Yên Trung tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

08:10, 29/10/2013

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Trung (Ý Yên) cho chúng tôi biết: “Sản xuất nông nghiệp của xã vốn gặp nhiều khó khăn do ruộng trũng, hệ thống thuỷ lợi nội đồng, hạ tầng giao thông không đồng bộ. Vì vậy xã xác định tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp; trong đó ưu tiên cải tạo giao thông nội đồng, đồng bộ hoá hệ thống tưới tiêu để tăng năng suất lúa”.

Với định hướng trên, trong 2 năm gần đây, xã huy động các đoàn thể vận động cán bộ, hội viên và nhân dân chỉnh trang đồng ruộng, mở rộng và hoàn thiện hệ thống giao thông nội đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cơ giới hoá, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Xã đã vận động nhân dân hiến hơn 72 nghìn m2 đất để đào đắp mở rộng hệ thống kênh mương thuỷ lợi nội đồng. Trong chiến dịch thuỷ lợi nội đồng năm 2012-2013, xã đã đắp mở rộng hầu hết các tuyến giao thông nội đồng với bề mặt rộng 3-3,5m, nền đường rộng 5m, đạt 98% tiêu chí NTM với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng. Hơn 30% kênh mương cấp III do xã, HTX quản lý đều đã được kiên cố hoá. Nhờ vậy, vụ xuân và vụ mùa 2013, xã đã xây dựng được mô hình cánh đồng mẫu lớn rộng 50ha ở thôn Mạc Sơn, Nhuộng của HTX Tử Mạc. Tỷ lệ gieo sạ hàng của toàn xã đạt hơn 80% tổng diện tích gieo cấy. Đường nội đồng được mở rộng tạo điều kiện cho xã đưa máy móc, phương tiện vận chuyển cơ giới hoá vào thu hoạch. Toàn bộ diện tích lúa mùa năm 2013 được bà con nông dân thu hoạch bằng 5 máy gặt đập liên hợp. Chị Nguyễn Thị Lan ở thôn Mạc Sơn cho biết: “Đường nội đồng được mở rộng, nên khi tỉnh có chủ trương hỗ trợ mua máy gặt đập liên hợp, mọi người đều sẵn sàng đóng góp hơn 500 triệu đồng để mua máy giúp cho công việc thu hoạch lúa nhanh chóng, giảm công lao động nặng nhọc, chất lượng lúa gạo tăng lên”. Vụ mùa 2013, xã Yên Trung là một trong những địa phương dẫn đầu huyện Ý Yên về năng suất lúa mùa.

Đường nông thôn tại làng Nhuộng, xã Yên Trung được bê tông hoá tạo điều kiện đi lại thuận tiện cho người dân.
Đường nông thôn tại làng Nhuộng, xã Yên Trung được bê tông hoá tạo điều kiện đi lại thuận tiện cho người dân.

Cùng với đầu tư cải thiện hạ tầng đáp ứng nhu cầu sản xuất, xã cũng quan tâm cải tạo, nâng cấp hệ thống điện, đường, trường, trạm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đời sống nhân dân. Đến nay, toàn xã có 8 trạm biến áp với công suất trung bình 180kV/trạm đáp ứng 100% nhu cầu sử dụng điện của người dân. Đầu tháng 8 vừa qua, xã tiếp tục tạo điều kiện về mặt bằng để xây dựng thêm 1 trạm biến áp mới ở thôn Văn Minh và đã quy hoạch xây dựng thêm 3 trạm biến áp mới ở các thôn Nhuộng, Quang Trung và Thông trong thời gian tới. Xã đã đầu tư bê tông hoá 4,5/6km đường trục xã và 100% đường dong ngõ xóm với tổng chiều dài hơn 20km, mặt đường rộng từ 2,5-3m, nền đường rộng 4m. Đồng thời, xã đã tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân đóng góp tiền, hiến đất, tự nguyện tháo dỡ hàng rào giải phóng mặt bằng để mở rộng đường dong ngõ xóm. Tiêu biểu như các ông: Lê Ngọc Bích, Lê Văn Tống ở thôn Văn Minh, Trần Kim Miện ở thôn Văn Mỹ quyên góp gần 1 tỷ đồng để bê tông hoá đường liên thôn và đường dong. Đầu tháng 9-2013, xã đã đầu tư 1 tỷ đồng để hoàn thành bê tông hoá 3km đường liên thôn. Dự kiến kết thúc vụ mùa 2013, xã tiếp tục mở rộng và kiên cố hoá thêm 3 tuyến đường liên thôn dài hơn 3km gồm các tuyến: Thông - Tiêu Bản, Nhuộng - Mạc Sơn và Phương Hưng - Văn Mỹ. Xã hiện có 1 trường THCS, 2 trường tiểu học và 4 khu trường mầm non. Thời gian qua, xã đã tập trung cải tạo các phòng chức năng của Trường THCS Yên Trung, lắp đặt hệ thống điện, nước đồng bộ và đầu tư lợp tôn chống nóng cho 6 phòng học ở Trường Tiểu học Yên Trung A. Đến tháng 8-2013, xã đã hoàn thành dự án lát nền toàn bộ lớp học bê tông hoá bề mặt sân chơi của Trường THCS Yên Trung. Trạm Y tế xã được đầu tư hơn 100 triệu đồng sửa chữa, nâng cấp đạt chuẩn tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn II (2011-2020). Hệ thống NVH tại các thôn, xóm không ngừng được nâng cấp. Thời gian qua, xã đã hỗ trợ xây dựng, cải tạo, nâng cấp 3/9 NVH thôn, xóm đạt tiêu chí NTM, xây mới 1 NVH thôn Phương Hưng. Mỗi NVH xây mới được xã hỗ trợ 20 triệu đồng, kinh phí còn lại do nhân dân đóng góp. Xã tiếp tục chỉ đạo xây dựng khu xử lý rác thải tập trung rộng 7.000m2 tại xóm Rộc Gạo, thôn Mạc Sơn với tổng giá trị đầu tư 1,6 tỷ đồng; đồng thời xây dựng quy chế thu gom rác thải sinh hoạt tại tất cả các thôn, xóm. Hiện, xã đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng sạch cho các đơn vị thi công; hoàn thiện thủ tục để trình phê duyệt dự án xây dựng nhà máy nước sạch tại thôn Văn Minh.

Từ năm 2010-2013, tổng nguồn vốn đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng của toàn xã ước đạt 17 tỷ 569 triệu đồng, trong đó nguồn vốn xây dựng NTM là 10 tỷ 80 triệu đồng, nguồn vốn tỉnh hỗ trợ là 5 tỷ 30 triệu đồng, còn lại là từ nguồn nhân dân đóng góp và các nguồn vốn khác./.

Bài và ảnh: Đức Toàn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com