Đưa Quỹ TYM đến với phụ nữ nghèo ở Hải Hậu

09:01, 13/01/2014

Quỹ TYM (tên gọi tắt của tổ chức tài chính quy mô nhỏ Tình thương) do Trung ương Hội LHPN Việt Nam thành lập từ năm 1992 với mục đích hỗ trợ phụ nữ, nhất là đối tượng phụ nữ nghèo ở khu vực nông thôn phát triển kinh tế gia đình, nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Tháng 7-2011, Quỹ TYM Hải Hậu bắt đầu triển khai tại xã Hải Chính - một xã ven biển, người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề làm muối và nuôi trồng, đánh bắt thuỷ hải sản. Theo bà Nguyễn Thị Cúc, Giám đốc chi nhánh Quỹ TYM Hải Hậu, thời gian đầu việc triển khai dự án gặp không ít khó khăn do chị em còn băn khoăn với cơ chế trả dần cả gốc và lãi hằng tuần; hơn nữa trên địa bàn xã đã có nhiều nguồn vốn vay khác, những gia đình có nghề đi biển lại cần số vốn cao trong khi Quỹ TYM chỉ cho vay lần đầu mức cao nhất là 7 triệu đồng. Vì vậy, các cán bộ chi nhánh đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu, thâm nhập địa bàn, đến từng gia đình hội viên khảo sát đời sống, nguyện vọng, nhu cầu vay vốn và tổ chức các buổi tuyên truyền về phương thức hoạt động của quỹ giúp chị em thấy được mô hình hoạt động của Quỹ TYM phù hợp với phụ nữ nông thôn như: không cần tài sản thế chấp, thủ tục vay đơn giản, món vay tăng dần qua các vòng vốn, đặc biệt với cơ chế cho vay món lớn, sau đó chia nhỏ để chị em trả dần hằng tuần… đã tạo được thói quen tiết kiệm, xây dựng kế hoạch chi tiêu, sản xuất, kinh doanh hợp lý. Là đơn vị đầu tiên của huyện được tiếp nhận quỹ, ban đầu xã Hải Chính chỉ có vài chục thành viên đăng ký tham gia, sau vài vòng vay vốn ban đầu, nhiều chị em đã thấy được ưu điểm của Quỹ nên số thành viên đã tăng dần. Đến nay, trên địa bàn xã đã có 249 gia đình thành viên được vay vốn từ Quỹ TYM với tổng số tiền trên 1 tỷ 500 triệu đồng.

Từ kết quả hoạt động tại xã Hải Chính, đến hết năm 2013, chi nhánh Quỹ TYM Hải Hậu đã mở rộng địa bàn hoạt động ra 7 xã, thị trấn của huyện gồm Hải Lý, Hải Triều, Hải Hưng, Hải Ninh, Hải Phú, Hải Hoà và Thị trấn Yên Định với tổng số 1.449 thành viên tham gia ở 45 cụm, tổng số vốn đã giải ngân là 13,5 tỷ đồng, trong đó xã phát triển được nhiều thành viên nhất là Hải Lý 296 thành viên. Với nguồn vốn được vay, hầu hết các thành viên đều đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi, trồng trọt, mở xưởng làm bánh kẹo... So với các nguồn vốn khác, vốn vay từ Quỹ TYM không lớn song bước đầu phù hợp và đáp ứng nhu cầu vay của đối tượng. Ngoài ra, khi tham gia Quỹ, chị em có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, nhiều hộ đã thoát nghèo. Gia đình chị Đỗ Thị Thoan, xóm 15, xã Hải Hưng thuộc diện hộ nghèo. Chồng mất, một mình chị nuôi 2 con ăn học. Năm 2012, chị được vay 7 triệu đồng từ Quỹ TYM để đầu tư làm bánh cuốn và nuôi lợn. Sau 1 năm, chị đã trả hết số vốn vay ban đầu, năm 2013, chị tiếp tục được vay vòng 2 với số tiền 10 triệu đồng. Lấy ngắn nuôi dài, chị đã tích luỹ mở mang sản xuất, chăn nuôi, đến nay gia đình chị đã thoát nghèo. Chị Phạm Thị Thắm, xóm Tây Ninh, xã Hải Chính cũng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chồng mất tích trong một chuyến đi biển, một mình chị nuôi 3 con nhỏ nên cuộc sống hết sức khó khăn. Năm 2011, chị là một trong những thành viên đầu tiên tham gia vào Quỹ TYM và được vay vốn vòng đầu với 7 triệu đồng, đầu tư vào trồng rau màu, chăn nuôi và làm muối. Với sự nỗ lực của bản thân, chỉ một năm sau, chị đã trả hết nợ, đến vòng 2 chị lại vay 7 triệu đồng, tiếp tục phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, chị đã hoàn trả gần hết nợ của Quỹ TYM, kinh tế gia đình đã khá hơn, các con đã trưởng thành. Bên cạnh hoạt động vay vốn, các thành viên còn tích cực tham gia vào hoạt động tiết kiệm, trong đó mỗi thành viên đóng 5.000 đồng/tuần (số tiền này chị em có thể rút ra khi đạt được số dư nhất định). Bên cạnh đó, đa số thành viên còn tham gia gửi tiết kiệm tự nguyện với mức gửi tối thiểu 5.000 đồng/tuần. Đến nay, tổng số tiền tiết kiệm của các thành viên đã đạt trên 2,6 tỷ đồng, nhiều chị có số tiền tiết kiệm hàng chục triệu đồng. Tuy số tiền không lớn song tạo ra nguồn tiết kiệm tại chỗ để chi tiêu khi có việc đột xuất. Ngoài ra, Quỹ còn thường xuyên duy trì hoạt động tương trợ. Mỗi tuần, mỗi thành viên góp 2.000 đồng vào Quỹ, trong trường hợp thành viên phải nằm viện dài ngày, hoặc gia đình có chồng, con qua đời sẽ được hỗ trợ từ 250 nghìn đến 1 triệu đồng. Từ khi thành lập đến nay, Chi nhánh TYM Hải Hậu đã hỗ trợ 18 thành viên ốm đau đi viện, hỗ trợ 6 thành viên có chồng, con qua đời với số tiền gần 10 triệu đồng. Quỹ còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng như trao học bổng cho con thành viên học đại học, hỗ trợ thành viên có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2012, Quỹ hỗ trợ xây “Mái ấm tình thương” trị giá 30 triệu đồng tặng gia đình chị Nguyễn Thị Nhài, xóm 6, xã Hải Lý có hoàn cảnh khó khăn, chồng mất sớm, con trai bị mất tích khi đi biển, nhà chị lại bị sập do bão. Năm 2013, Quỹ đã hỗ trợ 10 triệu đồng cho Trạm Y tế xã Hải Chính mua trang thiết bị y tế, cấp 1 suất học bổng trị giá 2 triệu đồng cho con thành viên nghèo là chị Đỗ Thị Thoan, xóm 15, xã Hải Hưng.

Ngoài việc mang lại lợi ích về kinh tế, tham gia sinh hoạt Quỹ còn giúp nhiều chị em làm quen với hoạt động tập thể, tham gia hoạt động cộng đồng, được quan tâm giúp đỡ là nguồn động viên lớn giúp chị em vượt qua khó khăn, vươn lên làm chủ cuộc sống./.

Hoài Phương



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com