Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm ma túy

09:01, 20/01/2014

Gần 10 năm trước, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn huyện Mỹ Lộc diễn biến phức tạp, trong đó tập trung ở một số địa bàn trọng điểm như: khu vực Quán Chuột (thôn Hồng Phúc, xã Mỹ Tân), ngã 3 Đền Trần (thôn Liễu Nha, xã Mỹ Phúc), khu vực chợ Viềng (thôn Tam Đông, xã Mỹ Phúc). Đặc biệt ở khu vực thôn Hồng Phúc và ngã 3 Đền Trần có thời điểm lực lượng Công an đã bắt giữ hàng chục vụ mua bán trái phép chất ma túy. Thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm khá tinh vi, thường cấu kết thành ổ nhóm và hoạt động khép kín trong gia đình, dòng họ; có những ổ nhóm “gia đình” với hàng chục người thân tham gia mua bán trái phép chất ma túy… Thực trạng đó đã gây bức xúc, lo lắng trong nhân dân và ảnh hưởng phức tạp đến tình hình ANTT địa bàn. Trước tình hình đó, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện, đặc biệt nòng cốt là lực lượng Công an đã nêu cao quyết tâm từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy, giữ vững ổn định tình hình TTATXH trên địa bàn. Công an huyện đã tham mưu với BCĐ 138 (Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm) của huyện, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở xây dựng kế hoạch, phát động phong trào quần chúng tham gia đấu tranh, giải quyết các tụ điểm ma túy, trong đó tập trung “đánh mạnh” vào các ổ nhóm, tụ điểm phức tạp trong các đường dây “gia đình”, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của ma túy, thông báo cho bà con ở các thôn, xóm về những thủ đoạn hoạt động của các đối tượng buôn bán trái phép chất ma tuý cũng như các đối tượng nghiện ma tuý để mỗi người dân nâng cao ý thức cảnh giác và tích cực tham gia giúp đỡ lực lượng công an đấu tranh, tố giác tội phạm ma túy. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn đã tích cực cung cấp kịp thời cho lực lượng Công an những thông tin quan trọng về hoạt động của các đối tượng mua bán ma túy. Cùng với phong trào quần chúng và sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh), nhiều đường dây mua bán ma túy trong gia đình, dòng họ, nhiều điểm và tụ điểm ma túy “nổi cộm”, phức tạp trên địa bàn huyện đã bị triệt xóa. Đến nay, trên địa bàn huyện không còn những tụ, trọng điểm phức tạp về hoạt động ma túy. Hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn ma túy từng bước được ngăn chặn và đẩy lùi, góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho người dân.

Công an xã Mỹ Phúc (Mỹ Lộc) tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm ma túy.
Công an xã Mỹ Phúc (Mỹ Lộc) tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm ma túy.

Trước thực trạng tình hình tội phạm và tệ nạn ma tuý diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến TTATXH và đời sống của nhân dân, những năm qua, cùng với phát huy vai trò của lực lượng Công an, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cùng “vào cuộc” với những biện pháp, cách làm phù hợp, đồng bộ, thể hiện thái độ quyết liệt trong cuộc đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Các ngành, đoàn thể đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về sự nguy hại của hiểm họa ma túy đối với gia đình và xã hội, trong đó coi trọng phát động và đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm ma túy, từng bước xã hội hóa công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy. Hằng năm, hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và nhân ngày “Toàn dân phòng, chống ma túy”, các địa phương đã tổ chức ra quân thu hút hàng nghìn lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia diễu hành cổ động tuyên truyền phòng, chống ma túy tại các địa bàn dân cư, nhất là trên các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT. Với sự “vào cuộc” tích cực, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đến nay trên địa bàn toàn tỉnh đã xây dựng được nhiều mô hình, phong trào thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia công tác đấu tranh phòng, chống ma túy ở cơ sở. Điển hình như: “Phong trào quần chúng đấu tranh, tố giác tội phạm về ma tuý” và các phong trào “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, “Ba không, ba có, ba giảm”; “Xây dựng thôn, xóm, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn, cơ quan, trường học, doanh nghiệp không có tội phạm, không có ma tuý, không có tệ nạn xã hội”, “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”, “Xây dựng khu dân cư không có tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội, đảm bảo TTATGT”, “Xây dựng giáo xứ, giáo họ không có ma tuý, không tội phạm, không tệ nạn xã hội”... Bên cạnh đó, những năm qua, các ngành chức năng và nhiều xã, phường, thị trấn đã tăng cường phối hợp phát động toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình và cộng đồng và làm tốt công tác quản lý sau cai đã giúp cho nhiều đối tượng cai nghiện thành công tái hòa nhập cộng đồng, góp phần giảm số người nghiện và giảm nguy cơ lây lan, phát sinh tội phạm trên địa bàn... Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 1.266 khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội; 989 khu dân cư đạt tiêu chuẩn “Khu dân cư 5 không”, 1.917 làng đạt danh hiệu “Làng văn hóa”, 345 xứ, họ đạo tiên tiến. Trong năm 2013, cùng với sự hỗ trợ tích cực của các tầng lớp nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh đã xác lập, đấu tranh 19 chuyên án ma túy, triệt phá 191 điểm, tụ điểm ma túy phức tạp; phát hiện, bắt giữ 1.130 vụ, 1.328 đối tượng phạm tội về ma túy, thu 16 bánh và 67,481 gam hê-rô-in, 285,463 gam ma tuý tổng hợp, 1.355 viên ma túy tổng hợp; lập hồ sơ đưa 408 đối tượng vào cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, 616 đối tượng vào giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Thông qua hoạt động của các mô hình phong trào quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, phòng, chống ma tuý trên địa bàn toàn tỉnh đã tạo nên sức mạnh tổng hợp và thiết lập thế trận bao vây liên hoàn, rộng khắp, góp phần cùng các lực lượng nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh ngăn chặn, từng bước làm giảm và đẩy lùi tệ nạn ma tuý, ổn định tình hình TTATXH ở các địa bàn dân cư./.

Bài và ảnh: Thuỷ Anh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com