Đẩy mạnh chương trình chung sức bảo vệ môi trường

08:04, 21/04/2014

Để nâng cao hiệu quả công tác BVMT trên toàn tỉnh, từ nhiều năm nay, Sở TN và MT đã chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đoàn thể: Ủy ban MTTQ, Hội LHPN, Hội Nông dân, Hội CCB, LĐLĐ, Tỉnh Đoàn, Liên minh HTX tỉnh, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh thực hiện chương trình BVMT.

Đoàn Thanh niên Khối Các cơ quan tỉnh phối hợp với Hải đội 2 (BĐBP tỉnh) trồng cây chắn sóng BVMT biển.
Đoàn Thanh niên Khối Các cơ quan tỉnh phối hợp với Hải đội 2 (BĐBP tỉnh) trồng cây chắn sóng BVMT biển.

Theo đó các ngành tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân về thực trạng ô nhiễm môi trường, các quy định pháp luật về BVMT và các biện pháp BVMT hiệu quả. Tổ chức các hoạt động thiết thực như: mít tinh, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề, hỗ trợ trang thiết bị, dụng cụ và xây dựng các mô hình thu gom rác thải, ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh… Trong từng chương trình phối hợp đều xác định rõ nội dung, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành; nhờ đó, các hoạt động truyền thông đã được triển khai sâu rộng thông qua các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, tạo chuyển biến tích cực về BVMT trong các tầng lớp nhân dân. Các mô hình BVMT đã thu hút được sự tham gia tích cực của nhân dân trong các cộng đồng dân cư. Các tổ tự quản vệ sinh môi trường, tổ thu gom rác thải được thành lập, nhân dân ký cam kết tham gia BVMT, xây dựng và thực hiện quy ước BVMT. Tại các khu dân cư được xây dựng mô hình, ý thức của cộng đồng về BVMT được nâng lên, công tác thu gom rác thải dần đi vào nền nếp, môi trường sống được cải thiện rõ rệt. Để đạt hiệu quả cao trong chương trình phối hợp BVMT, Hội LHPN tỉnh đã chủ động nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên về công tác BVMT thông qua việc tổ chức các Hội thi báo cáo viên tuyên truyền “BVMT, xây dựng NTM”, đồng thời phát động phong trào thi đua “Phụ nữ Nam Định chung sức xây dựng NTM” gắn với triển khai các nhiệm vụ công tác Hội và đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”… Thông qua các hoạt động, nhận thức của các tầng lớp phụ nữ đã có sự chuyển biến rõ nét, 100% gia đình hội viên nắm vững nội dung tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; các cơ sở hội đã tiến hành rà soát, giúp đỡ 18.569 hộ gia đình hội viên phụ nữ thực hiện “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Năm 2013, toàn tỉnh đã tăng thêm 16.915 hộ gia đình hội viên phụ nữ đạt “5 không, 3 sạch” so với năm 2012. LĐLĐ tỉnh đã phát động phong trào “Công đoàn Nam Định chung sức xây dựng môi trường NTM” với mục tiêu tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp công đoàn, CNVCLĐ và nhân dân trong tỉnh về BVMT; vận động các cấp công đoàn chủ động giành một phần kinh phí để triển khai xây dựng mô hình “Vai trò của tổ chức công đoàn trong việc BVMT phát triển bền vững” tại 11 xã điểm xây dựng NTM ở các huyện, thành phố. Chỉ trong 3 tháng phát động, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã vận động ủng hộ được gần 700 triệu đồng. LĐLĐ tỉnh đã hướng dẫn LĐLĐ các huyện, thành phố, phối hợp với Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo công đoàn các xã, thị trấn xây dựng 9 mô hình thu gom rác thải, 1 mô hình trồng cây xanh tại nơi công cộng và 1 mô hình xây dựng mới hệ thống thoát nước thải sinh hoạt thôn, xóm. Sau một năm triển khai thực hiện phong trào, 11 mô hình đã được xây dựng và bàn giao đưa vào sử dụng có hiệu quả phục vụ cho công tác BVMT ở các địa phương. Trong hơn hai năm qua, thông qua các mô hình, đã tổ chức tuyên truyền về chương trình xây dựng NTM và kiến thức pháp luật về BVMT cho hơn 1.300 cán bộ ở cơ sở; trang bị 67 xe chở rác, 64 thùng đựng rác và 65 bộ quần áo bảo hộ lao động cùng các dụng cụ cần thiết cho tổ thu gom rác thải, trồng được hơn 300 cây xanh, xây dựng mới 1 khu chứa rác thải rộng 1.080m2 và hơn 500m cống thoát nước thải sinh hoạt. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng 11 mô hình là hơn 1 tỷ đồng, trong đó nguồn kinh phí của công đoàn hỗ trợ là 700 triệu đồng, nhân dân đóng góp hơn 300 triệu đồng. Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các đơn vị thành lập đội thanh niên tình nguyện, xung kích thực hiện công tác BVMT. Đến nay, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã thành lập 44 đội thanh niên tình nguyện vệ sinh môi trường, trồng 10 nghìn cây xanh, thí điểm mô hình Đoàn Thanh niên tham gia thu gom, phân loại rác thải, xây dựng quỹ “Vì đàn em thân yêu” tại xã Yên Tiến (Ý Yên). Trong đó, Đoàn Thanh niên tận dụng những tờ rơi, pa-nô, áp phích đã bỏ để may thành những chiếc túi đựng rác thải có in lô-gô của Đoàn và khẩu hiệu “Tuổi trẻ xung kích xây dựng đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp”; hằng tuần, vào chiều thứ sáu đến các hộ gia đình để phân loại rác thải tại các hộ, giúp các hộ biết cách phân loại rác thải ngay tại gia đình, tạo thuận lợi cho việc thu gom, tiêu huỷ rác. Tỉnh Đoàn đã tổ chức phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2013 tại huyện Ý Yên với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, thanh, thiếu niên, trong đó chú trọng cải thiện môi trường tại nông thôn, những khu vực làng nghề, các cơ sở sản xuất CN-TTCN...; tổ chức chương trình thanh niên cùng cộng đồng làm sạch bờ biển tại xã Giao Hải (Giao Thủy) với sự tham gia của 350 tình nguyện viên, góp phần thu gom, xử lý 4 tấn rác thải dọc bờ biển, giáo dục ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ môi trường biển.

Để tiếp tục đẩy mạnh chương trình chung sức BVMT trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, Sở TN và MT tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn; chất thải chăn nuôi; xử lý rơm, rạ sau thu hoạch; BVMT tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ phát thải gây ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư, làng nghề, các khu, CCN. Đẩy mạnh xây dựng các mô hình bảo vệ, quản lý, sử dụng tiết kiệm nguồn nước, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, mô hình kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng phân hóa học, thuốc BVTV, thuốc tăng trưởng, kích thích cây trồng, hóa chất bảo quản nông sản, thức ăn và phòng trừ dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản; thu gom và xử lý bao bì đựng hóa chất BVTV sau khi sử dụng đúng quy định. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tăng cường nâng cao năng lực truyền thông của đội ngũ báo cáo viên; tăng cường sự giám sát của các đoàn thể đối với công tác BVMT; đưa nội dung BVMT lồng ghép vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” để đánh giá, bình xét thi đua của các đoàn thể./.

Bài và ảnh: Thanh Thúy



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com