Một tấm lòng nhân ái

08:11, 15/11/2013

Những ngày đầu tháng 11, chúng tôi về xã Trực Hùng (Trực Ninh) và được nghe những câu chuyện của các tổ chức, cá nhân chung tay chăm lo cho những người lao động nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tích cực vào việc thực hiện chính sách an sinh xã hội. Trong đó gia đình bà Lâm Thị Sào, ở xóm 7 là một trong những điển hình về tham gia công tác xã hội, từ thiện ở địa phương.

Bà Lâm Thị Sào được Hội Khuyến học Việt Nam tặng Bằng khen trong phong trào khuyến học, khuyến tài.
Bà Lâm Thị Sào được Hội Khuyến học Việt Nam tặng Bằng khen trong phong trào khuyến học, khuyến tài.

Xuất thân từ gia đình nghèo khó nên mỗi khi gặp người có hoàn cảnh khó khăn, bà Lâm Thị Sào rất thấu hiểu tâm tư và luôn trăn trở suy nghĩ mong giúp đỡ họ bớt vất vả, gian nan. Còn nhớ từ những ngày mưa rét năm 1994, 1995, thấy các cháu học sinh trong xã phải học trong mái trường dột nát, điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, bà Sào đã tự nguyện ủng hộ xã nhà 10 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng trường học khang trang hơn. Từ đó đến nay bà luôn tích cực tham gia công tác từ thiện, giúp đỡ những gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn xã. Trong những năm qua, hưởng ứng phong trào “Xây dựng xứ, họ tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu” lồng ghép với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gia đình bà luôn tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, hoạt động nhân đạo từ thiện. Trong 2 năm 2009, 2010 bà đã ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt 7 tấn gạo, giúp đỡ những gia đình khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ. Năm 2013, bà ủng hộ Quỹ khuyến học Đào Sư Tích của huyện Trực Ninh số tiền 50 triệu đồng, dịp Tết Qúy Tỵ 2013, bà ủng hộ chương trình “Tết cho người nghèo” 15
triệu đồng.

Với tấm lòng nhân ái và mong muốn đóng góp một phần của mình nhằm chia sẻ khó khăn với những số phận thiệt thòi, bà còn luôn động viên các con, con cháu trong gia đình tích cực tham gia vào những hoạt động từ thiện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, đóng góp tiền của, công sức xây dựng các công trình phúc lợi của xã. Hai con của bà là anh Lâm Thái Hương, Chủ tịch HĐQT, giám đốc Cty CP Phát triển Đại Lâm và anh Lâm Như Thiệu, giám đốc Nhà máy Gạch tuynel (Nghĩa Hưng) luôn cùng với bà tham gia vào công tác từ thiện. Người dân trong các thôn, xóm luôn nhắc tới bà với một tình cảm trân trọng. Trong xóm, ngõ có ai bị ốm đau, hoàn cảnh khó khăn, bà đến tận nhà thăm hỏi, động viên, giúp đỡ. Ông Nguyễn Trung Thành, Chủ tịch Hội NCT xã Trực Hùng cho biết: Bà Lâm Thị Sào là một tấm gương sáng về lòng nhân hậu cho con cháu noi theo. Ngoài công tác từ thiện, bà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, là uỷ viên uỷ ban Đoàn kết Công giáo huyện Trực Ninh, uỷ viên BCH Hội Khuyến học xã, uỷ viên BCH Hội NCT xã…

Với những hoạt động thiết thực và giàu tính nhân văn, nhiều năm qua, bà Lâm Thị Sào đã được Ủy ban MTTQ, Hội CTĐ, Hội NCT các cấp khen thưởng. Tấm lòng nhân ái của bà đang được nhân lên ở địa phương, góp phần động viên những hoàn cảnh khó khăn có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com