Các trường Trung học phổ thông chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp

08:04, 28/04/2014

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 được đổi mới đang là vấn đề thu hút sự quan tâm chú ý của toàn xã hội. Những thay đổi trong kỳ thi của Bộ GD và ĐT hướng tới mục tiêu giảm áp lực thi cử cho học sinh và đỡ tốn kém cho xã hội nhưng vẫn bảo đảm đánh giá được đúng chất lượng giáo dục. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, số lượng môn thi rút xuống 4 môn, giảm 2 môn so với những kỳ thi trước, nhưng không vì thế mà thầy và trò các nhà trường chủ quan. Hiện các trường THPT, các trung tâm GDTX trong tỉnh đang tích cực ôn tập để đạt được kết quả cao nhất.

Các em học sinh lớp 12 Trường THPT Lương Thế Vinh (Vụ Bản) trong một giờ ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.
Các em học sinh lớp 12 Trường THPT Lương Thế Vinh (Vụ Bản) trong một giờ ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Khi Bộ GD và ĐT có thông tin chính thức về thi tốt nghiệp THPT với 4 môn thi, trong đó có hai môn tự chọn trong nhóm 6 môn thi là Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ, Lịch sử và Địa lý, Sở GD và ĐT đã có công văn yêu cầu các trường THPT trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức ôn tập tất cả các môn thi. Đối với các tổ, nhóm chuyên môn, giáo viên dạy các môn thi tốt nghiệp trong các nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung ôn tập từng môn, chú trọng các nội dung kiến thức của chương trình được điều chỉnh, giảm tải; trong đó tập trung vào những yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục cấp THPT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12, đồng thời, giúp học sinh học tập ở các mức độ nhận thức thông hiểu, vận dụng kiến thức và không được cắt xén chương trình. Sở GD và ĐT đã sớm chỉ đạo các đơn vị tổ chức tư vấn và cho học sinh đăng ký môn thi tự chọn. Khi tư vấn cho học sinh, giáo viên căn cứ vào năng lực, nguyện vọng của học sinh và chọn môn thi gắn với khối thi chuyên nghiệp. Khi học sinh chọn môn thi theo đúng thế mạnh, năng lực của bản thân sẽ giúp việc ôn tập đúng chủ đề và giảm được áp lực ôn thi. Thầy giáo Phạm Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh (Vụ Bản) cho biết: “Căn cứ vào những điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay, nhà trường đã sớm chỉ đạo đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp 12 định hướng cho học sinh lựa chọn môn thi đúng năng lực bản thân và có kế hoạch ôn thi cho các em. Trên cơ sở lựa chọn của học sinh, giáo viên xác định rõ trình độ, nhận thức của từng em để kịp thời lên kế hoạch ôn tập, bổ sung kiến thức. Năm học 2013-2014, nhà trường có 296 học sinh khối lớp 12. Trong nhóm 6 môn thi tốt nghiệp tự chọn, có 70,9% học sinh đăng ký dự thi môn Hóa học, 54,7% thi môn Vật lý, 23,4% thi môn Sinh học, 20,9% thi môn Địa lý, 6,1% thi môn Lịch sử và 18,6% thi môn Tiếng Anh. Tỷ lệ đăng ký dự thi các môn của học sinh chênh lệch lớn đặt ra cho nhà trường khó khăn trong công tác tổ chức ôn tập do phải phân học sinh thành nhiều lớp khác nhau, phải bố trí thêm giáo viên, thêm phòng học và phải lên thời khóa biểu để học sinh không bị trùng môn học trong một buổi ôn tập. Đến thời điểm này, nhà trường đã có phương án ôn thi để bảo đảm tất cả các môn trong nhóm môn thi tốt nghiệp đều có lịch ôn tập chu đáo”. Đối với Trường THPT Trần Hưng Đạo (TP Nam Định), công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp cũng đang được tích cực thực hiện. Ngoài tổ chức ôn tập bảo đảm thời gian, tập trung vào những yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình, nhà trường lồng ghép tư vấn, hướng nghiệp giúp học sinh chọn môn thi tốt nghiệp không theo cảm tính hoặc tâm lý số đông. Với tổng số 529 học sinh lớp 12, nhà trường vừa tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho các em đăng ký hồ sơ dự thi đại học vừa tư vấn cho các em xác định năng lực để chọn môn thi tốt nghiệp. Với hai lần tư vấn sẽ giúp học sinh lựa chọn đúng theo sở trường của mình, giúp việc ôn thi tốt nghiệp sát hơn và các em sẽ định hướng rõ ràng hơn nghề nghiệp của mình trong tương lai. Tuy nhiên, do phần lớn các em đăng ký môn thi tốt nghiệp theo khối đăng ký dự thi đại học nên năm nay, nhà trường không có học sinh nào chọn hai môn Lịch sử và Địa lý. Trong số các môn tự chọn, trường có 502/529 học sinh chọn thi môn Vật lý, 315 học sinh chọn thi môn Hóa học, 213 học sinh thi môn Tiếng Anh và 28 em chọn thi môn Sinh học. Nhờ chủ động triển khai công tác cho học sinh đăng ký môn thi và tổ chức ôn thi, nên hầu hết các trường THPT, trung tâm GDTX trong tỉnh đã sớm có kế hoạch ôn tập cho học sinh với không khí thoải mái, ít áp lực, nhưng đều cố gắng phấn đấu để đạt kết quả cao trong kỳ thi. Ngoài việc sắp xếp các lớp ôn tập theo môn thi, theo trình độ nhận thức, năng lực phù hợp với học sinh, ban giám hiệu và giáo viên bộ môn các nhà trường còn hướng dẫn học sinh vận dụng, lựa chọn các phương pháp ôn tập phù hợp với nội dung môn học, kết hợp với việc hướng dẫn học sinh tự ôn tập, ôn tập nhóm, ôn tập chung cả lớp và quan tâm, giúp đỡ những học sinh có học lực yếu kém, nâng cao kiến thức cho học sinh khá giỏi để các em vừa chuẩn bị tốt cho cả kỳ thi tốt nghiệp và thi vào các trường đại học, cao đẳng.

Theo thống kê của Sở GD và ĐT, tính đến thời điểm 3-4-2014, tỷ lệ học sinh các trường và các trung tâm GDTX đăng ký môn thi tự chọn cụ thể là: Vật lý 72,29%, Hóa học 72,19%, Địa lý 15,7%, Sinh học 14,3%, Lịch sử 4,33% và Ngoại ngữ 20,43%. Theo quy định của Bộ GD và ĐT, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh, cho dù môn thi chỉ có 2-3 học sinh đăng ký thi, Sở GD và ĐT cũng phải chỉ đạo các nhà trường vẫn tổ chức lớp và bố trí giáo viên ôn tập cho các em. Ngoài những điểm mới trong môn thi tốt nghiệp, năm nay thay vì chỉ sử dụng kết quả thi để công nhận và xếp loại tốt nghiệp THPT như những năm trước, sẽ sử dụng kết hợp kết quả học tập, rèn luyện của học sinh trong cả năm lớp 12 cùng với kết quả 4 môn thi để công nhận và xếp loại tốt nghiệp THPT. Do vậy, đòi hỏi học sinh phải học nghiêm túc tất cả các môn còn lại. Vì vậy, Sở GD và ĐT đã chỉ đạo các trường, các trung tâm nghiêm túc thực hiện đúng chương trình các bộ môn, không cắt xén, không dồn nén chương trình, kiểm tra, cho điểm và đánh giá thực chất năng lực học tập của học sinh, tuyệt đối ngăn chặn hiện tượng nâng điểm cho học sinh.

Với những biện pháp hiệu quả, thiết thực của ngành GD và ĐT, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành cùng những nỗ lực cố gắng của học sinh, sự động viên kịp thời của các bậc phụ huynh, tin rằng năm nay tỉnh ta sẽ tiếp tục có một kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, nghiêm túc và đạt tỷ lệ cao./.

Bài và ảnh: Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com