Tập trung đấu tranh với tội phạm trộm cắp ngư, lưới cụ trên biển

08:10, 29/10/2013

Từ đầu năm 2012 đến nay, hoạt động của loại tội phạm trộm cắp ngư, lưới cụ của ngư dân trên vùng biển của tỉnh có chiều hướng diễn biến phức tạp. Việc mất trộm ngư lưới cụ diễn ra thường xuyên với mật độ tăng dần; có vụ trộm cắp lưới, ngư cụ trị giá lên tới 500 triệu đồng; nhiều ngư dân bị trộm cắp ngư, lưới cụ dẫn đến nguy cơ phải bỏ nghề. Theo thống kê của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, từ đầu năm 2012 đến tháng 6-2013, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 22 vụ mất trộm ngư, lưới cụ, với tổng trị giá tài sản khoảng 3,748 tỷ đồng. Huyện Hải Hậu có số vụ mất trộm ngư, lưới cụ nhiều nhất tỉnh. Ngày 17-5-2012, phương tiện NĐ 92765 TS của anh Phạm Văn Tu, ở xã Hải Chính, khi đánh bắt ở khu vực cách cửa Ba Lạt khoảng 30 hải lý, đã bị mất cắp 80 cheo lưới rê, trị giá khoảng 320 triệu đồng. Ngày 25-2-2013, phương tiện NĐ 92822 TS do anh Nguyễn Văn Hiếu, ở xã Hải Triều, làm thuyền trưởng, thả lưới tại khu vực cách cửa Lạch Trường (Thanh Hóa) 55 hải lý đã bị mất 61 cheo lưới rê, trị giá khoảng 300 triệu đồng. Ngày 14-6-2013, tàu NĐ 92668 TS của anh Kim Ngọc Tế, ở xã Hải Chính, thả lưới ở khu vực cách cửa sông Ninh Cơ khoảng 50 hải lý (khu vực biển Thanh Hoá), bị kẻ gian cắt trộm 42 cheo lưới rê xù, trị giá khoảng 400 triệu đồng... Qua công tác điều tra, nắm tình hình của lực lượng chức năng cho thấy, khu vực ngư dân trong tỉnh hay bị mất cắp ngư, lưới cụ khi đi đánh bắt xa bờ chủ yếu ở vùng biển thuộc các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hải Phòng. Thủ đoạn của bọn trộm cắp là thường xuyên bám theo các tàu cá của ngư dân, khi đêm xuống chúng trà trộn vào các tàu thả lưới, lợi dụng đêm tối, sương mù, tầm quan sát bị hạn chế thực hiện hành vi trộm cắp ngư, lưới cụ; hoặc dùng phương tiện có công suất lớn, tời, dây kéo theo neo rà trên biển khi vướng vào lưới của ngư dân thì trộm cắp.  

Trinh sát Phòng Phòng chống tội phạm ma túy (BĐBP tỉnh) nghiên cứu hồ sơ, xây dựng kế hoạch đấu tranh, phòng chống tội phạm trộm cắp ngư, lưới cụ trên biển.
Trinh sát Phòng Phòng chống tội phạm ma túy (BĐBP tỉnh) nghiên cứu hồ sơ, xây dựng kế hoạch đấu tranh, phòng chống tội phạm trộm cắp ngư, lưới cụ trên biển.

Tình trạng trộm cắp ngư, lưới cụ của bọn tội phạm diễn ra ngày càng ngang nhiên với số lượng ngày càng nhiều đã ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên biển, làm nhiều ngư dân đánh bắt xa bờ phải điêu đứng, hoang mang, lo lắng không dám ra khơi bám biển sản xuất. Trước tình hình đó, BĐBP tỉnh đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng như Công an, Cảnh sát biển, Kiểm ngư tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự trên biển, đồng thời chỉ đạo các Đồn, Trạm Biên phòng và Hải đội 2 tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hoạt động liên quan đến hành vi trộm cắp ngư, lưới cụ. Với vai trò nòng cốt, Phòng Phòng chống tội phạm ma túy (BĐBP tỉnh) đã xây dựng và triển khai các kế hoạch điều tra xác minh, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với các hoạt động trộm cắp ngư, lưới cụ. Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền cho hàng trăm phương tiện nghề cá, tập trung vào số tàu cá khai thác xa bờ, xác định các khu vực vùng biển thường xuyên xảy ra mất ngư, lưới cụ trên biển để ngư dân đề cao cảnh giác, tự trông coi, bảo vệ tài sản và tham gia giữ gìn ANTT trên biển. Cùng với công tác tuyên truyền, các đơn vị BĐBP tỉnh đã vận động thành lập và xây dựng các tổ tự quản tàu thuyền an toàn để bà con ngư dân hỗ trợ nhau trong quá trình đánh bắt trên biển; hướng dẫn ngư dân khẩn trương báo tin về các đồn, trạm biên phòng khi phát hiện dấu hiệu trộm cắp để lực lượng BĐBP tỉnh kịp thời phối hợp với các lực lượng chức năng BĐBP tỉnh bạn có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn. Thời gian qua, lực lượng chức năng BĐBP tỉnh đã phối hợp điều tra, xác minh, làm rõ 2 vụ mất ngư, lưới cụ trên biển. Điển hình như: Phòng Phòng chống tội phạm ma túy (BĐBP tỉnh) đã phối hợp với Đồn Biên phòng Quỳnh Phương (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều tra, xác minh vụ việc mất lưới cụ ngày 28-8-2012 của phương tiện NĐ 92686 TS, thu hồi 19,5 cheo lưới rê, trị giá khoảng 100 triệu đồng, trả lại cho chủ sở hữu là anh Bùi Văn Thắng, ở xã Hải Triều (Hải Hậu). Ngày 23-5-2012, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Thịnh tiếp nhận 10 cheo lưới (trị giá khoảng 30 triệu đồng) do anh Đinh Văn Chương, ở đội 8, Rạng Đông (Nghĩa Hưng) vớt được ở khu vực cửa Hoàng Trường (Thanh Hoá), qua xác minh 10 cheo lưới trên là của anh Phạm Văn Tu ở xã Hải Chính bị mất ngày 17-5-2012, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Thịnh đã làm thủ tục bàn giao số lưới trên cho anh Tu.

Tuy nhiên, việc điều tra, đấu tranh với loại tội phạm trộm cắp ngư, lưới cụ trên biển cũng gặp nhiều khó khăn vì ngư trường đánh bắt của ngư dân rất rộng, các vụ việc mất lưới cụ xảy ra chủ yếu vào ban đêm, không có nhân chứng, ít để lại dấu vết nên rất khó khăn cho công tác xác định đối tượng; thông tin về các vụ việc mất lưới cụ mà BĐBP nắm được thường rất ít và không kịp thời, ảnh hưởng đến công tác điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc. Trong khi đó, BĐBP tỉnh còn hạn chế điều kiện về phương tiện, nhiên liệu chưa đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thời gian tới, BĐBP tỉnh tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên biển, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các đơn vị BĐBP các tỉnh thường xuyên xảy ra tình trạng trộm cắp ngư, lưới cụ trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trộm cắp ngư, lưới cụ trên biển, bảo đảm cho ngư dân yên tâm bám biển sản xuất./.

Bài và ảnh: Thuỷ Anh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com