hạn chế tình trạng khiếu kiện, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngăn ngừa có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật”.

Thời gian tới, ngoài việc vận động hội viên tích cực tự học tập, trau dồi kiến thức về chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, CLB tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng tuyên truyền hòa giải cho hội viên; đồng thời cung cấp thêm tài liệu, tờ rơi, tờ gấp để tuyên truyền giúp hội viên và nhân dân nâng cao nhận thức về pháp luật và thực thi đúng pháp luật./.

Hoàng Dung



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com