Trong phong trào "Toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò của người cao tuổi"

09:12, 30/12/2013

Hiện nay, toàn tỉnh có 228.965 hội viên NCT, chiếm 96,5% tổng số NCT trong tỉnh. Những năm qua, các cấp Hội NCT trong tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào “Toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò của NCT”; tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho NCT. Đến nay, đã có 45 nghìn NCT trong tỉnh đang được hưởng chính sách bảo trợ xã hội hằng tháng với tổng kinh phí 11 tỷ đồng; trong đó có 41.749 người từ 80 tuổi trở lên, không có lương hưu được hưởng trợ cấp xã hội, có 3.153 NCT là người nghèo không có người phụng dưỡng được hưởng trợ cấp xã hội. Trong dịp đầu xuân Quý Tỵ 2013, các cấp Hội NCT trong tỉnh đã tổ chức mừng thọ cho 27.516 NCT 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi; trong đó có 189 cụ tròn 100 tuổi, 292 cụ trên 100 tuổi. Trong công tác chăm sóc sức khỏe NCT, các cấp Hội đã chủ động phối hợp với ngành Y tế triển khai các hoạt động chăm sóc sức khoẻ NCT; tổ chức tư vấn, chăm sóc sức khoẻ cho 45.277 NCT; khám bệnh miễn phí cho 11.400 lượt NCT, tổ chức cho NCT được khám mắt miễn phí tại bệnh viện HITEC (Hà Nội) cho 2.752 NCT thuộc 19 xã, thị trấn của huyện Nam Trực với tổng số tiền trên 300 triệu đồng. Đến nay, toàn tỉnh đã có 23.130 NCT được lập hồ sơ chăm sóc sức khoẻ; 5.590 NCT được hỗ trợ phục hồi sức khoẻ, 93.088 NCT được cấp thẻ BHYT. Hội NCT các cấp còn thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động của các loại hình CLB NCT; tổ chức tập huấn về xây dựng và phát triển CLB, tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia thực hiện tốt phương châm: “Sống vui, sống khoẻ, sống hạnh phúc, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội”.

Người cao tuổi tham gia tập thể dục dưỡng sinh để duy trì sức khỏe.
Người cao tuổi tham gia tập thể dục dưỡng sinh để duy trì sức khỏe.

Bằng những việc làm thiết thực, phong trào CLB NCT trong tỉnh thời gian qua đã phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo NCT tham gia. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 1.307 CLB NCT với 25.152 hội viên, tiêu biểu là các CLB dưỡng sinh kinh lạc, thức vũ kinh, vũ điệu thể thao, thái cực trường sinh đạo... Ban đại diện Hội NCT tỉnh phối hợp với Chi hội giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Đông A Nam Định tổ chức chương trình giao lưu “Tất cả vì sức khoẻ cộng đồng” với gần 1.000 hội viên của 20 CLB NCT trong và ngoài tỉnh về dự. Việc xây dựng các loại quỹ để chăm sóc và phát huy vai trò NCT đã được các cấp Hội quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ tại các xã, phường, thị trấn. Đến nay, có 168/229 xã, phường, thị trấn thành lập quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT với tổng kinh phí gần 7,7 tỷ đồng. Tiêu biểu là các huyện: Hải Hậu hơn 2 tỷ đồng, Xuân Trường 630 triệu đồng, Ý Yên 623 triệu đồng. Các xã có quỹ chăm sóc cao là Hải Phú (Hải Hậu) 360 triệu đồng, Xuân Kiên 562 triệu đồng, Xuân Phú (Xuân Trường) 440 triệu đồng, Thành Lợi (Vụ Bản) 362 triệu đồng, Mỹ Phúc (Mỹ Lộc) 230 triệu đồng. Nhiều cơ sở có số dư quỹ cao có điều kiện tổ chức các hoạt động Hội và chăm sóc tốt hơn đời sống tinh thần, vật chất cho hội viên. Với sự quan tâm chăm lo của toàn xã hội, công tác phát huy vai trò NCT trong tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh, các phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và tổ chức đăng ký thi đua giữa các huyện, thành phố đạt kết quả tốt. Hội NCT từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng”; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên làm kinh tế, góp phần xoá đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; tham gia có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"; phong trào xây dựng khu dân cư 5 không; phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền góp phần ổn định chính trị - xã hội. NCT còn tích cực tham gia hoạt động trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Toàn tỉnh hiện có 3.280 NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền; 11.914 NCT tham gia công tác Mặt trận và các đoàn thể; 9.154 NCT tham gia Ban Thanh tra nhân dân và tổ hoà giải; 1.784 NCT làm chủ trang trại; 197 NCT làm chủ doanh nghiệp... Thông qua phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” đã bình chọn được 18 nghìn NCT làm kinh tế giỏi, 167.682 NCT đạt danh hiệu “Tuổi cao - Gương sáng”; 142.736 gia đình NCT đạt danh hiệu Gia đình văn hoá. Ngoài ra, Hội NCT tỉnh còn tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua “NCT Nam Định chung sức cùng toàn tỉnh xây dựng NTM”, tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên hưởng ứng tham gia đạt kết quả tốt. Từ phong trào đã xuất hiện hàng nghìn NCT gương mẫu đi đầu trong công tác dồn điền, đổi thửa; hiến đất làm đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi ở thôn, xóm, khu dân cư. Tiêu biểu là các cụ Nguyễn Đức Hiệp (76 tuổi) hiến 80m2 đất, cụ Lê Văn Đương (75 tuổi) hiến 70m2 đất, cụ Phạm Văn Tác (Hải Hậu) ủng hộ 100 triệu đồng; cụ Lê Văn Thanh, xã Điền Xá (Nam Trực) hiến 132m2 đất... Ngoài ra, Hội NCT tỉnh còn phối hợp với Sở TN và MT ký kết chương trình phối hợp bảo vệ môi trường giai đoạn 2012-2015, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, hội viên và nhân dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, hệ thống thoát nước, trồng và chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường...

Phong trào “Toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò của NCT” đã đạt được nhiều thành tích, giúp người NCT yên tâm “sống vui, sống khoẻ, sống có ích”, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com