Mô hình "Công đoàn chung sức bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM" ở Nam Trực

07:12, 21/12/2013

Xã Nam Lợi (Nam Trực) có 14 thôn, xóm với khoảng 1 vạn dân, trong xã có hơn 200 hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ bám theo trục đường chính của xã. Hằng ngày có khoảng 1 tấn rác được các hộ dân xả bừa bãi ra mương, máng, bờ ruộng, đường xá, làm ảnh hưởng đến môi trường sống. Trước thực trạng đó, năm 2012, LĐLĐ huyện Nam Trực đã chọn xã Nam Lợi là địa bàn điểm thực hiện phong trào "Công đoàn chung sức bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM". Tham gia thực hiện phong trào, xã được LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, BCH Công đoàn xã đã chọn thôn Ngọc Tỉnh và các thôn Biên Hòa, Đồng Bản xa trung tâm xã, giáp ngã tư chợ Quỳ, là những nơi có lượng rác thải lớn làm điểm kiện toàn tổ thu gom rác thải, mua sắm 9 xe thu gom rác, thùng đựng rác và 20 bộ bảo hộ lao động. Trong quá trình hoạt động, tổ thu gom rác thải đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ gìn môi trường, xây dựng nông thôn xanh, sạch, đẹp, đảm bảo sức khỏe, đời sống nhân dân. Từ thành công của mô hình điểm, BCH Công đoàn xã đã phối hợp với UBND xã nhân rộng mô hình thu gom, xử lý rác thải ra toàn xã. Đến nay, xã Nam Lợi đã thành lập được 14 đội thu gom rác thải ở cả 14 khu dân cư; mỗi đội 4 người, thu gom rác thải 3 buổi/tuần; đồng thời quy hoạch 4 điểm tập kết, xử lý rác thải ở Đô Quan thôn Liên Bách, điểm Đô Hạ thôn Trung Hạ, điểm Duyên Hưng và điểm Quần Lam. Hằng tháng, BCH Công đoàn phối hợp với Hội Phụ nữ xã vận động từng gia đình và hộ sản xuất, kinh doanh tập trung rác thải, để tổ thu gom tập kết đến nơi xử lý; phối hợp với tổ chức Đoàn, Đội TNTP các nhà trường tuyên truyền về công tác bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường tới toàn thể học sinh; tổ chức cho học sinh dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

Cán bộ Công đoàn xã Nam Mỹ tuyên truyền, vận động các hộ sản xuất, kinh doanh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
Cán bộ Công đoàn xã Nam Mỹ tuyên truyền, vận động các hộ sản xuất, kinh doanh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Về liên xóm Tiền Phong 1 và Tiền Phong 2, khu phát triển nghề sinh vật cảnh của xã Nam Mỹ trước đây, vào mùa mưa lũ, với địa hình dốc từ sông về khiến người dân trong xóm luôn chịu cảnh ngập úng, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cây trồng. Trước thực trạng đó, hưởng ứng phong trào “Công đoàn chung sức bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM”, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo Công đoàn xã Nam Mỹ nhanh chóng khắc phục tình trạng này. Tháng 3-2012 Công đoàn xã phối hợp với UBND xã triển khai các hoạt động cải thiện, bảo vệ môi trường. LĐLĐ huyện hỗ trợ 170 triệu đồng cùng với ngân sách xã và vận động nhân dân đóng góp mua nguyên vật liệu xây dựng cống thoát nước dài 500m với tổng kinh phí 390 triệu đồng, giúp tiêu thoát nước thải sinh hoạt; hạn chế tình trạng úng ngập trên địa bàn; giúp người dân liên xóm Tiền Phong yên tâm sản xuất. Ngoài công tác xử lý nước thải tại liên xóm Tiền Phong, Công đoàn xã cũng phối hợp với UBND, Hội Phụ nữ xã tổ chức hoạt động thu gom rác thải. Hiện, xã đã thành lập đội thu gom rác thải toàn xã với 11 thành viên; 100% thành viên trong đội được cấp phát thiết bị bảo hộ lao động; 11 xe đẩy tay, 1 xe chuyên chở rác đến nơi tập kết và xử lý rác thải. Đến nay, về các xã Nam Lợi, Nam Mỹ đường làng, ngõ xóm sạch sẽ, thoáng mát, môi trường sống được cải thiện trong lành, đảm bảo sức khỏe, đời sống cho nhân dân.

Đến nay các mô hình thu gom, xử lý rác thải ở huyện Nam Trực đã được nhân rộng đến các xã, thị trấn trong huyện. Hằng năm, LĐLĐ huyện đều chỉ đạo các cấp công đoàn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, treo pa-nô, áp phích tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; lồng ghép tuyên truyền trong các buổi họp; mở các lớp tập huấn về bảo vệ môi trường cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở. Các cấp công đoàn trong huyện thường xuyên phối hợp với các cơ quan tuyên truyền phổ biến về mục đích, ý nghĩa của phong trào “Công đoàn chung sức bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM”, vận động, giáo dục, nêu gương tốt, nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường cho đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ nói riêng và nhân dân nói chung; vận động các cơ quan, doanh nghiệp trong các CCN, KCN trồng cây xanh, tạo khuôn viên thân thiện môi trường; đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải thiện môi trường làm việc, giúp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, xây dựng văn hoá an toàn nơi làm việc. Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện cũng phối hợp với chuyên môn chỉ đạo tổ chức kiểm tra và phối hợp kiểm tra về công tác bảo hộ lao động tại 8 doanh nghiệp; khám sức khoẻ định kỳ cho 1.368 người lao động tại 8 đơn vị. Đến nay, môi trường nông thôn của huyện Nam Trực ngày càng được cải thiện, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM ở địa phương./.

Bài và ảnh: Hoàng Dung



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com