Qua 5 năm thực hiện cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo"

07:11, 23/11/2013

Từ năm 2008, cuộc vận động (CVĐ) “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã được triển khai ở các cấp Hội Chữ thập đỏ (CTĐ). Qua 5 năm thực hiện, CVĐ đã đem lại hiệu quả thiết thực cho các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam (CĐDC), người khuyết tật, người gặp rủi ro, bất hạnh trong tỉnh, giúp họ từng bước ổn định cuộc sống.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà mới được xây sửa khang trang, sạch đẹp, ông Đỗ Văn Phiến, ở xã Tam Thanh (Vụ Bản) không giấu được niềm vui vì ông là một trong những người đầu tiên được nhận trợ giúp từ CVĐ. Ông Phiến là nạn nhân CĐDC, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ tại chiến trường Trị Thiên từ năm 1971-1976. Sau khi về quê và lập gia đình, do bị nhiễm chất độc da cam, ông bị đau yếu thường xuyên. Vợ ông bị bệnh hiểm nghèo đã qua đời năm 1999, để lại cho ông 4 người con đang tuổi ăn học. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông, năm 2008, Hội CTĐ huyện Vụ Bản đã hỗ trợ ông 3 triệu đồng để mua bò sinh sản, tạo sinh kế để thoát nghèo. Đến năm 2012, Hội CTĐ huyện tiếp tục hỗ trợ ông 10 triệu đồng để xây lại ngôi nhà đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Cùng với tiền bán bò, ông đã xây được ngôi nhà mái bằng. Bà Trần Thị Hằng ở 16C, khu 3 tầng, phường Trần Đăng Ninh (TP Nam Định) cũng là bộ đội, tham gia chiến đấu tại chiến trường Bình Trị Thiên, bị nhiễm CĐDC. Sau khi lập gia đình, bà sinh được 2 người con, tuy nhiên cháu lớn do di chứng CĐDC của bà bị bại não và bệnh tim bẩm sinh, không tự chủ được trong cuộc sống. Để có tiền chữa bệnh cho con, bà Hằng đã phải bán nhà, nhưng bệnh tình của con vẫn không thuyên giảm. Cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng thêm vất vả hơn vì gia đình bà phải thuê nhà để ở. Thấu hiểu hoàn cảnh của bà, Hội CTĐ thành phố và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ gần 30 triệu đồng để bà mua nhà ở, hằng tháng bà được trợ giúp 10kg gạo và các nhu yếu phẩm cần thiết giúp bà vơi đi phần nào nỗi lo cơm áo hằng ngày cho gia đình. Bà Trần Thị Côi ở xóm 5, xã Trực Mỹ (Trực Ninh) có chồng là liệt sĩ, một mình nuôi 2 con thơ dại, trong đó một người đã mất năm 1972, người còn lại bị tâm thần. Hai mẹ con bà ở trong ngôi nhà cấp 4 đã bị xuống cấp, có nguy cơ đổ bất cứ lúc nào. Năm 2011, bà được Hội CTĐ huyện hỗ trợ 15 triệu đồng và vận động các tổ chức, các nhà hảo tâm ủng hộ được hơn 30 triệu đồng, giúp bà sửa lại ngôi nhà…

Những năm qua, CVĐ “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã trợ giúp trực tiếp, kịp thời và thiết thực cho các đối tượng đặc biệt khó khăn tại cộng đồng. Các cấp Hội trong tỉnh đã khảo sát, lập hồ sơ 9.364 đối tượng cần trợ giúp; trong đó 7.947 đối tượng được đăng ký trợ giúp thường xuyên; có 2.903 đối tượng do cán bộ, hội viên, thanh, thiếu niên, tình nguyện viên CTĐ đăng ký trợ giúp; 5.017 đối tượng do các tổ chức, cá nhân đăng ký trợ giúp theo giới thiệu của Hội CTĐ. Tổng giá trị trợ giúp trong 5 năm qua đạt trên 13 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội CTĐ tỉnh đã trích 175 triệu đồng từ quỹ cứu trợ xây nhà CTĐ cho 11 đối tượng; vận động 17 tập thể, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ 1.030 lượt người khuyết tật, nạn nhân CĐDC, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 58 suất học bổng, 68 xe lăn, 8 sổ tiết kiệm, 3 bộ máy vi tính, nuôi dưỡng 88 học sinh tiểu học, nạn nhân CĐDC có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ sửa chữa 3 ngôi nhà, trao tặng 500 cặp phao cứu sinh; hỗ trợ khám, phẫu thuật tim, sứt môi, hở hàm ếch, phục hồi chức năng, cung cấp dụng cụ chỉnh hình miễn phí cho 256 người, với tổng trị giá 1 tỷ 538 triệu đồng. Hằng tháng, cán bộ, đoàn viên công đoàn Hội CTĐ tỉnh đã trích tiền lương để hỗ trợ trong 2 năm liền cho 3 cháu mồ côi cha mẹ tại Thành phố Nam Định vươn lên trong học tập. Qua triển khai thực hiện CVĐ trên địa bàn tỉnh, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu như các xã: Xuân Kiên, Xuân Ngọc, Xuân Châu (Xuân Trường); Nghĩa Thái, Nghĩa Lạc, Nghĩa Lợi (Nghĩa Hưng); Minh Tân, Liên Minh, Cộng Hòa, Thị trấn Gôi (Vụ Bản); Yên Xá, Yên Lương, Yên Thắng (Ý Yên); Hải Minh, Hải Giang, Hải Tân, Hải Triều (Hải Hậu); Phương Định, Trung Đông, Trực Hùng, Trực Cường (Trực Ninh); Nam Cường, Nam Tiến, Nam Thái, Nam Hồng (Nam Trực)…; các chùa Tiên Chưởng (Giao Thủy); Linh Ứng, Phúc Sơn (Hải Hậu); Vạn Điểm (Ý Yên); Vọng Cung (TP Nam Định)…; các giáo xứ thuộc xã Hải Lý, Hải Trung, Thị trấn Cồn, Thị trấn Yên Định (Hải Hậu)...; linh mục Phan Văn Điển xứ Quần Vinh; Đại đức Thích Đàm Khánh, xã Nghĩa Thịnh; Cty CP Xuân Duyên (Nghĩa Hưng)… Đặc biệt ông Nguyễn Duy Khiêm, Việt kiều Mỹ đã hỗ trợ 300 người, mỗi người mỗi tháng 13kg gạo trong thời gian 3 năm; ông Vũ Minh Nhật, Việt kiều Ốt-xtrây-li-a hỗ trợ 180 người, mỗi người mỗi tháng 10kg gạo trong thời gian 2 năm; ông Phạm Văn Hội, Việt kiều Mỹ hỗ trợ 6 cháu mồ côi mỗi tháng 800 nghìn đồng trong thời gian 5 năm; bà Vũ Thị Nga, xã Yên Phúc (Ý Yên) hỗ trợ 55 hộ nghèo trị giá 198 triệu đồng…

Để CVĐ tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, Hội CTĐ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và nhân dân phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”…, góp phần cùng các cấp uỷ Đảng, chính quyền các địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giúp những người dễ bị tổn thương trong cộng đồng giảm bớt khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống./.

Văn Thứ



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com