Cựu chiến binh xã Nghĩa Hùng đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình

08:11, 11/11/2013

Những năm qua, Hội CCB xã Nghĩa Hùng (Nghĩa Hưng) đã tích cực đẩy mạnh phong trào vận động hội viên phát triển kinh tế gia đình. Ngoài việc phát triển kinh tế nông nghiệp, các hội viên CCB trong xã đã tích cực học hỏi, tìm phương pháp làm giàu phù hợp với điều kiện gia đình. Các mô hình kinh tế tổng hợp mang lại hiệu quả cao xuất hiện ngày càng nhiều. Tiêu biểu như hội viên Phạm Hồng Quang ở xóm An Ninh Đông. Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, nhận thấy mặt hàng miến, bánh phở được tiêu thụ quanh năm, năm 2005 ông đã đầu tư phát triển nghề này để xây dựng kinh tế gia đình. Nhờ sự năng động, dám nghĩ, dám làm, đến nay kinh tế gia đình ông ngày càng khấm khá. Hiện nay, mỗi tháng gia đình ông sản xuất 4,5-5 tấn miến dong, trừ chi phí, lợi nhuận đạt gần 10 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động với thu nhập trên 3 triệu đồng/người/tháng. Ông Tống Quốc Tùng đã hơn 20 năm nay gắn bó với nghề chăn nuôi và kinh doanh thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy hải sản. Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, ông đã tìm nhiều giải pháp cho “bài toán” kinh tế gia đình, từ làm bánh phở, mở lò ấp trứng gia cầm, mua sắm máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp… Tuy nhiên, kinh tế gia đình vẫn bấp bênh, không ổn định. Năm 2000, nhờ sự giúp đỡ về giống, vốn, kỹ thuật chăn nuôi của hội viên CCB và anh em, họ hàng, ông đã phát triển chăn nuôi và mở đại lý cung ứng thức ăn chăn nuôi. Hiện nay, mỗi năm ông xuất bán từ 25-30 tấn lợn thịt, thu lợi nhuận hơn 50 triệu đồng, mỗi năm cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi của ông xuất bán trên 200 tấn thức ăn chăn nuôi các loại, lợi nhuận hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, ông còn tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động là con em hội viên CCB, với mức thu nhập ổn định 4-5 triệu đồng/người/tháng. CCB Lê Ngọc Thuần, chi hội 10, nhiều năm nay thành công với mô hình VAC mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ông nhận đấu thầu hơn 2ha đất chuyển đổi của địa phương trồng cây thanh long và gần 3ha ao thả cá thương phẩm, mỗi năm thu nhập từ 120-150 triệu đồng và tạo việc làm cho 15-20 lao động thời vụ với mức thu nhập 130-150 nghìn đồng/người/ngày. CCB Tạ Văn Hoan, chi hội 8 đã đấu thầu hơn 4ha đầm bãi để nuôi ngao, vạng, mỗi năm thu nhập trên 100 triệu đồng… Đồng chí Trần Văn Khánh, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết, các hội viên CCB đều xác định mục tiêu phát triển kinh tế là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Hội CCB xã đã thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng những mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao để nhân rộng. Hội CCB xã thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các buổi giao lưu, tham quan các mô hình chăn nuôi quy mô lớn trên địa bàn huyện nhằm trao đổi, học hỏi kinh nghiệm. Hằng năm, Hội CCB xã rà soát lập danh sách những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện về thủ tục giúp họ vay vốn, tư vấn phương pháp làm kinh tế hiệu quả vươn lên thoát nghèo. Đến nay, tỷ lệ hộ hội viên khá và giàu chiếm trên 50%, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,1%.

Cùng với hỗ trợ phát triển kinh tế, Hội CCB xã còn thường xuyên phối hợp với các ngành, đoàn thể trong xã động viên cán bộ, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở địa phương. Đặc biệt, thời gian qua Hội CCB xã đã vận động hội viên tham gia phong trào xây dựng NTM, đóng góp tiền của, ngày công lao động, hiến đất làm đường giao thông, thực hiện dồn điền, đổi thửa; vận động hội viên tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo cho các đối tượng chính sách, tích cực tham gia đóng góp vào các Quỹ Vì người nghèo, Khuyến học, khuyến tài, Đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam… Vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) hằng năm và những ngày lễ, Tết, Hội CCB xã phối hợp với các đoàn thể đi thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách người có công có hoàn cảnh khó khăn; tu sửa Nghĩa trang liệt sĩ, tổ chức thắp nến tri ân nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”…  

Những hoạt động của Hội CCB xã Nghĩa Hùng trong việc hỗ trợ, vận động hội viên phát triển kinh tế đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Văn Thứ



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com